Tuần duyên Mỹ gia tăng hiện diện đối phó 'kẻ xấu' tại Indo-Pacific

10/09/2021 09:28 GMT+7

Tuần duyên Mỹ đang mở rộng hoạt động hành pháp tại khu vực Thái Bình Dương nhằm đối phó với các hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép và những nhân tố xấu.

Phát biểu tại hội nghị trao đổi an ninh biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) tại Hawaii tuần này, Phó tư lệnh Tuần duyên Mỹ Linda Fagan cho biết lực lượng đang thực hiện chiến dịch hiện đại hóa đội tàu quy mô nhất từ Thế chiến 2 nhằm gia tăng hiện diện tại Thái Bình Dương, theo tờ South China Morning Post ngày 10.9.
Bà cho biết Tuần duyên Mỹ sở hữu hơn 100 tàu, trong đó 64 tàu tuần tra phản ứng nhanh có khả năng hoạt động hơn 16.000 km. Theo nữ đô đốc, đội tàu này sẽ giúp Tuần duyên Mỹ mở rộng hoạt động và hợp tác với các đối tác trên khắp Indo-Pacific.
Bà Fagan nói rằng sự hiện diện của Tuần duyên Mỹ tại khu vực thể hiện cam kết lâu dài, không chỉ đối với việc chống lại các hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUUF), mà còn nhằm đối phó với các “nhân tố xấu” tại khu vực.
Tại hội nghị, chuẩn đô đốc Blake Converse, Phó tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ phát biểu rằng việc chống lại IUUF là một phần trong chiến lược Indo-Pacific của Mỹ, được thực hiện từ chính quyền kế trước nhằm củng cố các mối quan hệ và đối phó hành động gia tăng ảnh hưởng.

2 chiến hạm Anh bắt đầu đợt triển khai tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ông Converse cho biết phía Mỹ tham gia các hoạt động giúp các nước còn hạn chế về năng lực chống hành vi “săn mồi”, đồng thời chia sẻ thông tin để các nước này có thể phản kháng lại khi những tàu thuyền “do nhà nước bảo trợ hăm dọa tàu cá của các nước khác”.
Mỹ có thỏa thuận với 11 đảo quốc Thái Bình Dương để chống nạn IUUF, cho phép lực lượng hành pháp của các nước lên tàu tuần duyên Mỹ trong lúc tuần tra hoặc ngược lại. Các nước cũng có thể cho phép Tuần duyên Mỹ đại diện thực thi quy định.
Trong cuộc họp báo từ xa hồi tuần trước, phó đô đốc Michael McAllister, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ tại Indo-Pacific, cho hay lực lượng gần đây triển khai chiến dịch Thái Bình Dương Xanh, phối hợp với các đối tác chính trong những quốc đảo Thái Bình Dương để phát hiện, ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép, chống vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hỗ trợ các nước còn hạn chế về năng lực tuần tra, quản lý vùng biển của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.