'Tuổi trẻ đừng để thời gian trôi qua lãng phí'

29/11/2022 06:30 GMT+7

Đó là lời khuyên của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế với thế hệ trẻ tỉnh này trong chương trình đối thoại cùng thanh niên chủ đề “ Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Chiều 28.11, Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế tổ chức chương trình thanh niên đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và các lãnh đạo ban, ngành về chủ đề “Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn, phát biểu tại chương trình

LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, cho rằng phong trào Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng được Ban chấp hành Tỉnh đoàn xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh về vai trò của các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp góp phần dựng xây quê hương Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Hoạt động lần này nhằm tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo, khơi dậy ý chí khát khao, mong muốn được lập thân, lập nghiệp làm giàu bằng sức lực, tri thức trong thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương xem các mô hình khởi nghiệp trước khi diễn ra chương trình đối thoại với thanh niên

LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, gần 20 ý kiến, kiến nghị, đề xuất đã được các bạn đoàn viên, thanh niên thẳng thắn đặt câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Kiến nghị cũng xoay quanh các vấn đề khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thanh niên như: chính sách hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; giải pháp bình ổn giá sản phẩm nông nghiệp hỗ trợ nông dân, đặc biệt là đối tượng đoàn viên, thanh niên; các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời công nghệ 4.0...

Qua đó, những vướng mắc của các bạn trẻ đã được lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia đầu ngành và các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, trả lời, giải đáp với tinh thần dân chủ và trách nhiệm.

Hãy tận dụng thời điểm “vàng”

Chia sẻ với thanh niên tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Phương, mong rằng trong thời gian đến thế hệ trẻ hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ông Phương cho rằng, để bắt đầu khởi nghiệp, người trẻ cần phải thật sự nghiêm túc, khát vọng và suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì khi bước chân vào khởi nghiệp là lúc người trẻ phải đã đối mặt với câu chuyện kinh tế, đối diện với hơi thở của tính hiệu quả.

Tuy nhiên, đừng ngần ngại tự do sáng tạo; cơ hội sẽ đến cho những người kiên trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của bạn đoàn viên, thanh niên

LÊ HOÀI NHÂN

“Lợi thế của các bạn là sức trẻ và thời gian nên tôi mong nếu có ý tưởng các bạn phải mạnh dạn hành động, nếu không sẽ bị trôi qua rất lãng phí. Tuổi trẻ có thời gian, có thể sửa sai nếu gặp rủi ro. Cuộc sống sẽ diễn ra tươi đẹp nên chúng ta cứ tự do sáng tạo, cơ hội sẽ đến cho những người kiên trì”, Chủ tịch Nguyễn Văn Phương nói.

Thông qua chương trình đối thoại hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và Đoàn thanh niên cần nghiêm túc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các bạn trẻ. Qua đó, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới.
Đồng thời, quan tâm đến các nhóm vấn đề theo từng lĩnh vực mà thanh niên khởi nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, giải quyết.

Nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề khởi nghiệp được đại diện thanh niên các đơn vị mạnh dạn gửi đến lãnh đạo tỉnh

LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh chịu sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay; tạo môi trường thuận lợi, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ tuổi trẻ tỉnh nhà…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.