Từng đến 50 nước, Đoan Trường kể bài học cô gái Tây xin 'ở nhờ' khách sạn một đêm

05/07/2022 12:15 GMT+7

Đoan Trường cho biết: "Dù đi nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào phải biết hạn chế tối đa các rủi ro bằng cách trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về văn hóa , phong tục tập quán, luật pháp của nước sở tại để không bị rơi vào những cạm bẫy du lịch ngày càng tinh vi...".

Ca sĩ Đoan Trường có sở thích du lịch khám phá từ năm 20 tuổi khi còn là sinh viên tại Nga. Đến nay, anh đã đi qua 50 quốc gia và hơn 250 tỉnh thành trên khắp các châu lục.

Đoan Trường đã đi hơn 250 tỉnh thành trên khắp các châu lục

nscc

Anh cho biết: "Dù đi nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào phải biết hạn chế tối đa các rủi ro bằng cách trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về văn hóa, phong tục tập quán, luật pháp của nước sở tại để không bị rơi vào những cạm bẫy du lịch ngày càng tinh vi dù quốc gia đó có an toàn, văn minh, thân thiện. Bởi ở đâu cũng sẽ có người tốt và kẻ xấu".

Đoan Trường cũng chia sẻ về những sự cố, những bài học nhớ đời cũng như cách phòng tránh cạm bẫy được giăng sẵn để chờ khách du lịch được đúc kết từ chính những kinh nghiệm quý báu của mình.

Rủi ro đến từ chính mình và người lạ thân thiện

* Với kinh nghiệm đã đi du lịch qua 50 quốc gia trên thế giới, anh có thể chia sẻ những rủi ro dễ xảy đến?

- Ca sĩ Đoan Trường: Rủi ro có thể đến từ chính sự bất cẩn của bản thân và những chiêu lừa đảo tinh vi bên ngoài. Thí dụ, làm mất hộ chiếu, rớt ví tiền, trễ máy bay, trễ tàu xe, mất điện thoại, mất thẻ ngân hàng, làm hư hỏng vật dụng tại khách sạn hay nơi công cộng, tách đoàn du lịch và bị lạc đường, không mang theo hộ chiếu khi dạo phố.

Ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục tại những nơi tôn nghiêm, không tìm hiểu quy định đặc biệt của nước sở tại là các rủi ro đến từ sự bất cẩn của chính khách du lịch vừa mất thời gian, công sức, tiền bạc và vừa có thể bị phạt tiền, cảnh cáo.

Các nước phương Tây tuy rất tự do, rất thoáng nhưng không có nghĩa là không có những quy định luật pháp riêng

NSCC

Một người lạ địa phương hay người nước ngoài vô tình đứng cạnh bắt chuyện một cách cởi mở và rủ bạn đến một quán bar, nhà hàng nào đó để nhâm nhi vài ly khi biết bạn đang độc thân. Bạn hãy cảnh giác với những đối tượng này.

Bạn vui vẻ đồng ý cho đến khi nhận được hóa đơn với một cái giá "trên trời" và người bạn mới quen kia cũng đột nhiên biến mất. Nếu không có đủ tiền mặt chi trả, bạn sẽ phải đến cây ATM gần nhất để rút tiền hay quẹt thẻ thanh toán. Đây chính là rủi ro dễ "mất tiền như chơi" khi thẻ có thể bị sao chép hay lấy cắp dữ liệu.

Còn không may bị bắt chẹt, hãy báo ngay cho cảnh sát khu vực nhờ can thiệp bằng cách nhờ cảnh sát trở lại quán bar đó để giải quyết nhận số tiền chênh lệch nếu bạn còn giữ hóa đơn.

Không tìm hiểu quy định đặc biệt của nước sở tại là các rủi ro đến từ sự bất cẩn của du khách

nscc

* Nếu mình gặp được những người lạ tốt bụng giúp đỡ thì sao?

- Cũng rất cần cẩn trọng. Nhiều du khách đến châu Âu thường lúng túng trong việc mua vé các phương tiện công cộng từ máy tự động. Và đó là lúc một người lạ sẽ xuất hiện với đồng phục, thẻ tên giả dạng nhân viên, đề nghị giúp đỡ các thao tác mua vé nhưng sau đó, họ nói máy bị hỏng.

Tiếp đến, người lạ đề nghị giúp đỡ bằng việc thanh toán qua thẻ của họ trên các ứng dụng, còn bạn trả lại họ tiền mặt. Dĩ nhiên là tấm vé ấy sẽ không bao giờ sử dụng được.

Hãy cảnh giác với những người nhiệt tình đề nghị được mang vác hành lý cho bạn ngay cả khi về đến khách sạn. Một số người dân bản xứ thường tỏ ra thân thiện, tạo dáng khi du khách chụp ảnh hay đôi khi họ đề nghị chụp ảnh giùm nếu thấy du khách đi một mình.

Tuy nhiên sau đó những người này thường đeo bám đòi trả phí. Còn nữa, tuyệt đối nói không với người lạ nhờ cầm hộ đồ ở sân bay vì biết đâu trong đó chứa hàng cấm. Bạn có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc thậm chí tử hình.

Hãy tránh xa khi gặp một nhóm trẻ em nghèo vây quanh xin tiền vì cách tiếp cận này nhằm gây ra sự xao lãng, tạo điều kiện cho các thành viên khác trong nhóm thực hiện móc túi. Và phải luôn đề phòng các tài xế taxi chực chờ chở những vị khách châu Á lơ ngơ không biết ngoại ngữ chạy lòng vòng khắp thành phố để lấy thêm tiền.

Dù có kinh nghiệm du lịch trong ngần ấy năm nhưng Đoan Trường cho biết mình cũng không tránh khỏi những sự cố nhớ đời như ngủ quên tại sân bay và bị lỡ chuyến tại Hungary, bị rớt tiền tại Ý, bị xã hội đen trấn lột tiền bạc, đồng hồ, dây chuyền vàng tại Nga, bị bắt chẹt trả tiền bằng đô-la Mỹ khi mua hàng tại… Ai Cập, bị bỏ vật lưu niệm vào balô buộc phải trả tiền tại Pháp, bị tài xế taxi chở đi lòng vòng thật xa ở Mỹ.

Cảnh sát giả mạo và cạm bẫy chân dài

* Với những gì anh chia sẻ, du lịch nước ngoài có vẻ… quá nguy hiểm?

- Bạn còn phải cảnh giác với những anh cảnh sát giả mạo. Câu chuyện được bắt đầu bằng việc một người là du khách đến hỏi đường và nhờ chỉ dẫn. Vài phút sau đó, bất ngờ có vài người mặc thường phục tự nhận là cảnh sát "chìm" hay mặc trang phục "na ná" như cảnh sát, xuất trình phù hiệu giả để chứng minh.

Pháp luật về bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại châu Âu rất nghiêm ngặt, có thể bị phạt tiền rất cao, bị trục xuất, giam giữ, nhận án tù, bồi thường những tổn thất về tinh thần...

nscc

Họ nói bạn vừa tiếp xúc với một tên tội phạm sau đó đưa vào một con phố nhỏ, vắng người. Một người kiểm tra hộ chiếu, người còn lại khám xét túi xách, ví tiền. Đây là thời điểm nếu không cẩn thận và bình tĩnh, bạn có thể bị rút mất tiền hoặc giấy tờ sau đó bắt phải chuộc lại với giá cao.

Cách phòng tránh là hãy chia nhỏ số tiền và cất giữ ở nhiều nơi khác nhau như trong túi quần, túi áo, thậm chí dưới lót giày, trong vớ và trong két sắt phòng khách sạn, không đeo nhiều trang sức quý giá khi du lịch. Chỉ mang theo bản sao hộ chiếu có trang đánh dấu nhập cảnh, visa và danh thiếp khách sạn cư trú vì những cảnh sát "thật" sẽ tìm ra ngay toàn bộ thông tin của bạn.

* Vậy có khi nào, những cô gái chân dài cũng là một… cái bẫy ngọt ngào?

- Đúng vậy. Hãy hết sức cẩn thận khi tiếp xúc "gần" với các cô gái ngoài đường phố hay trong quán bar cho dù cô gái đó có cởi mở, vui vẻ nói chuyện hay mời nước, thậm chí ngồi sát bên, ôm vai, cầm tay.

Những hành động va chạm đó hay những lời nói trêu ghẹo quá đáng, vượt quá giới hạn, thậm chí những ánh mắt, cử chỉ khêu gợi cũng có thể bị khép vào tội quấy rối tình dục nơi công cộng. Pháp luật về bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại châu Âu rất nghiêm ngặt, có thể bị phạt tiền rất cao, bị trục xuất, giam giữ, nhận án tù, bồi thường những tổn thất về tinh thần. Các quý ông ham vui cho dù có sòng phẳng vẫn có nguy cơ bị tố cáo tội xâm hại tình dục.

Các nước phương Tây tuy rất tự do, rất thoáng nhưng không có nghĩa là không có những quy định luật pháp riêng. Một thí dụ cụ thể như tại châu Âu cho phép múa khỏa thân, thoát y trong những quán bar có giới hạn về độ tuổi và giới tính.

Khách hàng chỉ được nhìn ngắm chứ không được đụng chạm, không quay phim, chụp ảnh nếu không muốn bị xử phạt rất nặng.

Để không bị sập bẫy và tống tiền thì đàn ông nên bản lĩnh, kìm chế và lý trí, bình tĩnh xử lý mọi tình huống trước những cám dỗ

NSCC

* Xin hỏi thẳng, anh đã bao giờ bị lừa chưa?

- (Cười). Chưa bao giờ vì trước đây khi còn là sinh viên tại Nga, tôi đã từng có bạn gái là người Nga nên tôi hiểu rất rõ về tính cách, lối sống, suy nghĩ, hành động của phụ nữ phương Tây. Tôi thích tính thẳng thắn, trung thực và chân thành trong từng lời nói và trong từng hành động hay cử chỉ của họ.

Vì quá hiểu tính "gái Tây" nên mỗi khi đi du lịch mà tự nhiên có các cô gái tóc vàng mắt xanh vây quanh là tôi biết có gì đó không ổn và đề phòng ngay lập tức. Không có chuyện tự động đi tiếp cận thanh niên châu Á vì xét về thể hình, chiều cao hay vẻ đẹp trai chắc chắn không thể bằng trai Tây nên chỉ có tiền, trang sức mới là lý do chính để giăng ra cái bẫy ngọt ngào. Gái Tây tuy phóng khoáng, thoải mái nhưng lại không đa tình hay ủy mị, lãng mạn trong tình cảm. Chuyện yêu đương hay chia tay hoàn toàn chủ động nếu không muốn, cho nên phụ nữ phương Tây luôn được bảo vệ và xem trọng là vậy.

Vậy nên, để không bị sập bẫy và tống tiền thì đàn ông nên bản lĩnh, kìm chế và lý trí, bình tĩnh xử lý mọi tình huống trước những cám dỗ. Không ai cho không ai một cái gì, không ai tự nhiên ban phát lòng tốt giúp đỡ cho một người xa lạ.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

"Không phải ai cũng có điều kiện mỗi năm đi du lịch hai ba lần. Phần lớn đều là khách vài năm một lần, hoặc lần đầu tiên nên không có nhiều kinh nghiệm. Còn những kẻ lừa đảo, chúng làm công việc này mỗi ngày nên nếu du khách không tỉnh táo, không bình tĩnh, không có kiến thức và đề phòng cũng như ham vui quá sẽ bị sập bẫy ngay", Đoan Trường cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.