Tuấn Anh trở lại, HAGL yên tâm với mục tiêu tốp 5

18/03/2020 10:12 GMT+7

Tiền vệ Tuấn Anh đã để lại nhiều dấu ấn trong trận Viettel hòa HAGL với tỷ số 3-3 sau thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương.

Vừa trở lại V-League sau chấn thương, nhưng Tuấn Anh đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi của HAGL.
Tuấn Anh cầm giữ bóng và điều tiết bóng hợp lý khiến Viettel không thể chủ động được thế trận. Chính thế trận chắc chắn mà Tuấn Anh góp phần tạo nên, đã giúp HAGL dẫn trước 2 bàn với những pha tấn công chớp nhoáng.

Tuấn Anh chúc sức khỏe fan trong mùa dịch Covid-19

Có thế nói Tuấn Anh đã “cân” cả hàng tiền vệ rất mạnh của Viettel với những cầu thủ có “số má” như Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức…
Thế nhưng, để bảo vệ đôi chân cầu thủ “ngàn vàng” của mình, HLV trưởng HAGL Lee Tae-hoon buộc phải rút Tuấn Anh ra ở phút 68 để tính đến trận đấu giữa tuần khi chưa biết tin vòng 3 V-League tạm hoãn.
Kể từ thời điểm Tuấn Anh ra sân, HAGL phải chống trả sức tấn công kinh hoàng từ Viettel. Do trục giữa không cản được bóng, HAGL để cho Viettel tấn công trực diện dẫn đến 3 bàn thua chỉ trong vòng 8 phút.
Rõ ràng vai trò Tuấn Anh ở HAGL rất quan trọng nên HLV Lee Tae-hoon phải giữ chân cho cầu thủ có “đôi chân pha lê này”. Bởi mỗi khi Tuấn Anh ổn định thể lực, không chấn thương, chơi với phong độ tốt nhất thì anh có thể cùng HAGL nhắm đến tốp 5 thậm chí tốp 3 của V-League 2020, chứ không phải chật vật trụ hạng.
Sự trở lại của Tuấn Anh cũng là tin vui với HLV Park Hang-seo. Khi vòng loại World Cup đá lại cuối năm, đặc biệt là với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup, thì HLV Park Hang-seo rất cần đến tài năng của “Pirlo VN”.
Người hâm mộ kỳ vọng, Tuấn Anh không còn phải chống chọi với những chấn thương triền miên trong nhiều năm qua, để có thể gánh vác HAGL cũng như tuyển Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.