Tuổi trẻ Hậu Giang cần phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng

07/10/2022 14:09 GMT+7

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang mong tuổi trẻ Hậu Giang phát huy hơn nữa các giá trị văn hoá, lịch sử, cách mạng để góp phần quảng bá hình ảnh con người và quê hương.

Ngày 7.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra phiên trọng thể. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang

THANH DUY

150 tỉ đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Với khẩu hiệu “Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo-Khát vọng-Phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh đoàn Hậu Giang quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, có lý tưởng cách mạng, có khát vọng vươn lên, có đạo đức tốt và lối sống đẹp, vững kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, tư duy năng động và sáng tạo, tự tin hội nhập quốc tế.

Theo anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, hiện nay công nghệ, tự động hóa phát triển mạnh, đặc biệt là sự xuất hiện nhiều nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng mới, ứng dụng chuyển đổi số. Vì vậy, tuổi trẻ Hậu Giang cần phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới để phấn đấu trở thành lớp thanh niên tiên tiến có đủ khả năng đồng hành, dẫn dắt, chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên.

Anh Bùi Hữu Lộc tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027

THANH DUY

Theo đó, đại hội đặt ra 3 mục tiêu đột phá, 14 chỉ tiêu trọng tâm và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ hỗ trợ 5.200 sáng kiến của thanh niên được hiện thực hóa, 5 ấp khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, trồng 1,1 triệu cây xanh bảo vệ môi trường, hỗ trợ vay vốn 150 tỉ đồng giúp thanh niên khởi nghiệp, 30.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, tối thiểu 50.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Phát huy hơn nữa lợi thế của địa phương

Phát biểu tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết Hậu Giang đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ tỉnh nhà. T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được, đặc biệt là 13/19 nội dung đã vượt chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 6-7.10, với sự tham dự của 218 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh

THANH DUY

Theo chị Trang, Hậu Giang đang quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu đột phá để phát triển thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL. Giai đoạn này mở ra cho tuổi trẻ Hậu Giang nhiều cơ hội phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, cống hiến. Vì vậy, chị Trang mong tuổi trẻ Hậu Giang tập trung vào việc giáo dục thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng để góp phần phát triển kinh tế, du lịch, quảng bá hình ảnh con người và quê hương Hậu Giang.

Chị Trang cũng khuyến khích Tỉnh đoàn Hậu Giang cần có những giải pháp mới thiết thực để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp, khởi nghiệp. Đối với những lĩnh vực địa phương có lợi thế, Tỉnh đoàn cần có sự hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, nguồn vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị... để có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công.

Bên cạnh đó, chị Trang khuyên tuổi trẻ Hậu Giang cần tiếp tục làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh nhà. Các hoạt động cần được tổ chức đa dạng hơn về nội dung và hình thức, để giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ măng non. Trong đó, việc tăng cường tổ chức các chương trình ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật, thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh cho thiếu nhi là cần thiết.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 35 anh, chị. Anh Bùi Hữu Lộc tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang. Anh Trương Minh Hoàng được bầu làm Phó bí thư Tỉnh đoàn. Đại hội cũng bầu ra 11 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.