Tuần cuối tháng 2 rét nhất trong hơn 40 năm qua

22/02/2022 07:12 GMT+7

Theo chuyên gia, trong tuần cuối cùng của tháng 2, ở Bắc bộ nhiệt độ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi 2 - 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C, khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết .

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 21.2, rét hại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Một số vùng núi cao phía bắc có nhiệt độ rất thấp như Sa Pa rét 1,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 1,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - 1 độ C. Trong ngày, băng giá đã xuất hiện nhiều nơi tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang…

Băng giá dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong sáng 21.2

Dương Thái

Theo ông Hưởng, trong tuần cuối cùng của tháng 2, ở Bắc bộ nhiệt độ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi 2 - 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C, khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. “Đến nay có thể dự báo nhiệt độ trung bình tuần cuối tháng 2 năm nay sẽ là một trong 5 năm lạnh nhất trong hơn 40 năm trở lại đây”, ông Hưởng nói. Cũng theo ông Hưởng, dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc bộ, bắc Trung bộ khả năng kéo dài đến ngày 24.2, sau đó trời ấm dần.

Băng giá đóng dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn, du khách đổ về ngày càng đông

Trả lời Thanh Niên, ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế TX.Sa Pa (Lào Cai), cho hay đến chiều 21.2, TX.Sa Pa đã có 35 con gia súc chết rét, chủ yếu là trâu, bò già ốm yếu và bê, nghé non, tập trung ở xã vùng cao Ngũ Chỉ Sơn với 18 con. Nhiều gia đình đã chuyển gia súc xuống vùng thấp để tránh rét. Đến ngày 21.2, TX.Sa Pa có khoảng 600 con trâu, bò được đưa đi tránh rét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.