Tuấn Dũng: Cát sê cho vai diễn đầu tiên là 15.000 đồng

08/08/2023 14:02 GMT+7

Diễn viên Tuấn Dũng có dịp trải lòng về những khó khăn trong thời gian đầu theo đuổi nghệ thuật khi tham gia chương trình Khu vườn thanh âm.

Tuấn Dũng: Cát sê cho vai diễn đầu tiên là 15.000 đồng - Ảnh 1.

Trước khi là diễn viên, Tuấn Dũng từng đam mê và có ý định theo đuổi ca hát

BTC

Trong chương trình, khi nói đến Dáng em, diễn viên Tuấn Dũng cho biết đây là ca khúc gắn liền với mình hồi còn đi học. Khi đó, mỗi lần hát karaoke, thấy bạn bè chọn bài hát này, Tuấn Dũng liền "giật micro" thể hiện. Trên sân khấu, nam diễn viên còn khoe giọng hát giàu cảm xúc khiến các khách mời còn lại trầm trồ.

Tuấn Dũng: Cát sê cho vai diễn đầu tiên là 15.000 đồng - Ảnh 2.

Tuấn Dũng được Ưng Hoàng Phúc khuyên đi làm ca sĩ vì giọng hát giàu cảm xúc

BTC

Tiết lộ thêm với chúng tôi, Tuấn Dũng cho biết niềm đam mê lúc đầu của anh là ca hát. Khi đó, Bằng Kiều và Như Quỳnh chính là hai giọng ca mà nam diễn viên ngưỡng ngộ, muốn hướng đến. Tuy nhiên trong quá trình học và làm việc, anh tiếp xúc với diễn xuất và muốn dành mọi tâm huyết để tập trung cho lĩnh vực này. Do đó, con trai nghệ sĩ cải lương Tuấn Tú đành phải gác đam mê âm nhạc sang một bên.

Khi được hỏi về những khó khăn, vất vả đã trải qua trong quá trình làm nghệ thuật, Tuấn Dũng bộc bạch: “Khó khăn thì nhiều lắm, kể không hết đâu nhưng chưa đến mức buông bỏ sự nghiệp. Nếu mình thực sự đam mê, thực sự thích nó và thấy nó hay thì mình đi tiếp chứ không có chuyện bỏ. Còn nếu mình bỏ chỉ vì khó khăn thôi thì có nghĩa là mình chưa thực sự thích”.

Tuấn Dũng: Cát sê cho vai diễn đầu tiên là 15.000 đồng - Ảnh 3.

Dù đối diện với nhiều khó khăn song Tuấn Dũng khẳng định bản thân chưa từng có ý định bỏ nghề

BTC

Bên cạnh đó, Tuấn Dũng tiết lộ cát sê đầu tiên khi tham gia diễn xuất là 15.000 nghìn đồng. Đó là lúc anh nhận lời đi diễn cho một người quen. Tuy nhiên thời điểm ấy, học trò Hồng Vân còn chưa đi học diễn xuất mà chỉ tham gia cho vui. Đến khi được đào tạo bài bản từ những nghệ sĩ có tiếng, Tuấn Dũng được Minh Nhí dẫn đi diễn với mức thù lao là 300.000 đồng. Anh nói: “Thời điểm đó tôi không nghĩ gì về cát sê vì thầy dẫn đi quay là cơ hội để mình được học thực tế”.

Có cha là một nghệ sĩ cải lương, song Tuấn Dũng không nối nghiệp vì nghĩ bản thân làm không tốt. Nam diễn viên thừa nhận may mắn khi có cha nghiêm khắc trong nghề, từ đó tạo động lực để diễn viên sinh năm 1992 tự trau dồi, học hỏi hoàn thiện bản thân. Nam diễn viên cho biết đến hiện tại, anh vui vì nghệ sĩ Tuấn Tú tự hào mỗi khi con trai đứng trên sân khấu tỏa sáng với các vai diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.