Tư vấn truyền hình trực tuyến: Xét tuyển để trúng tuyển từ nguyện vọng 1

01/08/2016 05:41 GMT+7

Đặt câu hỏi qua số ĐT: 08.39309242 Để đáp ứng nhu cầu thông tin của TS về việc xét tuyển, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn ngay trong ngày đầu tiên thí sinh xét tuyển.

Bắt đầu từ ngày 1.8, các trường ĐH và CĐ chính thức nhận hồ sơ xét tuyển với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay.
Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố ngưỡng điểm tối thiểu và các trường ĐH, CĐ cũng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường. Tuy nhiên điểm sàn và điểm chuẩn trong nhiều trường hợp có sự chênh lệch tùy thuộc từng trường và ngành cụ thể.
Để kịp thời cung cấp thông tin thời sự tới bạn đọc, vào lúc 14 giờ 30 ngày 1.8 chương trình tư vấn trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề “Nộp hồ sơ xét tuyển để trúng tuyển từ nguyện vọng 1?” trên Thanh Niên Online.
Tham dự chương trình có đại diện các trường tại TP.HCM:
- PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật;
- Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng;
- Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ;
- Thạc sĩ Hoàng Đức Bình, Giám đốc tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Hoa Sen;
- Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang;
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính;
- Thạc sĩ Đoàn Thị Phương Linh, Phó ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng;
- Tiến sĩ Hồ Viễn Phương, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai);
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).
*** Chào mừng các bạn trở lại với chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH,CĐ 2016 do Báo Thanh Niên tổ chức đồng thời tại địa chỉ thanhnien.vn với chủ đề Nộp hồ sơ để trúng tuyển từ nguyện vọng 1.
Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn. Chúng tôi mong nhận được câu hỏi của các bạn gửi qua website, hoặc qua số ĐT 08- 39309242.
* Phần 2 của chương trình với sự tham gia của đại diện các trường:
- PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM;
- Thạc sĩ Hoàng Đức Bình, Giám đốc Tuyển sinh- Truyền thôngTrường ĐH Hoa Sen;
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-tài chính TP.HCM;
- Tiến sĩ Hồ Viễn Phương, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lạc Hồng;
- Thạc sĩ Đoàn Thị Phương Linh, Phó ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
Đại diện các trường tham gia phần 2 chương trình tư vấn Ảnh: Đ.N. Thạch
Ở phần 1, chúng ta đã được thông tin những nét mới về việc xét tuyển năm nay và những thông tin xét tuyển cụ thể của các trường tham gia. Trong phần này, chúng at tiếp tục trao đổi để làm rõ những thắc mắc của thí sinh về xét tuyển để giúp thí sinh tăng thêm cơ hội trúng tuyển.
Khi các trường công bố điểm xét tuyển, có trường lấy bằng sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT, có trường lấy điểm cao hơn…, nhiều TS thắc mắc, chẳng hạn: “Em thi được 15 điểm, đúng bằng điểm sàn. Em nghe nói cứ có điểm bằng điểm sàn là có thể đậu ĐH. Cho em hỏi điều này có đúng không?”. Về vấn đề này, mời PGS-TS Đỗ Văn Dũng giải thích và chia sẻ với TS.
PGS-TS Đỗ Văn Dũng Ảnh: Đ.N.Thạch
PGS-TS Đỗ Văn Dũng đưa ra lời khuyên: Năm nay môn toán và tiếng Anh khó hơn nên giải điểm thấp hơn xíu. Nên năm ngoái những trường có điểm chuẩn từ 19 trở lên thì phải thận trọng, không thể dựa vào mức điểm sàn 15 điểm. Đặc biệt năm nay không được rút hồ sơ, không được đổi nguyện vọng nên khi đã đặt bút đăng ký là không còn cơ hội sửa chữa. Đến 14 giờ chiều nay, trường có khoảng 1.500 TS đăng ký xét tuyển vào trường, TS đăng ký thoải mái, không phải chờ đợi hoặc nghẽn mạng xảy ra.
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương cho biết: Từ sáng nay, trường đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển của TS. Các em có thể nộp hồ sơ theo 3 hình thức: nộp trực tiếp tại trường, gửi qua đường bưu điện và nộp online trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trường có thêm một phương án là xét tuyển qua website do trường thiết kế. Các em có thể nộp hồ sơ mà chưa gặp vấn đề khó khăn gì.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên cho biết: Từ sáng hôm nay, trường đã nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh. Ghi nhận của trường cho thấy TS đến nộp trực tiếp nhiều hơn qua mạng. Sáng nay, trường cũng hỗ trợ cho TS bằng cách các em điền đầy đủ thông tin và cán bộ tuyển sinh của trường giúp nhập dữ liệu của các em lên hệ thống của Bộ GD-ĐT.
TS thi khối D đã nhân đôi tiếng Anh được trên 27 điểm, nếu nộp HS vào ngành tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có khả năng đậu không?
PGS-TS Đỗ Văn Dũng: Năm ngoái 29,75 điểm là điểm chuẩn ngành này, tuy nhiên năm nay điểm thi toán và tiếng Anh thấp hơn nên điểm chuẩn có khả năng giảm và em vẫn có hy vọng. Tuy nhiên, em nên đăng ký nguyện vọng 1 vào sư phạm Anh, nguyện vọng 2 vào ngôn ngữ Anh thì khả năng cao hơn.
Một TS hỏi: Em được 24 điểm có đậu vào ngành điện điện tử không?
PGS-TS Đỗ Văn Dũng: Với điểm này em có thể đậu vào nhiều ngành của trường chứ không riêng ngành điện điện tử.
TS hỏi: Em có 21,75 điểm có vào ngành CNKT ô tô được không?
PGS-TS Đỗ Văn Dũng: Em khó vào ngành này hệ đại trà nhưng có thể vào hệ chất lượng cao vì có điểm chuẩn thấp hơn.
TS hỏi: Ngành quản trị công nghệ truyền thông đào tạo những gì?
Thạc sĩ Hoàng Đức Bình: Ngành quản trị công nghệ truyền thông có yếu tố đặc thù, đòi hỏi chuyên môn trong ngành cao. Cơ sở vật chất, giảng viên cũng phải đầu tư. Tại các công ty chuyên sản xuất các chương trình truyền hình, phim ảnh quảng cáo rất cần người đủ chuyên môn để quản lý sản xuất chương trình, sản xuất kinh doanh truyền thông.
Thạc sĩ Hoàng Đức Bình Ảnh: Đ.N.Thạch
Tốt nghiệp sẽ làm công việc tổ chức sản xuất chương trình, có thể kinh doanh trong lĩnh vực này. Các em có thể làm tại nhiều đơn vị và có nhiều cơ hội tốt. Tại Trường ĐH Hoa Sen đang chuẩn bị có khóa đầu tiên tốt nghiệp nhưng đã có việc làm.
TS hỏi: Với 17,5 điểm khối D muốn xét vào ngành quản trị kinh doanh. Nếu học bạ tại Trường Nguyễn Thượng Hiền có được ưu tiên gì không?
TS hỏi: Học phí của Trường ĐH Hoa Sen giữ nguyên trong 4 năm hay tăng theo từng năm? Có tuyến xe buýt tới trường hay không?
Thạc sĩ Hoàng Đức Bình: Cơ hội trúng tuyển của em ở khối D vào ngành quản trị kinh doanh khá cao. Tất cả các em đến từ các trường THPT đều có cơ hội như nhau. Trường chỉ ưu tiên TS là học sinh giỏi 3 năm và có thể những em này còn được nhận học bổng.
Có nhiều tuyến xe buýt đến cả 2 cơ sở của trường ở Q.1, TP.HCM và Công viên phần mềm Quang Trung nên các em hoàn toàn yên tâm việc đi lại khá thuận tiện.
Học phí trường cam kết, mức học phí công bố đầu khóa sẽ giữ vững trong 4 năm chứ không thay đổi. Năm nay mức học phí gần như không thay đổi so với năm 2015.
TS hỏi: Ngành công nghệ điện ảnh truyền hình của Trường ĐH Hồng Bàng đào tạo những gì? Có phải là ra trường sẽ làm công tác hậu kỳ của phim hay không? Điểm chuẩn ngành này có cao?
Thạc sĩ Đoàn Thị Phương Linh: Công nghệ điện ảnh truyền hình đào tạo họa sĩ vẽ tranh theo phong cách Nhật Bản và Mỹ. Ngoài ra học cách dựng phim, thực hiện kỹ xảo điện ảnh 3D. Công nghệ điện ảnh truyền hình xét theo 2 hình thức: 15 điểm kết quả kỳ thi THPT quốc gia và 18 điểm bằng xét tuyển học bạ (môn năng khiếu nhân hệ số 2).
TS hỏi: Lĩnh vực nào dễ tìm được việc làm hơn? Nếu tên ngành quá dài không thể ghi hết vào ô trống trong phiếu đăng ký xét tuyển phải làm sao?
PGS-TS Đỗ Văn Dũng: Dù học ở lĩnh vực nào nhưng học giỏi, có kỹ năng mềm tốt thì sẽ tìm được việc dễ dàng hơn. Quan trọng là TS điền mã ngành chính xác, mã đó tương ứng với số ngành của các trường tự động phần mềm cập nhật đúng ngành. Ngay cả TS quên ghi tên ngành nhưng từ mã ngành vẫn có thể tìm được đúng tên ngành cho TS.
Bạn đọc đặt câu hỏi: Giữa xét tuyển bằng học bạ vào trường Lạc Hồng và xét tuyển theo điểm kỳ thi THPT, nên chọn cách xét tuyển nào sẽ có nhiều cơ hội hơn?
Giữa các ngành khối kinh tế và kỹ thuật của trường ĐH Lạc Hồng, nhóm ngành nào thường có điểm chuẩn cao hơn? Một ngành mà xét tuyển từ 2 tổ hợp môn trở lên, chẳng hạn khối A, B thì thường khối nào của trường có điểm thi cao hơn?
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương: Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường chia đều cho 2 phương án xét tuyển nên tỷ lệ TS trúng tuyển theo hai phương án là như nhau. Tuy nhiên, xét học bạ sẽ có lợi cho các em hơn. Năm nay, trường lấy điểm chuẩn xét tuyển bằng nhau giữa các khối.
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương Ảnh: Đ.N.Thạch
TS hỏi: Em được 18,74, mức điểm này có thể trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh của trường nào?
Thạc sĩ Hoàng Đức Bình: Đây là câu hỏi rất khó trả lời, vì ngày cuối cùng khi kết thúc nộp hồ sơ trường mới có thể cân nhắc, xem xét về trúng tuyển. Với mức điểm này, em có khả năng trúng tuyển vào một số trường ngoài công lập.
Trước băn khoăn của nhiều TS về việc các trường không công khai tình hình xét tuyển thí sinh mỗi ngày, PGS-TS Đỗ Văn Dũng cho rằng trường có dự kiến sẽ công bố danh sách TS đã nộp HS lên website để TS an tâm, tuy nhiên Bộ sẽ quy định trường có thể thông tin cho TS bằng các phương thức gửi thư, điện thoại, tin nhắn… Điều này theo lý giải của Bộ, năm nayTS không được phép điều chỉnh nguyện vọng nên việc không công bố tình hình xét tuyển nhằm tránh tạo căng thẳng cho TS.
TS thắc mắc: Điểm sàn xét tuyển của Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM có ngành cao hơn sàn. Vậy đây có phải là điểm chuẩn của trường không? Tại sao trường lấy điểm xét tuyển ngành cao, ngành thấp?
Một TS khác gửi câu hỏi nhờ tư vấn: Trong các ngành Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM đang đào tạo, ngành nào ra trường dễ tìm việc làm nhất?
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên cho biết: Năm 2016, điểm xét tuyển của trường giữa các ngành có sự khác nhau dựa vào số lượng hồ sơ nộp vào các ngành và chỉ tiêu của ngành. Điểm xét tuyển là điểm nộp hồ sơ và chưa phải là điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyển là điểm có được khi trên số hồ sơ TS nộp vào và trường lấy điểm từ trên xuống thấp và dừng lại khi đủ chỉ tiêu. Nhưng theo kinh nghiệm mọi năm tại Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, điểm trúng tuyển sẽ sát điểm xét tuyển.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên Ảnh: Đ.N.Thạch
“Cơ hội việc làm ở các ngành khi sinh viên ra trường là chia đều như nhau. Em nào học tập tốt, có năng lực tốt thì ra trường sẽ có việc làm sớm và tốt hơn”, thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên nhận định.
TS hỏi: Em nghe nói Trường ĐH Hoa Sen dạy chương trình nước ngoài có đúng không? Như vậy, sinh viên sẽ học bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Tốt nghiệp có thể làm ở doanh nghiệp nước ngoài hay không?
Thạc sĩ Hoàng Đức Bình: ĐH Hoa Sen có 2 chương trình, tiếng Việt và tiếng Anh. Chương trình tiếng Việt thì các em cũng phải học từ 6-8 môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Những năm trước việc dạy tiếng Anh xong song với quá trình dạy chính thức, nhưng năm nay, SV năm nhất sẽ được học trung bình 1 tuần 4-6 buổi hoàn toàn bằng tiếng Anh để giúp các em đủ năng lực để học chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Năm 2015 có 5 ngành khối kinh tế được kiểm định bởi Mỹ. Năm nay một số ngành khối dịch vụ cũng sẽ được kiểm định. SV sẽ được học những chương trình chuẩn quốc tế và với trình độ tiếng Anh được tranh bị như vậy, các em hoàn toàn có thể làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài.
“Ngành dược của Trường ĐH Lạc Hồng có xét tuyển học bạ không, bao nhiêu điểm thì trúng tuyển? Em được 17 điểm, có thể xét tuyển vào ngành dược sĩ của trường ĐH Lạc Hồng hay không? Học phí ngành này có cao hơn các ngành khác?”, TS gửi câu hỏi.
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương thông tin: Trường ĐH Lạc Hồng có xét tuyển học bạ đối với ngành dược, với điểm xét tuyển là 18 điểm ở bậc ĐH. Học phí ngành dược của trường là 30 triệu/năm (2 học kỳ) và đã không thay đổi trong 4 năm qua.
TS hỏi: Những môn thể thao như bóng đá, điền kinh, võ thuật… học ở Trường ĐH Hồng Bàng ra sẽ làm huấn luyện viên hay làm giáo viên thể dục thể chất ở các trường phổ thông?
Thạc sĩ Đoàn Thị Phương Linh: Khi học ngành này, sinh viên được đào tạo về khả năng giảng dạy và huấn luyện viên thế dục thể thao. Tốt nghiệp sinh viên có thể làm giáo viên hoặc huấn luyện viên tại các trường phổ thông hoặc trung tâm thể dục thể thao.
Thạc sĩ Đoàn Thị Phương Linh Ảnh: Đ.N.Thạch
TS hỏi: Em thi được 20 điểm thì có thể trúng tuyển vào ngành nào của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM?
PGS-TS Đỗ Văn Dũng: Với 20 điểm TS có thể trúng tuyển vào các ngành: kỹ thuật công nghiệp, công nghiệp vật liệu, kế toán, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ in. Tuy nhiên, TS đăng ký vào hệ chất lượng cao hoặc chương trình tiên tiến thì số lượng ngành có thể rộng hơn với thêm các ngành: công nghệ môi trường, công nghệ kỹ thuật nhiệt…
TS hỏi: Em muốn vào ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng Anh nhưng trường có cách nào để xử lý TS ảo, 2 nguyện vọng khác nhau vào 1 ngành có được xét như nhau?
PGS-TS Đỗ Văn Dũng: TS này đang lo lắng về tình trạng TS ảo chiếm chỗ của TS khác. Tuy nhiên TS an tâm, trường sẽ sử dụng phần mềm để chọn những TS trúng tuyển. TS trúng tuyển ở nguyện vọng 1 sẽ bị gạch tên trong khi xét tuyển ở nguyện vọng 2.
Bạn đọc thắc mắc: Ở Trường ĐH Lạc Hồng, em có thể học cùng lúc 2 ngành được không? Nếu học một năm ở Trường ĐH Lạc Hồng mà em thấy không phù hợp với ngành học đó thì em có thể xin chuyển sang ngành khác được không?
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương cho biết: Việc học song song hai ngành hay chuyển ngành, các trường phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
Nếu muốn học thêm một ngành nữa thì sinh viên phải học từ năm thứ hai và phải đáp ứng đủ yêu cầu về điểm số theo đúng quy định. Bên cạnh đó, có một quy định quan trọng là sinh viên phải tốt nghiệp ngành thứ nhất thì mới được xét tốt nghiệp ngành thứ hai học thêm.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi trúng tuyển vào trường, TS không được chuyển ngành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, sinh viên học tại trường muốn chuyển ngành thì có thể làm đơn để trường xét duyệt.
*** Thời gian trao đổi vừa qua, chúng tôi hy vọng quý vị đã có được những thông tin về ngành nghề cũng như kế hoạch xét tuyển của các trường ĐH,CĐ. Chúng tôi chúc các TS lựa chọn được tổ hợp thi phù hợp, xét tuyển vào đúng ngành nghề mình yêu thích và có nhiều cơ hội trong tương lai.
Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 5.8, với chủ đề Cơ hội nào cho thí sinh có điểm thi từ 20 trở về sàn? tại địa chỉ thanhnien.vn.
PHẦN 1
*** Đúng 14 giờ 30 phút, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến bắt đầu.
Mở đầu chương trình, nhà báo Thùy Ngân thông tin: Hôm nay (1.8) là ngày đầu tiên thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện về điểm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT và của các trường ĐH,CĐ sẽ bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển đợt đầu tiên. Đợt này sẽ kéo dài trong 12 ngày, sau đó sẽ đến các đợt xét tuyển bổ sung.
Để đáp ứng nhu cầu thông tin của thí sinh về việc xét tuyển, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn ngay trong ngày đầu tiên thí sinh xét tuyển với sự tham gia của các trường đại diện cho các nhóm ngành khác nhau. Chương trình đang diễn tại địa chỉ thanhnien.vn. Chúng tôi mong nhận được câu hỏi của các bạn gửi qua địa chỉ trên hoặc qua số ĐT 08-39309242
Chương trình sẽ được chia làm 2 phần. Xin trân trọng giới thiệu đại diện các trường tham gia phần 1:
- Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân
- Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang
- Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.
Đại diện các trường tham gia phần 1 chương trình tư vấn Ảnh: Đ.N.Thạch
Nhà báo Thùy Ngân đặt vấn đề: Việc xét tuyển vào ĐH,CĐ năm nay có những điểm thay đổi rất quan trọng mà nếu không lưu ý, thí sinh sẽ đánh mất cơ hội trúng tuyển. Mời tiến sĩ Võ Thanh Hải thông tin những điểm mới về xét tuyển mà thí sinh cần nắm.
Tiến sĩ Võ Thanh Hải: Thí sinh (TS) nên tập trung vào những điểm mới trong xét tuyển: Bậc CĐ năm nay không cần điểm sàn. Đối với bậc ĐH: TS không được rút hồ sơ sau khi đăng ký. Thí sinh và phụ huynh phải lưu ý kỹ. Trong 2 ngày gần đây phần lớn các trường đều lấy mức điểm xét tuyển là 15. Đây chỉ là điều kiện cần để TS nộp hồ sơ. Điểm trúng tuyển là điểm lấy từ trên cao xuống tương ứng với chỉ tiêu đã công bố. Có những ngành điểm trúng tuyển sẽ cao hơn điểm xét tuyển nhiều.
Điểm mới nữa là thời gian xét tuyển chỉ còn 12 ngày, từ 1-12.8. Từ ngày 12-14.9 các trường công bố điểm trúng tuyển. Từ 14-19 TS trúng tuyển phải nộp phiếu chứng nhận kết quả thi duy nhất để xác nhận mình trúng tuyển.
Khi TS nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc tại trường, TS cần giữ lại giấy xác nhận gửi của bưu điện và của trường để nếu thất lạc sẽ được giải quyết...
Tiến sĩ Võ Thanh HảiẢnh: Đ.N.Thạch
TS hỏi: Trong trường hợp TS nộp 2-3 hình thức thì có được không?
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh: Năm nay có 3 hình thức nộp hồ sơ, tuy nhiên tùy từng trường có quy định khác nhau gồm: trực tuyến, trực tiếp và qua bưu điện. Nếu TS nộp trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT cần lưu ý, những ngày qua Bộ đã mở cổng để TS làm quen nhưng các thông tin này sẽ bị xóa trước khi bắt đầu đăng ký chính thức vào sáng nay. Đến thời điểm này trường đã nhận được 850 hồ sơ, trong đó TS đăng ký qua cổng của Bộ chiếm 20%. Điều này chứng tỏ TS vẫn có cảm giác an tâm hơn với cách nộp trực tiếp. Tuy nhiên TS ở xa vẫn có thể yên tâm với hệ thống trực tuyến.
TS có thể nộp bằng nhiều hình thức nhưng số lượng nguyện vọng vẫn phải tuân thủ đúng theo quy định, mỗi đợt chỉ 2 trường với tối đa mỗi trường 2 ngành. Năm nay dù trường không công bố thông tin cụ thể mỗi ngày nhưng báo chí vẫn có thể cung cấp thông tin tới TS.
Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ: Có 3 hình thức nộp hồ sơ, nộp qua bưu điện, trực tiếp tại trường hoặc nộp trực tuyến.
Chúng ta khi nộp hồ sơ chỉ cần nộp 1 tờ phiếu đăng ký xét tuyển và lệ phí 30.000 đồng. Đối với hình thức online thì TS đăng ký chuyển khoản qua tài khoản của trường. Các em cũng có thể gửi lệ phí qua bưu điện hoặc nộp tại trường. Học bạ và phiếu báo điểm thì chỉ nộp sau khi đi nhập học.
Trong phiếu đăng ký xét tuyển, mục đối tượng và khu vực ưu tiên thì các em điền đúng như khi các em điền trong hồ sơ đăng ký dự thi trước đây các em nộp. Nếu như có sự thay đổi thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh.
Phần đăng ký nguyện vọng, TS được ghi 2 nguyện vọng, ngành 1 và ngành 2 kèm mã ngành. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xét tuyển theo khối ngành nên ghi trên phiếu thì ghi tên khối ngành là được. Sau khi trúng tuyển vào khối ngành, sau 3 học kỳ mới đăng ký ngành cụ thể. Trong phiếu, nếu các em có đăng ký 2 trường thì cũng nên ghi tên trường thứ 2 để các trường có thể biết được TS của mình còn nộp vào trường nào khác, từ đó tính toán tỷ lệ ảo dễ hơn.
Thạc sĩ Nguyễn Anh VũẢnh: Đ.N.Thạch
Nhà báo Thùy Ngân đặt câu hỏi: Về việc đăng ký các nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển, TS cần lưu ý những điều gì để có nhiều cơ hội trúng tuyển từ nguyện vọng 1?
Thạc sĩ Võ Văn Tuấn: Năm nay, nộp hồ sơ đợt 1, các em chỉ được đăng ký 2 ngành của 1 trường và chỉ được đăng ký 2 trường. Vì vậy, các em phải tìm hiểu thật kỹ, chỉ nộp hồ sơ cho 2 trường thôi, chứ có em nộp đăng ký xét tuyển nhiều hơn 2 trường thì trường nào đã nhận và nhập dữ liệu của em trước thì trường còn lại sẽ không nhập được dữ liệu của em. Do đó, khi đăng ký xét tuyển nhiều trường hơn quy định có thể trường mà em thích nhất sẽ không nhận được hồ sơ của em.
Các em phải tìm hiểu kỹ các ngành, trường, chỉ tiêu tuyển sinh và đặc biệt là so điểm của mình với mức điểm chuẩn trúng tuyển của ngành đó của trường năm 2015. Nếu điểm thi của các em bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển năm ngoái thì khả năng trúng tuyển của các em cao vì phổ điểm năm nay thấp hơn năm ngoái. Đặc biệt với khối D, ngành ngôn ngữ Anh, nếu điểm thi của các em bằng năm ngoái thì tôi tin chắc rằng các em sẽ đậu.
TS đặt câu hỏi: Em thi được 16,5 đ + 1 đ vùng nữa được 17,5 điểm. Em muốn đăng ký vào Trường đại học Công nghệ TP.HCM thì em có thể đỗ vào những ngành nào của trường? Theo hình thức xét học bạ THPT thì nếu học bạ đủ điểm theo yêu cầu của trường thì sẽ biết mình đậu ngay vào trường đó hay vẫn phải đợi điểm sàn ạ? Nếu em đăng ký xét tuyển bằng học bạ thì có bị ảnh hưởng đến việc xét tuyển bằng điểm thi THPT QG không? Tức là khi em đăng ký xét tuyển bằng học bạ thì em có thể đăng ký xét tuyển vào 2 trường ĐH bằng điểm thi như bình thường cùng lúc không?
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh: Theo mức điểm chuẩn năm ngoái, với 17,5 điểm TS có thể trúng tuyển vào trường ở nhiều ngành. Tuy nhiên, TS lưu ý có một số ngành trường lấy trên 18 điểm như ngôn ngữ Nhật. Về phương thức xét tuyển học bạ kết thúc đợt 1 vào 5.8, khoảng 6 hoặc 7.8 trường công bố điểm chuẩn. Thí sinh có thể sử dụng đồng thời cả 2 phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc AnhẢnh: Đ.N.Thạch
TS hỏi: Với số điểm 21,35 nếu nộp NV1 vào ngành nào của ĐH Ngân hàng thì cơ hội đậu cao nhất? 
Giữa 2 ngành kinh doanh quốc tế và kinh doanh đối ngoại, ngành nào tốt hơn, 24,33 điểm thì nên nộp ngành nào?
Em được 20,73 thích học quản trị kinh doanh, em có khả năng đậu hay không?
Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ: Hiện trường đang xét theo 3 nhóm: kinh tế - kinh doanh - quản lý gồm tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế quốc tế, hệ thống thông tin quản lý, quản trị kinh doanh. Khi đậu, học 3 học kỳ đầu sẽ phân ngành. 3 tổ hợp toán - lý - hóa, toán - lý - Anh và toán - văn - Anh, môn toán hệ số 2. Điểm trúng tuyển thấp nhất năm ngoái của khối ngành này là 21,75. Nếu TS có điểm năm nay bằng điểm này trở lên thì có khả năng trúng tuyển cao.
Các em nên vừa nộp vào trường ĐH Ngân hàng, vừa nộp vào một trường thứ 2 có mức điểm thấp hơn thì sẽ an toàn hơn.
Trong mã ngành chính thức chỉ có kinh tế quốc tế, lý thuyết về kinh tế, tạo ra các nhà nghiên cứu về chính sách, còn ngành kinh doanh quốc tế đi sâu vào nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thương mại…
TS hỏi: Em dự thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nhưng không đậu. Trong các trường tư vấn, có rất nhiều trường có xét tuyển năng khiếu. Cho em hỏi cách thức xét tuyển các ngành này như thế nào? Có trường ĐH công lập nào xét tuyển các ngành năng khiếu không?
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh: Trường tuyển sinh 4 ngành năng khiếu, trường xét tuyển 2 môn văn hóa và môn vẽ. Môn vẽ trường lấy điểm TS dự thi từ các trường ĐH khác hoặc dự thi tại trường. TS sau khi nhân đôi môn năng khiếu, cộng điểm 2 môn văn hóa đạt từ 18 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ. Trường sẽ tổ chức thi môn năng khiếu tại trường vào các buổi sáng thứ 7 hằng tuần, từ nay cho đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Với xét tuyển học bạ, TS cũng có thể sử dụng kết quả học bạ 2 môn văn hóa cộng với điểm thi môn vẽ.
Một bạn đọc đặt câu hỏi: Cháu được 18,65 điểm, tổ hợp môn Toán - Lý - Văn. Đăng ký ngành Kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Văn Lang, khả năng đậu có cao không?
Cũng thắc mắc về khả năng trúng tuyển, một TS khác hỏi: Em thi khối C được gần 18 điểm. Thích học báo chí thì có thể nộp hồ sơ vào ngành nào?
Thạc sĩ Võ Văn Tuấn: Năm 2015, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế của trường là 16,5 điểm. Với điểm thi em đạt được năm nay như trên, tôi khẳng định em đủ điểm trúng tuyển vào ngành này của trường.
Thạc sĩ Võ Văn TuấnẢnh: Đ.N.Thạch
Trường hợp điểm thi khối C của TS được 18 điểm, thầy Tuấn cho biết, Trường ĐH Văn Lang có ngành Quan hệ công chúng, có thể phù hợp với nguyện vọng học về báo chí của TS. Năm ngoái, ngành này lấy 17 điểm (khối C). Như vậy, với điểm thi của em đạt được thì em có khả năng trúng tuyển vào ngành Quan hệ công chúng của Trường ĐH Văn Lang năm nay.
TS hỏi: Các ngành năng khiếu xét tuyển như thế nào?
Một phụ huynh hỏi: Tôi nghe nói một khối thi được chọn 1 trường 2 ngành. Con tôi thi 2 khối có được chọn nhiều trường hơn có đúng không?
Tiến sĩ Võ Thanh Hải: Trường xét tuyển các ngành kiến trúc nội thất và kiến trúc công trình. Xét tuyển môn toán, lý, vẽ mỹ thuật và toán, văn, vẽ mỹ thuật. TS có thể dùng kết quả thi năng khiếu ở bất cứ trường nào.
Nếu TS thi môn vẽ kỹ thuật tại trường ĐH Duy Tân thì trường đã công bố kết quả.
Mỗi TS trong đợt 1 chỉ được phép chọn tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành. Nếu em thi 2 khối, thì tại các trường, mỗi ngành có tối đa 4 tổ hợp môn. TS nên chọn tổ hợp môn nào có điểm cao nhất, dùng điểm đó nộp vào ngành mình muốn xét tuyển. Dù TS nộp 2 tổ hợp cho một ngành thì trường vẫn xét tổ hợp môn có điểm cao hơn. TS cũng nên mạnh dạn nộp thêm hồ sơ học bạ nếu điểm học bạ cao.
Về các ngành năng khiếu, thạc sĩ Võ Văn Tuấn cho biết: Trường ĐH Văn Lang xét tuyển 5 ngành năng khiếu là Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp.
Nếu em nào có mức điểm bằng hoặc cao hơn năm ngoái thì các em hoàn toàn yên tâm để nộp hồ sơ và có thể trúng tuyển vào trường.
Các môn năng khiếu như Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí và Vẽ Hình họa, TS sử dụng kết quả thi tại Trường ĐH Văn Lang hoặc kết quả ở 7 trường ĐH sau để xét tuyển: ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế.
*** Những lời khuyên của các chuyên gia tạm kết lại phần 1 của chương trình tư vấn hôm nay. Cảm ơn các thầy đã tham gia chương trình, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình trực tiếp tại website Báo Thanh Niên. Chúng tôi hy vọng thí sinh có những thông tin cần thiết ban đầu về xét tuyển quyết định nộp hồ sơ kể từ hôm nay.
Chương trình sẽ được tiếp tục phần 2 cũng tại địa chỉ thanhnien.vn với các khách mời đại diện các trường: Sư phạm kỹ thuật, Hoa Sen, Lạc Hồng, Kinh tế tài chính, Hồng Bàng. Mời các bạn tiếp tục đặt câu hỏi và hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.