Tuần lễ cao điểm thu gom chất thải nguy hại: Người dân TP.HCM đổi rác nhận quà

24/06/2023 15:19 GMT+7

Sáng 24.6, UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức lễ phát động tuần lễ cao điểm thu gom chất thải nguy hại và chất thải rắn cồng kềnh của hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Lễ phát động được tổ chức tại Trường THCS Vĩnh Lộc B với sự tham gia của lãnh đạo H.Bình Chánh và đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên phổ biến. 

Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường là lượng chất thải nói chung và chất thải rắn nói riêng phát sinh ngày càng nhiều, mức độ độc hại ngày càng cao mà chưa được quản lý hiệu quả. 

Do đó, quản lý chất thải nói chung và chất thải nguy hại nói riêng đã và đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền và toàn xã hội.

Theo bà Phan Thị Cẩm Nhung, nếu không được quản lý tốt, sự ảnh hưởng của chất thải nguy hại, chất thải rắn sẽ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường.

Tuần lễ cao điểm thu gom chất thải nguy hại...người dân xếp hàng đổi rác nhận quà - Ảnh 3.

Nhiều người xếp hàng chờ đổi rác thải nhận quà

TRẦN KHA

Lễ phát động góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về tác hại của chất thải nguy hại, đặc biệt là chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải rắn cồng kềnh đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng. 

H.Bình Chánh vận động người dân tích cực tham gia chuyển giao chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải rắn cồng kềnh sau khi được phân loại tại địa phương. 

Đồng thời, hướng dẫn và giúp người dân hình thành thói quen phân loại, thải bỏ đúng chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh hộ gia đình và chuyển giao chất thải rắn cồng kềnh cho đơn vị có chức năng xử lý, tạo tiền đề thuận lợi cho chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn của TP.HCM.

Tuần lễ cao điểm thu gom chất thải nguy hại...người dân xếp hàng đổi rác nhận quà - Ảnh 4.

Người dân phấn khởi đến đổi rác thải nhận quà

TRẦN KHA

Đổi bóng đèn hỏng, thủy tinh vỡ, pin đã sử dụng... lấy quà

Lễ phát động đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân trên địa bàn. Ban tổ chức đã bố trí 6 gian hàng đổi chất thải nguy hại và chất thải cồng kềnh hộ gia đình. Nhiều người dân đã mang bóng đèn hỏng, pin đã qua sử dụng, linh kiện điện tử hỏng, bao bì thuốc trừ sâu, nệm, chăn, gối gòn, thú bông, thủy tinh vỡ... đến để đổi nhận quà.

Tham gia lễ phát động với tinh thần phấn khởi, anh Lâm Hoàng Hải (H.Bình Chánh) đánh giá đây là một chương trình rất hữu ích đối với người dân địa phương. 

"Người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Việc làm này vừa có tác động nâng cao ý thức, có tính truyền cảm hứng trong việc bảo vệ môi trường của người dân", anh Hải bày tỏ.

Tuần lễ thu gom chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn cồng kềnh sẽ thực hiện đến hết ngày 1.7.2023. 

Các xã, thị trấn trên địa bàn H.Bình Chánh bố trí nơi tập kết, liên hệ đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển để xử lý và tuyên truyền người dân thực hiện để đảm bảo giữ vệ sinh môi trường được sạch đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.