Tuchel lại mâu thuẫn với Lukaku và nguy cơ ‘bay ghế’ tại Chelsea

16/01/2022 21:37 GMT+7

Sau trận hòa với đối thủ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League đêm qua - Manchester City, mối quan hệ giữa Tuchel và Lukaku lại bùng nổ. Việc HLV Thomas Tuchel ‘bay ghế’ tại Chelsea hoàn toàn có thể xảy ra.

Khuya 15.1.2022, trận thua với tỷ số 0-1 trước đối thủ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League Manchester City khiến Chelsea đã bị chính Man City bỏ xa đến tận 13 điểm. Giống như lời của HLV Thomas Tuchel từng tuyên bố hồi tháng 12: “Thật ngu ngốc nếu bảo rằng chúng tôi có thể cạnh tranh chức vô địch.”. Tuy nhiên, lần này nó không đến từ việc các cầu thủ của ông gặp chấn thương hay mắc Covid-19, mà thực chất, nó đến từ việc ông cho rằng hàng tấn công, điển hình là chân sút Lukaku đã có màn trình diễn quá tệ hại.

Mối quan hệ căng thẳng của Lukaku và Tuchel có thể lại bùng nổ

“Tức giận và lắc đầu ngao ngán” đó là hình ảnh mà người hâm mộ chứng kiến được từ HLV của CLB Chelsea mỗi khi máy quay hướng đến ông. Tuchel được cho là vô cùng thất vọng với các cầu thủ sau những cơ hội bị bỏ lỡ, nhất là trong một trận cầu mang tính sống còn của cả mùa giải. Dù Chelsea phòng ngự tốt dưới sự chỉ huy của cầu thủ đang có phong độ cực cao là Antonio Rudiger nhưng rốt cuộc Kepa vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau khoảnh khắc quá xuất thần của Kevin De Bruyne. Xuyên suốt hiệp 2, một bộ mặt bạc nhược được The Blues phô ra, nó khác hẳn với chính hình ảnh của họ tại trận chung kết UEFA Champions League mùa hè 2021, cũng chính trước đối thủ Man City.

Các cầu thủ trên hàng tấn công của Chelsea, nhất là chân sút trị giá 98 triệu bảng Romelu Lukaku được cho là người khiến cho Tuchel bực tức nhất. Lukaku đã thi đấu hời hợt, không tập trung. “Tất nhiên chúng tôi muốn phục vụ anh ấy nhưng anh ấy là một phần của đội và đôi khi anh ấy cũng cần phải vì đội bóng. Lukaku đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn nên anh ấy xứng đáng bị chỉ trích. Đội bóng đã có tám hoặc chín pha chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhưng tiền đạo của chúng tôi chẳng có pha chạm bóng nào trong vòng 16m50. Đó là một vấn đề lớn. Ngoài ra, cầu thủ tấn công cũng thiếu đi sự bình tĩnh. Nếu các cầu thủ như Lukaku đạt cảm giác thi đấu tốt hơn, có khi chúng tôi đã có được một kết quả thuận lợi.”.

Lukaku liên tục phàn nàn trong trận đấu với Manchester City

Reuters

HLV Tuchel luôn bị “bay ghế” mỗi khi mâu thuẫn

Thực tế, việc Tuchel va vào những mâu thuẫn trong nội bộ của CLB đã không còn quá xa lạ với những người theo dõi bóng đá. Còn nhớ, cách đây 5 năm, khi ông còn dẫn dắt Borussia Dortmund, Tuchel đã có những mâu thuẫn với Giám đốc điều hành của Dortmund khi đó là Watzke trong chiến lược chuyển nhượng hè 2017, nổi bật là việc Dortmund bán ba trụ cột Hummels, Mkhitaryan và Gundogan. Kết cục thì ai cũng đã thấy, ông mất việc và trở thành người thất nghiệp.

Tuchel đang gặp nhiều mâu thuẫn với Lukaku gần đây

REUTERS

Ngoài ra, trước khi đến với Chelsea, Tuchel cũng được cho là phải “vật lộn” để đối phó với những siêu sao có cái tôi cực lớn như Neymar Mbappe tại Paris Saint-Germain. Tuchel cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải quản lý những siêu sao như vậy. Cuối cùng, ông không thỏa hiệp được và buộc phải ra đi.

Giờ đây, tại Chelsea, ông lại vướng phải những rắc rối với Romelu Lukaku. Dù Tuchel có công rất lớn ở Chelsea khi giúp CLB này giành chức vô địch UEFA Champions League và xếp thứ 3 ở giải quốc nội mùa 2020-2021, nhưng nếu mọi thứ không được cải thiện, việc Tuchel “bay ghế” trước khi mùa 2021-2022 khép lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.