Tuổi trẻ xung kích xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ

26/02/2024 17:15 GMT+7

Tháng Thanh niên đã tạo dựng được hình ảnh đẹp về lớp thanh niên trong thời kỳ hội nhập, xung kích tình nguyện, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị để góp sức trẻ xây dựng của quê hương, đất nước.

Ngày 26.2, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Hơn 3.000 ĐVTN tham gia và thực hiện nhiều công trình, phần việc sau khi phát động.

Tuổi trẻ xung kích xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ- Ảnh 1.

Ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình và lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng quà cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024

PHÚC NGƯ

Ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, cho biết trải qua 20 năm hành trình tình nguyện, Tháng Thanh niên đã tạo điểm nhấn đặc biệt trong phong trào thanh niên tình nguyện, với nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp trên mọi miền quê.

"Phong trào thanh niên tình nguyện đã ghi dấu bằng hàng ngàn công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước. Sau lễ phát động, đề nghị các cấp bộ, Đoàn triển khai ngay những phần việc để Tháng thanh niên năm 2024 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Những việc làm của tuổi trẻ Ninh Bình đã và đang góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ", ông Tuất nhấn mạnh.

Cũng tại lễ phát động, anh Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, cho biết trải qua 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện, Tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về lớp thanh niên trong thời kỳ hội nhập, xung kích tình nguyện, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp sức trẻ xây dựng của quê hương đất nước.

Tuổi trẻ xung kích xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ- Ảnh 2.

Tỉnh đoàn Ninh Bình trao tặng nhà khăn quàng đỏ nhân dịp khởi động Tháng Thanh niên

PHÚC NGƯ

Để thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên, anh Lâm cho biết Tỉnh đoàn Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục cho đến từng ĐVTN về lịch sử truyền thống của vùng đất, con người cố đô Hoa Lư, để từ đó phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của từng ĐVTN, nhất là trong chuyển đổi số hiện nay.

Nhân sự kiện khởi động Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Ninh Bình cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình "Hàng cây thanh niên" có chiều dài 600 m cho Thành đoàn Ninh Bình; tặng 30 bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng bản đồ Việt Nam cho 14 đơn vị cơ sở Đoàn; tặng công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ đỏ" và "điểm phát Wifi miễn phí" cho Thành đoàn Ninh Bình và H.Nho Quan… Tổng giá trị các phần quà và các công trình, phần việc thực hiện sau lễ phát động là 7,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.