Tuần duyên Mỹ sẽ đánh đắm “tàu ma” Nhật

05/04/2012 16:23 GMT+7

(TNO) Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phái một chiếc tàu đánh đắm con tàu đánh cá bị sóng thần cuốn trôi từ bờ biển Nhật cách đây hơn một năm và hiện trôi dạt gần Alaska.

(TNO) Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phái một chiếc tàu đánh đắm con tàu đánh cá bị sóng thần cuốn trôi từ bờ biển Nhật cách đây hơn một năm và hiện trôi dạt gần Alaska.

Hãng CNN dẫn lời trung sĩ Kip Wadlow cho biết thủy thủ đoàn của con tàu Cutter Anacapa dự tính sẽ đánh giá điều kiện của con tàu đánh cá không có người trong hôm nay, 5.4.

Nếu thỏa mãn các điều kiện, các thủy thủ sẽ đánh đắm tàu Ryou-Un Maru bằng cách dùng đại bác 25 mm bắn thủng con tàu, theo ông Wadlow.


"Tàu ma" Nhật trôi dạt gần Alaska - Ảnh: Bộ Quốc phòng Canada

Con tàu rỉ sét nằm trong khối rác khổng lồ trôi dạt trên Thái Bình Dương kể từ trận động đất, sóng thần hủy diệt ở Nhật vào ngày 11.3.2011.

Những đợt sóng khổng lồ đã cuốn mọi thứ từ xe cộ đến nhà cửa ra đại dương, làm thiệt mạng hàng ngàn người.

Con tàu trôi dạt được xem là gây trở ngại cho hoạt động hàng hải trong khu vực, theo nhà chức trách Mỹ.

Vào sáng 5.4, con tàu nằm cách thành phố Sitka ở bang Alaska 170 hải lý về phía tây nam, theo Tuần duyên Mỹ. Một chiếc máy bay của Tuần duyên Mỹ đã thả một chiếc phao định vị để theo dõi con tàu, theo CNN.

Một máy bay tuần tra của quân đội Canada đã phát hiện con tàu trôi dạt gần tỉnh cực tây British Columbia của nước này vào tháng trước và đã xác định trên tàu không có người.

Tuần duyên Nhật đã xác định chủ sở hữu của con tàu sau khi được nhà chức trách Canada liên hệ.

Con tàu câu mực đang thả neo tại thành phố Hachinohe ở tỉnh Aomori khi sóng thần ập tới, theo giới chức Nhật.

Sơn Duân

>> “Tàu ma” Nhật Bản trôi đến Canada
>> Tàu "ma" ám ảnh bờ biển Canada
>> Nhật tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất sóng thần
>> Thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản: Một năm nhìn lại
>> Nhật từng tính sơ tán Tokyo trong thảm họa hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.