Tưng bừng chợ hoa Tết Little Saigon

29/01/2019 09:00 GMT+7

Cuối tuần qua, chợ hoa Tết (Phước Lộc Thọ thuộc khu Little Saigon, bang California, Mỹ) đã mở cửa làm cho không khí tết càng tưng bừng.

Tại đây có các gian hàng hoa, cây cảnh, quầy bánh mứt, cây ăn trái nhập từ Việt Nam như vú sữa lò rèn, quầy trái cây đặc trưng ngày tết phần lớn do người Việt tự trồng như thanh long, mãng cầu xiêm, chuối xiêm, cam, quýt, bưởi, thơm và chanh phật thủ, nhãn cùng các quầy hàng lưu niệm, viết thư pháp.
Ngoài ra còn có một số cây giống như sa pô chê, mãng cầu dai cũng được trưng bày.
Chợ hoa tết truyền thống ở trung tâm Little Saigon không những mang lại hương vị tết cho người Việt tha hương sinh sống trên đất Mỹ và kiều bào ở các nước khác đến, mà ngay cả nhiều cộng đồng khác giờ cũng thích đi chợ tết của người Việt.
Nhiều gia đình “nửa tây nửa ta” tham quan chợ hoa
Đào Nhật năm nào cũng không đủ bán
Hoa lan đủ loại đủ màu
Hoa đào
Bưởi chưng tết của người Việt tại quận Cam trồng bán tết
Vú sữa Lò Rèn Việt Nam vào Mỹ phục vụ chợ tết Việt
Cây giống sa pô chê, mãng cầu Việt Nam (250 USD/chậu)
Đã có nhiều quầy bán mai vàng Việt Nam
Mai Cali bán giá rất cao, có cả dịch vụ nhận chăm sóc cho ra hoa đúng tết
Rất nhiều lồng đèn được treo bên trong và bên ngoài khu Phước Lộc Thọ
Ngoài các chợ, chùa, nhà thờ làm bánh chưng, bánh tét phục vụ tết, thì ngay trong chợ hoa cũng có quầy bán bánh tét
Cũng có nhiều dưa hấu được khắc chữ tài lộc và hình cá chép hóa rồng…
Rất nhiều người quay phim chụp hình lưu niệm chợ tết
Trên lầu khu thương xá Phước Lộc Thọ nhiều người tranh mua áo dài truyền thống Việt Nam
Ở quận Cam năm nào cũng có 2 hội chợ được tổ chức phục vụ bà con vui xuân, ngoài việc trưng bày các loại hình văn hóa truyền thống, các món ăn đặc sản quê hương Việt Nam, ca múa nhạc kịch cải lương, thi hoa hậu… Hội chợ chỉ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần. Chính vì thế mà người Việt có cơ hội vui xuân tận hưởng chút hương vị tết trên xứ người.
Trẻ con mặc áo dài truyền thống Việt Nam đi chợ tết
Trẻ em trường Việt Ngữ Nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm El Monte múa ngày tết
Nhóm múa đoàn Việt Cầm múa phục vụ tết cộng đồng
Múa trang phục Tây Nguyên
Các em nhỏ rất thích mặc áo dài ngày tết
Mẹ con mặc áo dài đi hái lộc đầu năm
Nói là nói vậy nhưng cũng chỉ có ở California và một số tiểu bang có đông cộng đồng người Việt sinh sống thì mới có chút hương vị tết quê nhà trên xứ người. Chứ như ở các tiểu bang miền đồng hay một số tiểu bang mà có ít cộng đồng người Việt sinh sống thì Tết truyền thống rất sơ xài thậm chí cũng chỉ là hồi tưởng về những cái tết xưa ở quê nhà.
Chị Tuyết, chủ một vườn hoa lan ở quận Cam, cho biết: “Mỗi năm gia đình chuẩn bị trước 6 tháng để cho ra những giò lan mà người Việt mình ưa thích. Ngoài phục vụ chợ hoa ngày tết, chị còn tham gia trưng bày trong hội chợ sinh viên và triển lãm hoa kiểng ở các trung tâm thương mại lớn của Mỹ”.

Theo một người dân ở California, một số thương hiệu bán sĩ lớn như hệ thống Costco ở quận Cam, Los Angeles cũng bày bán nhiều sản phẩm phục vụ tết Việt, trong đó có hoa cúc kim, cúc đại đóa, hoa lay ơn với giá rẻ hơn ở chợ hoa tết Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.