Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

16/02/2016 16:17 GMT+7

Ngày 16.2, hàng ngàn ngư dân ở nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đổ về Lăng Ông Duyên Hải, thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để dự lễ hội Nghinh Ông.

Ngày 16.2, hàng ngàn ngư dân ở nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đổ về Lăng Ông Duyên Hải, thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để dự lễ hội Nghinh Ông.

Đoàn tàu tiến ra biển làm lễ Nghinh ÔngĐoàn tàu tiến ra biển làm lễ Nghinh Ông
Từ sáng sớm, dòng người đã tề tựu tại Lăng Ông gần ven biển xã Vĩnh Thịnh, cùng đoàn tàu cá hùng hậu hàng chục chiếc tiến ra biển để làm lễ Nghinh Ông theo truyền thống của ngư dân địa phương. Ngư dân đến đây để cầu mong những điều tốt đẹp cho một mùa đi biển trong năm mới sẽ mang đến sự thuận buồm xuôi gió, mùa cá bội thu.
Lễ Nghinh Ông với nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, trong không khí hết sức rộn ràng, tưng bừng. Theo đó, sáng cùng ngày đoàn tàu chở hàng trăm người đi từ bên trong Lăng Ông ra cửa biển Cái Cùng (huyện Hòa Bình) để làm lễ rước Ông vào lăng thờ cúng. Đoàn tàu có cờ, hoa, có tiếng trống, tiếng máy nổ vang cả một khu vực, cùng với sự hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí rước Ông hết sức sôi nổi.
Ngoài ra, chính quyền địa phương, người dân, các doanh nghiệp kinh doanh nghề cá, sản xuất tôm giống còn tổ chức thả hàng triệu con cá, tôm giống ra biển để ngư dân ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, lễ hội Nghinh Ông còn tổ chức nhiều hoạt động khác như văn nghệ, các trò chơi dân gian, thể thao để tạo không khí vui chơi, giải trí cho ngư dân vùng ven biển.
Một trong nhiều hoạt động trong lễ Nghinh Ông
Ngư dân cầu mong mùa đi biển được thuận buồm xuôi gió
Thả tôm, cá giống xuống biển
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.