Tuổi trẻ Thanh Hóa tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh

15/02/2019 19:12 GMT+7

Chiều 15.2, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa và nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương đã thắp hương tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh , người chiến sĩ hy sinh đầu tiên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tại gia đình cụ Khương Thị Chu (mẹ anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh) ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa và nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương đã dâng hương tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh, đồng thời thăm hỏi, tặng quà mẹ Chu.
Anh Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, ân cần thăm hỏi cụ Khương Thị Chu, mẹ anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh Ảnh Minh Hải
Nhân dịp 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên về từ tấm gương anh hùng, dũng cảm của liệt sĩ Lê Đình Chinh, để các bạn trẻ tích cực học tập và lao động, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh hy sinh trên biên giới phía Bắc vào ngày 25.8.1978 khi đang chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Anh được an táng tại khu vực gần biên giới, sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).
Tháng 1.2013, hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và gia đình, cùng Ban Liên lạc Trung đoàn 12 tổ chức cất bốc, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.