Tuổi trẻ ngành cao su đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/10/2019 08:33 GMT+7

Đại hội Hội LHTN VN Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su VN (28.10.1929 - 28.10.2019).

Trong 2 ngày 24 và 25.10, Hội LHTN VN Tập đoàn công nghiệp cao su VN tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III - nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tham dự có anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn khối T.Ư; ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su VN.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN VN Tập đoàn Công nghiệp cao su VN đã tổ chức trao tặng 2.430 suất quà; Sửa chữa và trao tặng 51 căn nhà tình thương; Khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 12.300 lượt người, hiến hơn 10.000 đơn vị máu; Tặng 1.900 phần quà cho các mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ; Xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn trị giá hơn 1,5 tỉ đồng; Hỗ trợ 253 triệu đồng xây dựng “Mái ấm biên cương”... 100% chỉ tiêu và công trình được đưa ra từ đầu nhiệm kỳ được Hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

10 chỉ tiêu và 2 công trình cụ thể

Với thông điệp “Thanh niên Tập đoàn công nghiệp cao su VN yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, xây dựng tập đoàn phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN Tập đoàn công nghiệp cao su VN nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra 10 chỉ tiêu và 2 công trình cụ thể. Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 45 anh chị tham gia vào Ủy ban Hội tập đoàn khóa III, 6 anh chị làm Phó chủ tịch hội. Anh Thái Bảo Tri tái đắc cử làm Chủ tịch Hội LHTN VN tập đoàn khóa III.
Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Quang Thông biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên của tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị tổ chức Hội các cấp của tập đoàn tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN VN phát động bằng những cách làm sáng tạo, mang đậm bản sắc riêng; Không ngừng đổi mới các giải pháp góp phần xây dựng tổ chức Hội LHTN VN ngày càng vững mạnh; Làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, các hoạt động tình nguyệncộng đồng, cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích...

Đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong chiến lược phát triển

Ông Trần Ngọc Thuận đề nghị Hội LHTN VN tập đoàn cần đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn bằng những hành động cụ thể, thiết thực; Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lập thân, lập nghiệp, sống có lý tưởng, hoài bão; Vận động, tuyên truyền thanh niên gắn bó với đơn vị, ra sức thi đua, chung tay cùng các lực lượng khác thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tập đoàn đề ra.
Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, 2 tập thể, 8 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của T.Ư Hội LHTN VN; 3 tập thể, 12 cá nhân nhận giấy khen của Tập đoàn công nghiệp cao su VN.

Tuổi trẻ Bạc Liêu xung kích vì phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Tuổi trẻ ngành cao su đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp

Thanh niên tham quan trưng bày hình ảnh về thanh niên tình nguyện hè Bạc Liêu

Ảnh: Trần Thanh Phong

Ngày 25.10, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Bạc Liêu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra tại Nhà văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đã đến dự…
Phát biểu tại đại hội, bà Lê Thị Ái Nam đề nghị Hội LHTN VN tỉnh khóa mới cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp thanh niên hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực; nhất là đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của thanh niên VN nhằm hình thành những thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng có trình độ, năng lực, có ước mơ, hoài bão, có sức khỏe, giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Đồng thời định hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.
Tại đại hội, anh Nguyễn Minh Hải cho rằng để Hội LHTN VN tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, tổ chức Hội các cấp cần tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể.
Đại hội đã bầu Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh gồm 37 ủy viên; anh Lương Văn Pho tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh khóa 7.
Trần Thanh Phong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.