‘Tuồn’ tranh Picasso ra khỏi Tây Ban Nha, chủ ngân hàng bị phạt 58 triệu USD

17/01/2020 15:00 GMT+7

Một cựu chủ tịch ngân hàng Tây Ban Nha phải nộp phạt 52 triệu euro (58 triệu USD, 1.344 tỉ đồng) sau khi bị kết tội buôn lậu một bức tranh của danh họa Pablo Picasso ra nước ngoài.

Theo Reuters dẫn phán quyết của tòa án Madrid ngày 17.1, cụ Jaime Botin (83 tuổi), cựu chủ tịch của ngân hàng Bankinter, còn bị phạt 18 tháng tù.
Mọi việc bắt nguồn từ vụ bức tranh Head of a Young Woman (tạm dịch Đầu của cô gái) của danh họa Picasso bị giới chức hải quan tịch thu từ du thuyền của cụ Botin tại đảo Corsica của Pháp năm 2015.
Bức tranh này do danh họa Tây Ban Nha Picasso vẽ hồi năm 1906, ước tính hiện trị giá ít nhất 26 triệu USD. Giới chức Tây Ban Nha công bố bức tranh Head of a Young Woman là báu vật quốc gia và cấm đưa tranh ra khỏi nước này khi chính phủ chưa cho phép.
Các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc Botin cố bán bức tranh tại một phiên đấu giá ở London (Anh), bất chấp lệnh cấm xuất khẩu một tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa văn hóa của Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, Botin đã bác bỏ cáo buộc trên. Dù thừa nhận rằng bức tranh đã rời khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha, Botin nói rằng cụ mang tranh đến Thụy Sĩ để cất giữ cho an toàn.

[VIDEO] Bức tranh "đóng bụi" nhiều năm trong bếp bất ngờ có giá 6 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.