Tuổi trẻ Quảng Bình trao quà tết ở vùng biên giới

27/01/2024 07:00 GMT+7

Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trao quà tết cho người dân xã Dân Hóa (H.Minh Hóa), tuyên truyền phòng chống pháo nổ dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 26.1, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tổ chức chương trình “Xuân biên giới” năm 2024, trao quà tết cho người dân tại bản Ka Ai (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa).

Tuổi trẻ Quảng Bình trao quà tết ở vùng biên giới- Ảnh 1.

Mỗi hộ gia đình được trao tặng phần quà có trị giá 200.000 đồng

HỮU TÚ

Chương trình “Xuân ấm biên phòng - Ấm lòng dân bản” trao tặng nhiều phần quà cho người dân, đoàn viên - thanh niên, cùng với 200 phần quà tết cho người dân và 210 phần quà cho học sinh trên địa bàn xã Dân Hóa.

Tuổi trẻ Quảng Bình trao quà tết ở vùng biên giới- Ảnh 2.

Hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"

HỮU TÚ

Chương trình cũng trao tặng 50 phần quà cho con nuôi của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và học sinh có thành tích tốt. Trong đó, có 4 em học sinh thuộc cụm bản Lẳng Khăng (H.Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào).

Anh Nguyễn Tuấn Hùng, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, cho biết đây là hoạt động được tổ chức hằng năm, động viên các chiến sĩ vùng biên giới và gắn kết bà con các vùng miền núi cao có một cái tết ấm no.

“Chương trình tổ chức nhằm góp phần chăm lo cho sức khỏe của bà con, mong muốn đem lại một bầu không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng một mùa xuân mới đang về”, anh Hùng nói.

Tuổi trẻ Quảng Bình trao quà tết ở vùng biên giới- Ảnh 3.

Áo ấm, dép, bánh kẹo được trao tặng cho em nhỏ ở bản Ka Ai

HỮU TÚ

Tại chương trình, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Ban tổ chức trao tặng 2 bản đồ cho Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Công an xã Dân Hóa.

Các cán bộ cũng thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tuyên truyền về phòng chống pháo nổ nhằm đảm bảo an toàn cho bà con vui xuân trong dịp tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.