Tuổi trẻ Bình Phước bàn giao công trình 'Ánh sáng biên cương'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/09/2023 09:00 GMT+7

Công trình 'Ánh sáng biên cương' với 100 trụ đèn năng lượng mặt trời có chiều dài 3,9 km vừa được Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước bàn giao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ơ thuộc huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Ngày 8.9, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước và Hội Liên hiệp thanh niên Công ty cổ phần C.P Việt Nam tổ chức bàn giao công trình "Ánh sáng biên cương" cho Đồn biên phòng Đắk Ơ thuộc huyện biên giới Bù Gia Mập.

Bình Phước: Bàn giao công trình “ánh sáng biên cương” - Ảnh 1.

Trao tặng công trình "Ánh sáng biên cương" dài 3.9 km

HG

Công trình "Ánh sáng biên cương" có chiều dài 3,9 km gồm 100 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, kinh phí thực hiện 200 triệu đồng. Công trình đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bình Phước: Bàn giao công trình “ánh sáng biên cương” - Ảnh 2.

Các đại biểu cùng chung tay trồng trụ đèn chiếu sáng

HG

Phát biểu tại lễ bàn giao, trung tá Trần Văn Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Ơ, cho biết công trình đưa vào sử dụng đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc yên tâm công tác, ngày đêm giữ chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho quê hương.

"Qua chương trình này cũng góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, chiến sĩ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vùng biên giới của tỉnh", trung tá Trần Văn Thành nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.