Tưới xăng đốt nhà vì… vợ đòi ly hôn

23/04/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Sáng 23.4, Công an xã Quỳnh Tam (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết công an vừa triệu tập Hồ Đức Tùng (39 tuổi, trú xóm 5, xã Quỳnh Tam) lên trụ sở công an xã để điều tra, làm rõ hành vi tẩm xăng đốt nhà.

(TNO) Sáng 23.4, Công an xã Quỳnh Tam (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết công an vừa triệu tập Hồ Đức Tùng (39 tuổi, trú xóm 5, xã Quỳnh Tam) lên trụ sở công an xã để điều tra, làm rõ hành vi tẩm xăng đốt nhà.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4, nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà Tùng phát ra.

Vội vàng chạy đến, mọi người phát hiện toàn bộ căn nhà cấp 4 của gia đình Tùng đang bị ngọn lửa bao trùm.

Mặc dù mọi người đã cố gắng dập lửa bằng mọi cách nhưng đành vô hiệu, ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà cùng nhiều tài sản, vật dụng đáng giá của gia đình Tùng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an xã Quỳnh Tam đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân của đám cháy.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Quỳnh Tam, mặc dù đã có vợ và ba đứa con nhỏ nhưng Tùng vẫn nghiện rượu và thường xuyên đánh chửi vợ con. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập các tổ hòa giải để vận động, nhắc nhở nhưng Tùng vẫn chứng nào tật ấy.

Không thể chịu đựng thêm cảnh người chồng nát rượu lại vũ phu nên đầu tháng 4.2013, chị N.T.N (vợ Tùng) đã gửi đơn ly hôn ra tòa.

“Giận cá chém thớt”, ngày 19.4, Tùng cầm 200.000 đồng đi mua xăng về tưới lên nhà rồi châm lửa đốt nhằm dằn mặt vợ

N.Dũng - K.Hoan

>> Nghịch tử đốt nhà
>> Nhậu say, đốt nhà
>> Giận vợ, đốt nhà
>> Đốt nhà hàng xóm
>> Đốt nhà bố vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.