Từng bị chê thảm họa kỹ xảo, phim mới về nhím Sonic khuynh đảo phòng vé

17/02/2020 14:36 GMT+7

Paramount đã đưa ra quyết định đúng đắn khi lùi lịch chiếu Sonic the Hedgehog vào 14.2 để sửa lại tạo hình của Sonic sao cho vừa mắt khán giả. Nhờ vậy, phim dễ dàng bỏ túi tới 57 triệu USD chỉ sau 3 ngày ra mắt.

Còn nhớ vào tháng 4.2019, khi trailer đầu tiên của Sonic the Hedgehog được trình làng, khán giả đã phản đối hình tượng mới của Sonic một cách kịch liệt và xem đây là thảm họa kỹ xảo. Chính phản ứng tiêu cực từ người xem đã khiến Paramount cùng ê-kíp phim quyết định dời lịch chiếu chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trong khoảng thời gian đó, đoàn phim tập trung vào chỉnh sửa, hoàn thiện lại vẻ ngoài của Sonic, khiến diện mạo của chú nhím này trở nên vừa phải hơn. Đền đáp cho sự cầu toàn của cả ê-kíp, Sonic the Hedgehog vừa có màn chào sân ấn tượng tại rạp Bắc Mỹ với 57 triệu USD chỉ sau 3 ngày phát hành.

Tạo hình cũ của Sonic gây khó chịu cho nhiều fan lâu năm của chú nhím này bởi đôi chân dài và gương mặt có phần ma mãnh thay vì tinh nghịch, đáng yêu như xưa

Ảnh: Paramount

Con số ấn tượng trên không chỉ giúp Sonic the Hedgehog thống lĩnh phòng vé nội địa mà còn đưa tác phẩm trở thành bộ phim chuyển thể từ video game có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về Pokémon: Thám tử Pikachu ra mắt năm 2019 với doanh thu 3 ngày đầu đạt 54,3 triệu USD. Bên cạnh thành tích thương mại đang khả quan, Sonic the Hedgehog cũng nhận được đánh giá tích cực từ người xem. Tác phẩm nhận điểm A trên CinemaScore và được khán giả của trang Rotten Tomatoes đánh giá tới 95%.

Trên mặt trận quốc tế, bộ phim của đạo diễn Jeff Fowler đã được ra mắt tại hơn 40 thị trường vào cuối tuần qua, giúp hãng phim có thêm 43 triệu USD, vừa đủ để doanh thu toàn cầu của tác phẩm cán mốc 100 triệu USD. Mexico đang là nơi Sonic the Hedgehog được khán giả nước ngoài săn đón nhiều nhất với doanh thu 6,7 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu. Tại Anh, tác phẩm cũng thu về ước tính 6,2 triệu USD, theo sau đó là phòng vé các nước: Pháp (4,3 triệu USD), Đức (3,3 triệu USD), Brazil (3 triệu USD), Úc (2,8 triệu USD)… Được biết nhím Sonic sẽ “đổ bộ” phòng vé Nga vào tuần tới và xuất hiện tại rạp Nhật Bản vào tháng 3 này. Tại thị trường Trung Quốc, phim vẫn chưa ấn định được lịch công chiếu do phòng vé nước này đang “đóng băng” vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Vừa có màn chào sân đáng thất vọng vào tuần trước, Birds of Prey dễ dàng bị Sonic the Hedgehog đẩy xuống ngôi á quân phòng vé. Bước sang phần thứ 2 “chinh chiến” tại rạp chiếu quê nhà, phim riêng về nữ quái Harley Quinn đã giảm tới 48% doanh thu và chỉ có thêm 17,1 triệu USD. Khép lại 10 ngày ra rạp, phim của nữ đạo diễn Cathy Yan đã thu về tổng cộng 61,7 triệu USD. Tại phòng vé quốc tế, Birds of Prey cũng vừa bổ sung 23 triệu USD từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm tới 46% so với tuần trước. Hiện doanh thu toàn cầu của Birds of Prey cán mốc 143 triệu USD - con số khiêm tốn so với một tác phẩm tốn gần 100 triệu USD chi phí sản xuất và được quảng bá rầm rộ, thậm chí được kỳ vọng sẽ nối gót Joker lập kỳ tích tại phòng vé

Ảnh: Warner Bros.

Sở hữu vị trí thứ 3 trong 5 phim ăn khách nhất rạp Bắc Mỹ tuần qua là tân binh Fantasy Island. Tác phẩm phiêu lưu, kỳ bí của đạo diễn Jeff Wadlow thu về 12,4 triệu USD trong 3 ngày trình làng. Tuy nhiên, phim dường như không được lòng người xem khi chỉ nhận điểm C trên CinemaScore. Tuần qua, tác phẩm mới từ Sony cũng có phần mở màn tại 35 thị trường, đem về cho hãng phim khoảng 7,6 triệu USD. Tác phẩm dự kiến được ra mắt tại Đức vào tuần tới, phát hành ở Nga trong đầu tháng 3 và lần lượt có mặt tại Anh, Mexico, Brazil và Hàn Quốc

Ảnh: Sony

The Photograph là tác phẩm lãng mạn hiếm hoy chiếm thứ hạng cao trong dịp Valentine vừa qua. Bộ phim đầy ngọt ngào của nữ đạo diễn da màu Stella Meghie đã có màn khai trương trị giá 12,3 triệu USD tại Bắc Mỹ và xếp vị trí thứ 4 trong top 5 phim ăn khách nhất tuần qua. Phim nhận điểm B+ trên CinemaScore và được khán giả của Rotten Tomatoes đánh giá ở mức 82%

Ảnh: Universal

Đứng vị trí số 5 trong danh sách tuần này là Bad Boys for Life với ước tính 11,3 triệu USD thu về trong tuần qua. Sau nhiều tuần “làm mưa làm gió” tại rạp Bắc Mỹ, phim hành động kịch tính và đầy hài hước của bộ đôi diễn viên Will Smith - Martin Lawrence đã cán mốc 182 triệu USD tại thị trường nội địa. Tác phẩm cũng vừa bỏ túi 11,1 triệu USD từ phòng vé quốc tế, đưa doanh thu toàn cầu của Bad Boys 3 đạt mức 368 triệu USD. Sau nhiều tuần gây bão trên màn ảnh rộng từ trong đến ngoài nước, bộ phim sẽ được khởi chiếu tại Ý vào tuần tới

Ảnh: Sony

Một trong những cái tên đáng chú ý tại phòng vé tuần qua là tựa phim đứng vị trí thứ 8: Parasite - tác phẩm vừa đem về 4 giải lớn tại Oscar hôm 9.2 trong đó có giải Phim hay nhất. Vừa “càn quét” giải thưởng điện ảnh danh giá này, tác phẩm hài đen của đạo diễn Bong Joon Ho đã được chiếu tại hơn 2.000 cụm rạp Bắc Mỹ và thu về 5,5 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần. Doanh số mới nhất góp phần đưa bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn cán mốc 44 triệu USD tại phòng vé xứ cờ hoa. Hiện Parasite đang đứng thứ 5 trong danh sách những phim ngoại ngữ có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ

Ảnh: CJ Entertainment

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.