Tuổi trẻ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô: Sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/02/2022 18:43 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, các đại biểu đã nhất trí bầu vào BCH Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô 11 ủy viên.

Ngày 28.2, Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ đô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đại hội được lựa chọn là đại hội điểm cấp cơ sở trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Nhiều thành tích xuất sắc

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã xung kích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối an ninh, trật tự, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; ra quân đảm bảo an ninh và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía bắc.

Tuổi trẻ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã đạt nhiều thành tích xuất sắc

btc

Đồng thời, xung kích tăng cường cùng công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và được các cấp, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Các chương trình đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong học tập, huấn luyện; đồng hành cùng chiến sĩ nghĩa vụ và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn… được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Thủ đô được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thi đua khối lực lượng vũ trang cho đơn vị cấp cơ sở; 2 năm liên tục (2020, 2021) được T.Ư Đoàn tặng bằng khen; 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng

Tại đại hội, các đại biểu đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, thời gian tới, Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Thủ đô tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư, Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII) và phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội

BTC

Tổ chức Đoàn sẽ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; định hướng cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, vị trí của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phong trào tuổi trẻ sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị…

Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ 3 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Thủ đô khóa 5 gồm 11 ủy viên, và bầu đoàn đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của tuổi trẻ trung đoàn tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.