Tuần lễ vàng lễ 30.4 du lịch Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng: Dự kiến 200.000 lượt khách

20/04/2022 13:49 GMT+7

Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 với chủ đề "Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng" với nhiều chương trình hấp dẫn, tham vọng thu hút 200.000 lượt du khách đến với Đà Lạt.

Sáng 20.4, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng diễn ra từ ngày 21- 30.4.2022 có chủ đề "Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng" với nhiều chương trình hấp dẫn.

Lâm Đồng kỳ vọng sẽ thu hút từ 180.000- 200.000 lượt du khách đến với Đà Lạt.

Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng hy vọng đón 200.000 lượt du khách đến Đà Lạt

lâm viên

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 có 10 chương trình kết hợp các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao; trong đó lần đầu tổ chức giải chạy bộ âm nhạc quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt “Dalat Music Run 2022” diễn ra vào chiều tối 23.4, đến nay có hơn 1.500 người đăng ký tham gia.

Tại Công viên Xuân Hương và Quảng trường Lâm Viên diễn ra nhiều hoạt động như: Không gian quảng bá “Du lịch Lâm Đồng - Hành trình và Khát vọng”; không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng và khu quảng bá ẩm thực đặc trưng TP.Đà Lạt…

Biểu diễn nghệ thuật quảng bá du lịch Đà Lạt

lâm viên

Theo ông Vân, dịp này các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ có các chương trình kích cầu, khuyến mãi “ngày vàng, giờ vàng” để hưởng ứng Tuần lễ du lịch tỉnh. Trong dịp này, vào khung "giờ vàng" 10 giờ -14 giờ từ ngày 25-27.4, du khách đến khu du lịch thác Datanla và Lang Biang được miễn phí 100 % vé vào cổng…

Vào khung "giờ vàng" du khách đến khu du lịch thác Datanla và Lang Biang được miễn phí 100 % vé vào cổng

lâm viên

Theo ngành du lịch Lâm Đồng, từ đầu năm 2022 đến nay Đà Lạt đã đón hơn 1,75 triệu lượt khách; dự kiến với Tuần lễ vàng du lịch và Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 diễn ra cuối năm 2022, Lâm Đồng sẽ đón hơn 5 triệu lượt khách trong năm nay.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết TP sẽ tăng cường xử lý việc buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường nhằm tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, nhất là thời điểm diễn ra các chương trình Tuần lễ. Bên cạnh đó, TP sẽ vận động các đơn vị, cá nhân thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt nhằm gìn giữ và phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

Hồ Xuân Hương Đà Lạt điểm đến hấp dẫn của du khách

lâm viên

Nhằm tạo thuận lợi cho du khách đến Đà Lạt trong Tuần lễ vàng du lịch, TP. Đà Lạt phối hợp với VNPT Lâm Đồng hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cổng thông tin du lịch, có tên miền: https://dalatcity.org, http://dalat.vn và ứng dụng Dalat City. Sau khi tải ứng dụng này trên điện thoại thông Android hoặc Iphone, du khách dễ dàng tìm hiểu, cập nhật thông tin về TP.Đà Lạt. Đến nay, trên hệ thống Cổng thông tin du lịch TP.Đà Lạt đã cập nhật được 1.284 cơ sở lưu trú, 778 cơ sở ăn uống, 107 địa điểm du lịch, 85 địa điểm mua sắm, 506 điểm giải trí và 523 địa điểm tiện ích công cộng như danh bạ công an, hệ thống ATM, cây xăng, bệnh viện, nhà thuốc, nhà xe, bãi đỗ xe… Ngoài ra, du khách có thể đánh giá, góp ý về chất lượng dịch vụ, phục vụ của du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương và Công viên Xuân Hương nơi diễn ra nhiều hoạt động trong Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022

lâm viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.