Tuần dương hạm Mỹ mắc cạn, gây tràn dầu ở Nhật Bản

01/02/2017 11:20 GMT+7

Giới chức Hải quân Mỹ đang đánh giá thiệt hại sau khi tàu tuần dương USS Antietam lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường đã gây tràn dầu khối lượng lớn trong lúc mắc cạn ở Vịnh Tokyo.

Trang tin Military.com ngày 1.2 dẫn tuyên bố từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ về sự cố liên quan đến chiếc USS Antietam trong lúc thả neo gần Bộ chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ tại Yokosuka.
Trước đó, tờ Navy Times đưa tin tàu USS Antietam thả neo trong điều kiện sóng lớn, và thủy thủ đoàn phát hiện con tàu bị đứt neo trôi đi vào ngày 31.1.
Dù thủy thủ đoàn lập tức khống chế được con tàu và không xảy ra thương vong, nhưng chiến hạm nhanh chóng mất kiểm soát phần chân vịt và bị mắc cạn, gây tràn khoảng 4.160 lít dầu ra môi trường biển.
Tuy nhiên, phía hạm đội Mỹ từ chối xác nhận số dầu bị tràn, chỉ cho hay sẽ phối hợp với chính quyền sở tại để xử lý sự cố.
USS Antietam thuộc biên chế của Hạm đội 7 đóng tại Nhật Bản. Được trang bị hệ thống tác chiến phòng không Aegis, Antietam đã chứng tỏ năng lực bảo vệ nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan.
Tàu tuần dương này trang bị 2 pháo 127 mm, 122 ống phóng thẳng đứng dùng phóng các tên lửa từ Tomahawk đến tên lửa phòng không, tên lửa chống tàu ngầm; 2 dàn phóng (8 ống) tên lửa diệt hạm Harpoon, dàn phóng ngư lôi, các hệ thống phòng không tầm gần, và 2 trực thăng MH-60R.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.