Tuần duyên Philippines, Mỹ, Nhật Bản sắp lần đầu tập trận chung trên biển

29/05/2023 12:07 GMT+7

Tuần duyên Philippines sẽ có cuộc tập trận chung lần đầu tiên với lực lượng đối tác Mỹ và Nhật Bản từ đầu tháng 6.

Tuần duyên Philippines ngày 29.5 thông báo lực lượng này sẽ tập trận chung trên biển lần đầu tiên với Tuần duyên Mỹ và Tuần duyên Nhật Bản. Mạng truyền hình GMA Network dẫn thông báo cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 1-7.6 tại vùng biển gần đô thị Mariveles, tỉnh Bataan, gần Manila.

Tuần duyên Philippines, Mỹ, Nhật Bản sắp lần đầu tập trận chung trên biển - Ảnh 1.

Tuần duyên Philippines trong một cuộc tập trận tại vịnh Manila

REUTERS

Cuộc tập trận nhằm cải thiện năng lực hoạt động chung thông qua diễn tập liên lạc, di chuyển, huấn luyện thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm và cứu nạn. Các lực lượng sẽ tham gia tình huống đối đầu với tàu khả nghi liên quan cướp biển, đồng thời thực hiện việc kiểm tra tàu sau một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Philippines sẽ triển khai 4 tàu tham gia cuộc tập trận. Tuần duyên Mỹ điều tàu USCGC Stratton (WMSL-752) trong khi Tuần duyên Nhật Bản đưa tàu tuần tra Akitsushima (PLH-32) đến tham gia.

Buổi lễ đón tiếp tàu và mở màn tập trận sẽ diễn ra ở bến cảng Manila vào ngày 1.6. Đại sứ Mỹ MaryKay Loss Carlson, Phó trưởng đại diện đại sứ quán Nhật Kenichi Matsuda và lãnh đạo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Philippines Takema Sakamoto sẽ tham dự. Phía chủ nhà có Ngoại trưởng Enrique Manalo và Bộ trưởng Giao thông Jaime Bautista.

"Tuần duyên Mỹ và Tuần duyên Nhật Bản đã hỗ trợ chúng tôi trong chương trình phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là huấn luyện thực thi pháp luật. Đây là cơ hội tốt để cảm ơn và chứng minh cho họ thấy chúng tôi đã học được từ các chương trình của họ", Phó đô đốc Rolando Lizor Punzalan Jr, Phó chỉ huy Tuần duyên Philippines nói.

Tổng thống Philippines: Mỹ được tiếp cận căn cứ quân sự, nhưng không phải để tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.