Tung MV mới, Trương Thảo Nhi bị 2 nhạc sĩ 'chê'

27/11/2022 09:19 GMT+7

Là những khán giả đầu tiên, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Châu Đăng Khoa không thật sự hài lòng về bài hát mới của Trương Thảo Nhi.

Tạo hình có phần nổi loạn của Trương Thảo Nhi trong sản phẩm âm nhạc mới

BTC

Sau thành công của Chấp niệm Trưởng thành từ nước mắt, Trương Thảo Nhi tiếp tục giới thiệu ca khúc mới - Thế giới tự dưng đứng yên. Bài hát được nữ ca sĩ sáng tác cách đây 6 năm song hiện tại mới thực hiện MV. Trong dự án mới, Trương Thảo Nhi xuất hiện với tạo hình nổi loạn hơn, giữa không gian lấp lánh nhờ những quả cầu disco.

Á quân Sing My Song 2016 cho biết bài hát được cô viết ở thời điểm trước khi có giải thưởng trong sự nghiệp nhưng đã bị “ngủ quên”. Khi tìm lại, giọng ca Chấp niệm cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nó xuất hiện với diện mạo chỉn chu. Ngoài ra, Trương Thảo Nhi cũng nhờ nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đặt tên cho ca khúc và thấy ưng ý với lựa chọn của đồng nghiệp.

Nữ ca sĩ tự tin hát lại ca khúc cô từng sáng tác cách đây 6 năm

BTC

Tại buổi ghi hình MV, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và Châu Đăng Khoa cũng có mặt và đưa ra nhiều ý kiến về sản phẩm lần này. Cả hai đều thừa nhận bên cạnh ngoại hình thay đổi, giọng hát của Trương Thảo Nhi ngày càng hay, dễ chạm đến cảm xúc của khán giả. Bộ đôi đánh giá giai điệu, ca từ của Thế giới tự dưng đứng yên dễ thuộc, tạo cảm giác dễ chịu và mong sẽ có thêm nhiều phiên bản cho bài hát này.

Cả Phạm Toàn Thắng và Châu Đăng Khoa không ngại đưa ra nhận xét thẳng thắn về bài hát của Trương Thảo Nhi

BTC

Dưới góc độ là những nhạc sĩ trong nghề, cả hai cũng đưa ra những góp ý thẳng thắn cho Trương Thảo Nhi. Phạm Toàn Thắng nói: "Tôi không bất ngờ bởi những giai điệu, ca từ như thế này đã được nghe Nhi đàn hát từ lâu. Để thẳng tính, tôi cho rằng ca khúc này chưa quá xuất sắc so với khả năng của cô ấy. Bù lại, đây là bài hát dễ nghe và có cảm giác thoải mái, thư giãn, giúp có nhiều năng lượng và cảm xúc tích cực".

Đồng quan điểm, Châu Đăng Khoa cho rằng sáng tác của Trương Thảo Nhi là một bài hát dễ nghe, dễ thuộc. Song anh không thích phần hòa âm phối khí vì "nó cũ kỹ". "Tôi tiếc bởi vì tôi chờ đợi nhiều hơn khi thấy bối cảnh quay lần này. Đó là không gian đẹp, đầu tư rất chỉn chu. Tôi chờ đợi điều gì đó khiến mình phải trầm trồ về phần âm nhạc. Dù vậy, sản phẩm này của Trương Thảo Nhi khiến tôi hài lòng về giai điệu bắt tai", nhạc sĩ Chân ái nêu quan điểm.

Châu Đăng Khoa nhận định thêm giọng ca Bốn chữ lắm đã rất nỗ lực thay đổi chính mình. "Ai cũng biết, em ấy rất chật vật, khó khăn với ngoại hình trước đây. Tôi nghĩ Trương Thảo Nhi xứng đáng đạt được nhiều hơn những gì đang có hiện tại”, anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.