Tuổi trẻ Bình Phước: Nhiều hoạt động thiết thực trong hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/08/2021 20:08 GMT+7

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đã được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hỗ trợ cộng đồng, người dân khó khăn do đại dịch Covid-19 .

Ngày 22.8, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức trao tặng 500 kg rau, củ quả cho chùa Vạn Quang (xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú). Đây là một trong những hoạt động trong hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2021.
Theo đó, 500 kg rau xanh, củ, quả do Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước vận động đã được trao tặng cho đại diện chùa Vạn Quang để cấp phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên tham gia vận chuyển rau, củ trao tặng cho chùa Vạn Quang

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, Hội cũng đã phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam H.Đồng Phú và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) H.Đồng Phú trao tặng cho 3 gia đình phật tử và 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thực hiện đợt thi đua cao điểm “65 ngày thanh niên” hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2021), trong tuần qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cũng đã vận động, gửi tặng hơn 6 tấn nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và rau xanh đến người dân TP.HCM gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trao tặng nguồn lực cho 'chợ 0 đồng' của Huyện đoàn Bù Gia Mập

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hội cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Bình Phước vận động, trao tặng 2 tấn rau, củ, gần 1 tấn gạo cho các bếp ăn từ thiện, gian hàng 0 đồng; Trao tặng nguồn lực tiền mặt, gạo, trứng mì tôm…hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19, các khu cách ly tại các huyện, thành phố trong tỉnh; thăm tặng quà các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn…Tổng trị giá các nguồn lực gần 300 triệu đồng.

Vận động nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm trao tặng TP.HCM

ẢNH: H.G

Anh Trần Hoàng Trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước, cho biết Hội đã cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Thông qua  hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm tạo cảm xúc, lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam, tình yêu đất nước, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.