Tuần này, Quốc hội thảo luận về cải cách tiền lương, sửa luật Đất đai

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/10/2023 06:35 GMT+7

Sáng nay (30.10), Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp 6 Quốc hội XV.

Trong tuần này, Quốc hội sẽ dành thời gian để giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia).

Từ ngày 31.10, sau khi cho ý kiến về luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Quốc hội sẽ bắt đầu thảo luận về tình hình KT-XH 2023, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết 43 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết kỳ họp 5 hồi tháng 6.2023 cũng như báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Ngày 2.11, Quốc hội sẽ thảo luận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách T.Ư 2024, trong đó bao gồm lộ trình cải cách tiền lương công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ 1.7.2024.

Thời gian còn lại của tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ dành thời gian cho ý kiến vào luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi và luật Đất đai sửa đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.