Tuổi trẻ Cần Thơ lan tỏa việc tốt trong cộng đồng

14/10/2021 16:53 GMT+7

Hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ đã cụ thể hóa bằng những món quà thiết thực đồng hành cùng học sinh, thanh niên và cựu thanh niên xung phong khó khăn trong dịch Covid-19.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Cần Thơ tặng sách giáo khoa cho các em học sinh khó khăn

THANH DUY

Ngày 14.10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ phát động phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Chương trình diễn ra khắp 9 quận, huyện của thành phố trong không khí sôi nổi dịp kỷ niệm 65 ngày thành lập Hội.

Trong ngày, các câu lạc bộ, đội, nhóm đã đồng loạt ra quân chuyển tặng hàng trăm phần quà tại đô thị và các vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa. Chương trình hướng đến 3 đối tượng chính là học sinh, thanh niên và cựu thanh niên xung phong đang gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Tặng quà cho công nhân tại các dãy trọ

THANH DUY

Cụ thể, Ban tổ chức đã tặng 60 phần nhu yếu phẩm cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp; 55 phần suất quà hỗ trợ thanh niên khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Món quà ý nghĩa của hành trình cũng đã lan tỏa đến 65 thanh niên dân tộc, tôn giáo là người Khmer, người Hoa đang tá túc tại chùa và gia đình khó khăn tại một số quận, huyện.

Hành trình lan tỏa đến các thanh niên dân tộc, tôn giáo

THANH DUY

Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú TP.Cần Thơ (Q.Ô Môn), em Đào Trọng (16 tuổi) háo hức khi nhận món quà với nhiều vật phẩm, như: dầu ăn, nước tương, bột nêm, đường, mì gói... Trọng cho biết nhà thuộc diện cận nghèo, cha làm công nhân là trụ cột chính trong gia đình. “Món quà đối với em thật thiết thực. Em mừng lắm, gia đình em cũng vui nữa vì cha em vẫn chưa có công việc ổn định trong mùa dịch này”, Trọng chia sẻ.

Sinh viên khó khăn kẹt lại trong dịch nhận quà từ chương trình

THANH DUY

Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ cũng đã tặng 6 điện thoại thông minh giúp cho các em học sinh nghèo có điều kiện học trực tuyến và 25 phần quà cho sinh viên khó khăn trong dịch Covid-19. Món quà được chờ đợi nhất là 158 bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo các cấp trên địa bàn.

Nhận được phần quà, em Trương Thái Bảo, Trường tiểu học Cao Bá Quát, Q.Ô Môn, cười tít mắt nói: "Sắp vô năm học mới rồi mà nhà em chưa mua được tập vở nữa. Hôm nay được mấy chú đến tặng sách, em nôn nao quá trời, mẹ em cũng có đến xem nữa".

Tặng thiết bị học tập online cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

THANH DUY

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tặng 1 Căn nhà nhân ái cho thanh niên lực lượng vũ trang hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thành tích trong quá trình công tác và đóng góp tích cực trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Hội Cựu thanh niên xung phong TP.Cần Thơ.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ, bày tỏ: “Qua chương trình, chúng tôi mong muốn đồng hành, chia sẻ cùng các em học sinh, thanh niên khó khăn giảm bớt phần nào áp lực trong dịch Covid-19. Đây cũng là hành trình hướng về cội nguồn, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng các cô chú cựu thanh niên xung phong đã từng hết lòng cống hiến tuổi trẻ để lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cuộc sống, mang lại những điều có ích cho cộng đồng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.