Tự ý bỏ họp báo, HLV đội Thanh Hóa bị 'tuýt còi'

31/10/2023 16:28 GMT+7

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có văn bản nhắc nhở HLV Velizar Popov, sau khi chiến lược gia của CLB Thanh Hóa không tham gia họp báo sau trận gặp CLB Viettel ở vòng 2 V-League 2023-2024.

CLB Thanh Hóa đã hòa 1-1 với CLB Viettel trong trận đấu ở vòng 2 V-League 2023-2024 diễn ra tối 27.10 trên sân Hàng Đẫy. Đáng chú ý là sau trận đấu này, HLV Velizar Popov đã tự ý bỏ họp báo, ủy quyền cho trợ lý Mai Xuân Hợp trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo giải thích của trợ lý Mai Xuân Hợp, HLV Popov có vấn đề về sức khỏe nên không thể dự họp báo. Tuy nhiên, lý do này không được ban tổ chức giải chấp nhận. Trong hôm nay 31.10, VPF đã gửi văn bản đến CLB Thanh Hóa để nhắc nhở đội bóng cùng cá nhân ông Popov vì hành động tự ý bỏ họp báo sau trận, không tuân thủ quy định, điều lệ giải đấu.

Tự ý bỏ họp báo, HLV đội Thanh Hóa bị nhắc nhở - Ảnh 1.

HLV Velizar Popov tự ý bỏ họp báo

MINH TÚ

Văn bản VPF gửi CLB Thanh Hóa nêu rõ: "Căn cứ báo cáo của giám sát trận đấu và các tư liệu liên quan, tại trận đấu vòng 2 V-League 2023-2024 giữa CLB Viettel và CLB Thanh Hóa diễn ra vào ngày 27.10, mặc dù đã đăng ký tham gia làm nhiệm vụ và nắm quyền chỉ đạo xuyên suốt trận đấu nhưng sau khi kết thúc trận đấu, ông Popov lại ủy quyền cho ông Mai Xuân Hợp - trợ lý HLV tham dự họp báo sau trận đấu.

Đồng thời, qua báo cáo đánh giá, lý do ủy quyền vì không đảm bảo sức khỏe là không chính đáng, việc thực hiện thủ tục ủy quyền chưa tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của ban tổ chức giải.

Sự việc trên đã vi phạm các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và các quy định hướng dẫn liên quan về công tác tổ chức, tham dự họp báo sau trận đấu; việc HLV trưởng đăng ký làm nhiệm vụ và thực hiện chỉ đạo xuyên suốt trận đấu nhưng lại không tham dự họp báo còn gây nhiều ý kiến phản ứng thiếu tích cực của truyền thông, báo chí, ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB và cả giải đấu".

VPF đề nghị CLB Thanh Hóa nhắc nhở, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Popov. Với tư cách là HLV trưởng của một CLB bóng đá chuyên nghiệp, ông Popov cần đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn liên quan về việc tham dự họp báo sau trận đấu, tránh để tái diễn sự việc tương tự.

Sau 2 trận ở V-League 2023-2024, CLB Thanh Hóa thi đấu không thành công khi mới giành 2 điểm, gồm trận hòa 2-2 với CLB Hà Tĩnh và trận hòa 1-1 với CLB Viettel.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.