Từng là 'ổ dịch Covid-19', Nhà Trắng sẽ được khử trùng khi ông Trump hết nhiệm kỳ

11/12/2020 11:36 GMT+7

Mọi ngóc ngách tại Nhà Trắng đều sẽ được khử khuẩn vào thời điểm chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống tân cử Joe Biden trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 .

Theo trang tin Politico ngày 11.12 dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA), vì vi rút gây bệnh Covid-19 có thể tồn tại trên các bề mặt trong nhiều ngày, một nhóm do cơ quan này triển khai sẽ đến khử khuẩn và lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách ở Cánh Đông và Cánh Tây của Nhà Trắng trước khi chính quyền của ông Joe Biden tiếp quản nơi này.
Theo đại diện GSA, họ sẽ khử khuẩn mọi đồ nội thất, tay nắm cửa, tay vịn và công tắc đèn tại Nhà Trắng.
GSA cho biết nhà thầu tư nhân cũng sẽ cung cấp “dịch vụ phun sương khử trùng” để loại bỏ mọi giọt bắn từ đường hô hấp, vốn là cách dễ lây lan Covid-19 nhất.
Theo báo cáo, đã có hơn 40 thành viên trong nhóm phụ tá, thân cận của Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19. Vụ lây nhiễm ảnh hưởng đến một số phụ tá Nhà Trắng, bao gồm Thư ký báo chí Kayleigh McEnany và một số phụ tá của Phó tổng thống Mike Pence...

Mỹ vượt mốc 15 triệu ca Covid-19, ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ?

Vào đầu tháng 10, Tổng thống Trump cho biết bản thân ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania cũng đã nhiễm Covid-19.
Trong khi đó, trang tin Politico cho hay đội ngũ phụ trách công tác chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết họ phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 bằng cách chỉ dự các sự kiện nhỏ, tránh các sự kiện dễ dẫn đến nguy cơ siêu lây lan Covid-19; thường xuyên xét nghiệm Covid-19 đối với các nhân viên, phóng viên và cả ông Biden; đeo khẩu trang và khuyến khích làm việc từ xa trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho toàn bộ đội ngũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.