Tước bằng lái 3 tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ trên tuyến đường 'tử thần'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/02/2019 18:37 GMT+7

Chủ doanh nghiệp có 3 xe đầu kéo cùng nhau vượt đèn đỏ bị 'phạt nguội' 1,6 triệu đồng. Riêng 3 tài xế điều khiển 3 xe đầu kéo nói trên bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chiều 11.2, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết bước đầu đã xác định được một số phương tiện xe đầu kéo cùng nhau vượt đèn đỏ dịp tết trên tuyến đường huyết mạch gây bức xúc cộng đồng mạng.
Sự việc xảy ra vào 7 giờ 30 phút ngày 5.2 (mùng 1 Tết), được người dân quay phim lại cảnh nhiều xe đầu kéo nối đuôi nhau phóng nhanh và vượt đèn đỏ trên đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), bấm còi inh ỏi.
Đoạn phim này được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang bởi tuyến đường Ngô Quyền trong năm 2018 liên tục xảy ra các vụ tai nạn chết người liên quan đến xe đầu kéo.
Nguyên do, trục vận tải xe đầu kéo từ Cảng Tiên Sa qua trung tâm TP.Đà Nẵng, đoạn Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn đã quá tải, xung đột giao thông với nhu cầu đi lại của người dân và đặc biệt cắt ngang nhiều tuyến đường du lịch ra biển Đà Nẵng.
Vấn nạn nhức nhối này khiến TP.Đà Nẵng phải đẩy nhanh các giải pháp xúc tiến đầu tư Cảng Liên Chiểu, nhằm chuyển cảng hàng hóa từ Tiên Sa sang, tiến đến chấm dứt xe đầu kéo trong nội thị.
Trước vụ việc, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã giao Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải trích xuất camera, qua đó xác định bước đầu có 3 phương tiện vượt đèn đỏ, gồm xe đầu kéo BS 43C - 184.47 kéo rơ moóc 43R - 022.06, xe đầu kéo BS 43H - 4399 kéo rơ moóc BS 43R - 0013, xe đầu kéo BS 43C - 083.25 kéo rơ moóc BS 43R - 008.84.
Trưa 11.2, Trạm Hòa Hải đã mời chủ doanh nghiệp có 3 xe đầu kéo cùng 3 tài xế đến, cả 3 thừa nhận hành vi và bị xử phạt 1,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.