Tư vấn trực tuyến truyền hình: Để đăng ký nguyện vọng chính xác vào lớp 10

04/05/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay 4.5, Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM tại địa chỉ www.thanhnien.com.vn .

(TNO) Vào 14 giờ 30 ngày 4.5, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM tại địa chỉ www.thanhnien.com.vn.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT, hiệu trưởng có kinh nghiệm các trường THPT, THCS sẽ hướng dẫn học sinh cách chọn 3 nguyện vọng chính xác, giải đáp những băn khoăn về đề thi, chế độ hỗ trợ học nghề…
Ban tư vấn gồm: Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD Sở GD-ĐT; bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1); ông Nguyễn Văn Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (Q.3); ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1); ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) và đại diện Hệ thống trường quốc tế Á Châu.
Bạn đọc quan tâm có thể đến Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM (Số 3 Công Trường Quốc Tế, Q.3) tham dự trực tiếp hoặc đặt câu hỏi ngay khung bên dưới.
Các vị khách mời tham gia buổi truyền hình trực tuyến - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp thông tin: Tại TP.HCM năm nay kỳ tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn 10 ngày so với các năm trước. Yêu cầu tuyển sinh lớp 10 theo quyết định của UBND TP, chủ trương là tạo điều kiện học tập cho tất cả con em tại TP.HCM. Các thí sinh ở tỉnh phải thi tuyển sinh lớp 10 tại nơi sinh sống rồi mới lấy điểm thi chuyển về TP.HCM xét vào lớp 10.
Về việc phân luồng học sinh cơ sở, ông Đạt cho biết TP ra chủ trương để đảm bảo phù hợp năng khiếu, hoàn cảnh và trình độ học tập của các em để lên THPT và trung cấp nghề, với luồng học sinh vào công lập đến 80%.
Hình ảnh trực tuyến 04.05.2015 - ảnh 3
Ban tư vấn gồm lãnh đạo Sở GD-ĐT, hiệu trưởng có kinh nghiệm các trường THPT, THCS tại TP.HCM
Nhà báo Thùy Ngân đặt vấn đề với Sở GD-ĐT TP.HCM về khuynh hướng ra đề thi năm nay. Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 9. Trong đó, riêng môn tiếng Anh sẽ hướng đến kiểm tra đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM tại buổi tư vấn truyền hình trực tuyến - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Em Lê Quang Nhật, học sinh Trường Võ Trường Toản đặt câu hỏi làm thế nào chọn trường công lập vừa với sức học?
- Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT cho biết việc chọn nguyên vọng đã được tư vấn nhiều năm và trong các văn bản hướng dẫn. Thứ nhất các em dựa vào kết quả học tập trong năm lớp 9, bảng điểm chuẩn công khai của các trường trên trang web Sở GD-ĐT; tham quan trường THPT gần nhà, chọn trường thuận tiện đi lại. Rồi tư vấn của thầy cô chủ nhiệm.
Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD Sở GD - ĐT - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
- Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), một nhà giáo có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn học sinh thi vào lớp 10 trả lời: Việc chọn nguyện vọng đối với học sinh thì có rất nhiều băn khoăn. Vì thế mỗi năm bản thân tôi có nhiều chia sẻ với các em. Nhiều năm rồi TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 rất ổn định và hợp lý.
Một số kinh nghiệm mà tôi muốn các em nắm: Việc chọn trường chưa hẳn phụ thuộc vào kết quả thi mà phụ thuộc vào chọn nguyện vọng.
Đối với lớp 10 thường, học sinh phải chọn trường làm sao phù hợp với năng lực bản thân. Điểm chuẩn năm rồi tăng rất đột biến. Có trường tăng 6-7 điểm, còn trung bình tăng 3-4 điểm. Tuy nhiên đó là điều bình thường vì năm trước đó đề khó hơn năm rồi.
Các yếu tố tác động đến điểm chuẩn: Đề thi khó hay dễ; chỉ tiêu của trường tăng hay giảm; số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng trường đó tăng hay giảm. Đến ngày 15.5, Sở sẽ công bố số lượng đăng ký vào các trường, từ đó biết được tỷ lệ chọi của các trường.
Ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Căn cứ để biết thực lực của mình: Dựa vào kết quả học tập của cả năm học; kỳ thi môn Văn - Toán - Ngoại ngữ của học kỳ 2 của lớp 9. Nếu đề thi khó quá thì các em cộng lại trừ hao 10%, còn đề thi dễ thì trừ hao khoảng 15-20%.
Các em có ba cơ hội chọn nguyện vọng: Nguyện vọng 1, các em nên chọn các trường các em yêu thích nhưng tương ứng với sức học. Nguyện vọng 2 thì các em nên chọn trường gần nhà và điểm chuẩn cũng nằm trong khả năng của mình. Còn nguyện vọng 3 thì nên chọn trường gần nhà hay ở quận lân cận nhưng có điểm chuẩn thấp. Ba nguyện vọng này nên có khoảng cách tối thiểu nhau 3 điểm trở lên, thậm chí cách nhau 4-5 điểm.
Hiện nhóm xuất sắc ở TP.HCM là các trường Nguyễn Thượng Hiền, Minh Khai, Sư Phạm, Bùi Thị Xuân. Nhóm này muốn đậu học sinh phải thật sự xuất sắc, phải đạt 38 điểm trở lên. Nhóm này năm nay có khoảng 5.700 chỉ tiêu, tức chỉ chiếm 5% số lượng học sinh toàn thành phố.
Nhóm thứ 2 là 35-38 điểm, nhóm thứ 3 là 32-35 điểm, nhóm thứ 4 là 28-32, còn nhóm cuối cùng dưới 28.
Hình ảnh trực tuyến 04.05.2015 - ảnh 1
Phụ huynh học sinh nêu câu hỏi tại buổi tư vấn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Một phụ huynh tại hội trường hỏi: Thấy ba trường Nguyễn Du, Nguyễn Hiền, Lê Quý Đôn có mức học phí cao nhất trong các trường công lập khác. Vậy cách đào tạo như thế nào, có ưu điểm gì mà các trường đó đưa ra mức học phí cao vậy?
- Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay: Có nhiều lý do để một trường đưa ra mức học phí cho trường, từ cơ sở vật chất đào tạo, nhân sự... Hiện nay UBND TP đang chuẩn bị có một quyết định về mức học phí của các trường và sắp tới sẽ ban hành quy định cụ thể.
* Sau khi thi, em không đủ điểm cho NV1, nhưng đủ điểm cho NV2. Vậy em có được quyền học ở trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) (NV3) không hay phải học ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền? Uyên Thư, quận Phú Nhuận, TP.HCM?

- Cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1): Theo quy chế, mình trúng vào nguyện vọng nào thì phải theo học trường đó.

* Con tôi học lực năm lớp 9 chỉ đạt loại khá, riêng môn Anh văn từ lớp 6 đến lớp 9 cháu học giỏi, nhưng chưa có bằng B Anh văn. Vậy cháu có thể đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), học lớp chuyên Anh được không? Nếu thi không đủ điểm vào lớp chuyên, thì 2 nguyện vọng 3, 4 cháu có được học lớp không chuyên của Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) không?

- Cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1): Trường Bùi Thị Xuân là trường công lập bình thường chứ không phải trường chuyên nên các em đăng ký vào trường giống như đăng ký 3 nguyện vọng bình thường thôi. Trường chỉ có lớp chọn. Em nào đạt điểm tốt môn nào thì chọn ra để học chuyên vào môn đó chứ không chuyên. Sau khi các em có kết quả lớp 10, những em nào học lớp chọn mà kết quả chưa đạt thì sẽ chuyển sang lớp thường, còn các em lớp thường mà kết quả tốt thì sẽ chuyển sang lớp chọn. Học phí các lớp này như nhau vì số lượng học như nhau.
Hình ảnh trực tuyến 04.05.2015 - ảnh 2
Cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Hiện nay con tôi đang học tại một trường tiểu học công lập. Tôi có thể chuyển cháu qua Trường THPT Marie Curie (Q.3) không? Điều kiện và thời gian để cháu được nhận vào Trường? (Ngô Hoài, Tân Bình)

Trường THPT Marie Curie (Q.3) tuyển sinh lớp 10 khi nào? Muốn đăng ký thi vào trường thì đăng ký ở đâu? Chỉ tiêu vào vào lớp 10 là bao nhiêu? Chương trình đào tạo có khác gì trường khác? (Minh Phương, Q.5, TP.HCM)

Trường THPT Marie Curie (Q.3) đào tạo theo văn bằng nào? Cơ chế xét tuyển ra sao? Sau khi tốt nghiệp 12 có được liên thông với nước ngoài không? (Thanh Mai, Q.3)

Con tôi ghi nguyện vọng vào trường THPT Marie Curie (Q.3) và các trường khác thì gia đình tôi phải ghi như thế nào? (Văn Đồng, Q.8)

Tôi có con gái đang học lớp 9 tăng cường tiếng Anh tại trường Lê Quý Đôn, Q.3. Nếu cháu tốt nghiệp THCS loại giỏi có bằng B tiếng Anh của Sở GD-ĐT, không đủ điểm đậu vào trường chuyên, cháu sẽ được xét vào lớp 10 Trường THPT Marie Curie (Q.3)? (An Thành, Gò Vấp)
 
- Ông Nguyễn Văn Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (Q.3): Về việc chuyển trường, nếu đang học công lập và có sự đồng ý của hiệu trưởng, việc chuyển trường vào đầu năm học là bình thường.
 
Chỉ tiêu năm nay tăng hơn 300 so với năm ngoái. Điểm chuẩn ở mức trung bình khá. Về khả năng Anh văn, không cần xét ngoại ngữ đầu vào mà chỉ cần đủ điểm 3 môn. Nhưng nếu muốn vào lớp tăng cường ngoại ngữ cần học trước từ lớp 6.
 
Trường tuyển sinh theo kế hoạch của Sở và đăng ký tại trường mình đang học. Năm nay trường nhận 1.000 học sinh chương trình đại trà và 200 học sinh chương trình tăng cường. Văn bằng chung của Bộ, trường không liên thông mà chỉ kết nghĩa với 2 trường ở Pháp và Nhật. Nếu học sinh giỏi 2 ngoại ngữ này có cơ hội đi du học tại 2 nước này.
 
Việc ghi nguyện vọng, với NV1 cần chọn trường gần nhà thuận tiện đưa rước và phải phù hợp với năng lực trình độ của mình. Việc chọn lựa trường theo nguyện vọng cần chênh lệch khoảng 2-3 điểm.
Ông Nguyễn Văn Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (Q.3) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Thưa thầy Nguyễn Văn Thành, thầy cho biết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của trường là bao nhiêu? Trường THPT Ernst Thälmann năm nay có tuyển sinh riêng giữa lớp 10 chuyên của trường và lớp 10 bình thường không? (Hùng, THCS Chu Văn An, quận 1)
- Thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (quận 1): Chỉ tiêu năm nay của trường là 630 (năm ngoái là 720), trường không có lớp chuyện, lớp chọn. Tuy nhiên, trường có cách tính toán để học sinh phát triển một cách tốt nhất.
* Em có địa chỉ thường trú tại Long An, em có nhà bà con ở quận 1, hiện tại em đang học tại Long An, vậy em có thể đăng nguyện vọng lớp 10 vào Trường THPT Ernst Thälmann được không? Em cần làm thủ tục và điều kiện như thế nào? (Lý Như Tâm, Long An)
- Thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (quận 1): Trường tuyển học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM, tuổi vào học là 15 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Em rất băn khoăn khi chưa biết nên đăng ký như thế nào? Em dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Bùi Thị Xuân, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Ernst Thälmann, nguyện vọng 3 là trường THPT Trưng Vương. Em có học lực trung bình khá. Vậy em có khả năng đậu vào Trường THPT Ernst Thälmann không? Em đăng ký vậy có dễ đậu không? (Phan Văn Tuấn, Trần Hưng Đạo, quận 1).
- Thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (quận 1): Em đăng ký vậy là chưa phù hợp nếu xét về điểm xét tuyển năm ngoái, vì vậy em cần nghiên cứu chỉ tiêu và điểm xét tuyển các trường để đăng ký chính xác hơn.
* Em học giỏi môn toán nhưng môn văn em học không tốt. Anh văn thì trung bình. Vậy em có thể đăng ký vào Trường THPT Ernst Thälmann được không? Năm ngoái trường lấy bao nhiêu điểm tuyển sinh vào lớp 10? Chỉ tiêu của trường năm nay là bao nhiêu, có giảm so với năm trước không? Em xin cảm ơn thầy! (Vương Văn Tiến  – Hai Bà Trưng, Q.1)
- Thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thälmann (quận 1): Hiện nay khoảng cách chênh lệch giữa các trường không nhiều. Phụ huynh nên chọn cho con em mình vào trường nào tùy khả năng và nên gần nhà. Hiện trường cũng luôn cố gắng để giảng dạy tốt nhất. Năm ngoái điểm xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường là 27 điểm.
* Thạc sĩ Văn Thị Thiên Hà - Giám đốc Hệ thống chương trình VN Hệ thống trường quốc tế Á Châu trả lời một số thắc mắc của phụ huynh về trường. Cụ thể:

- Điều kiện tuyển sinh của trường: Trường tuyển sinh căn cứ vào kết quả học tập và hạnh kiểm. Trường tuyển sinh không dựa vào trình độ Anh văn.
- Chương trình đào tạo của trường có quá tải hay không: Trường đào tạo theo chương trình của Bộ GD-ĐT nhưng không quá tải. Còn chương trình quốc tế, các em học thêm kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, văn hóa, xã hội…
- Tiếp xúc văn hóa nước ngoài sớm như vậy thì các em có mai một văn hóa truyền thống hay không: Các em được trau dồi đạo đức, trang bị thêm kỹ năng mềm về văn hóa giáo dục thể thao.
- Học ở trường thì thi đại học như thế nào: Chương trình của trường đảm bảo chương trình của bộ giáo dục và các em có thể thi các đại học trong và ngoài nước.
- Học ở trường, nếu không đủ học phí, các em có thể chuyển sang các trường công lập hay không: Có chuyển sang chương trình công lập miễn là trường tiếp nhận đồng ý.
- Học phí của trường ra sao: Trường thu học phí theo tháng. Lớp 10 học phí hơn 10 triệu đồng/tháng, lớp 11 học phí hơn 11 triệu đồng/tháng. Những em ăn tại trường thì đóng thêm tiền.
Thạc sĩ Văn Thị Thiên Hà, Giám đốc Hệ thống chương trình VN Hệ thống trường quốc tế Á Châu - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Một phụ huynh học sinh tại hội trường đặt câu hỏi: “Đề thi của học sinh lớp 9 do các phòng quận huyện ra, con tôi đang học tại huyện Hóc Môn. Đề thi lớp 9 vừa qua so với đề thi của quận Gò Vấp như thế nào để con tôi có khả năng vào được các trường quận này?”.
- Ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1): Việc đánh giá 2 đề thi này rất khó. Với đề thi học kỳ 2 tương đối chuẩn để tốt nghiệp, nếu đề toán làm được 9-10 điểm. Nhưng thi lớp 10 phân loại học sinh rất cao, nếu toán thi học kỳ 2 được 10 điểm thì thi lớp 10 chỉ được khoảng 8-9 điểm.
- Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD Sở GD-ĐT: Nếu cháu đang học ở Hóc Môn đăng ký nguyện vọng vào các trường ở Gò Vấp bình thường. Thi học kỳ việc thi giao cho các quận huyện nhưng trên cơ sở hướng dẫn chung của thành phố về cấu trúc. Do vậy, chúng ta có thể ước được năng lực các em. Tuy nhiên cần lưu ý nên chọn trường gần nhà. Nếu học tiếng Nhật có thể vào Lê Quý Đôn, Trưng Vương và Marie Curie.
* Học sinh Võ Thị Kim Ngân (Trường Võ Trường Toản) đặt câu hỏi: Nếu là học sinh giỏi thì khi xét tuyển nên đăng ký vào trường chuyên, trường điểm hay chọn trường gần nhà?

- Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT: Một đơn xét tuyển có nhiều nguyện vọng để các em lựa chọn, nên cơ hội để thuận lợi cho các em là khả quan. Hiện ở các quận huyện có rải ra các trường chuyên và các trường có lớp chuyên, những em tốt nghiệp loại giỏi và học lực các năm khá trở lên thì có thể đăng ký chọn nhiều nguyện vọng để được xét tuyển theo thứ tự.
* Con tôi đăng ký trường NV1 ở trường A là 38 điểm, NV2 ở trường B là 35 điểm, NV3 ở trường C là 31 điểm. Trong trường hợp con tôi được 35 điểm nhưng trường B nhận đủ rồi thì con tôi có khả năng được chọn không? Trường hợp hai, cháu được 32 điểm nhưng trường C cũng lại nhận đủ chỉ tiêu rồi thì cháu vẫn không được nhận vào trường C? Có khả năng xảy ra hay không?
- Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD Sở GD-ĐT: Nếu NV1 trúng tuyển, em nào có tên NV1 thì không được xét NV2, em nào trúng NV2 thì không được xét NV3. Việc xét tuyển này là do Sở GD-ĐT phối hợp làm chứ không phải do trường tự làm. Cho nên sẽ có thêm chỉ tiêu cùng một trường nhưng NV1 và NV2 cách nhau 1 điểm. Ví dụ ở Trường Bùi Thị Xuân, NV1 là 40 điểm thì NV2 là 41 điểm. Cho nên anh an tâm. Tất cả đã lập trình sẵn và cân đối cả ba nguyện vọng để các cháu có cơ hội ở 3 NV. Việc trường công bố điểm chuẩn NV2 là 35 điểm, con anh đăng ký NV2 trường này và điểm chuẩn hơn 35 điểm thì chắc chắn có tên. Còn nếu không có tên, anh có thể khiếu nại.
Phụ huynh đặt câu hỏi trong buổi truyền hình trực tuyến - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
* Mỗi học sinh trúng tuyển mấy nguyện vọng?
- Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD Sở GD-ĐT: Nếu đã đậu vào lớp chuyên sẽ không còn cơ hội xét vào lớp không chuyên, đã trúng tuyển vào lớp không chuyên thì không còn cơ hội xét tiếp. Sau khi các trường đã ổn định danh sách nộp về Sở, nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét tiếp các nguyện vọng khác nữa. Như vậy, học sinh chỉ trúng tuyển vào một trường.
- Về việc điều chỉnh nguyện vọng từ 15-20.5, thầy Minh tư vấn: Khi có số liệu ban đầu hoc sinh đăng ký nguyện vọng mà Sở công bố để thay đổi nguyện vọng là điều không nên. Chúng ta chỉ nên tham khảo tỷ lệ chọi đó, và tham khảo thêm tỷ lệ chọi năm trước mà không thay đổi nhiều thì bình thường. Nếu thấy tỷ lệ chọi thay đổi nhiều so với năm trước thì mới nên cân nhắc.
- Liên quan điều chỉnh nguyện vọng, ông Nguyễn Văn Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết: Năm rồi trường có 4.300 đăng ký nguyện vọng nhưng chỉ có 3 học sinh phải đổi nguyện vọng.
- Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) chia sẻ: Tùy năm, năm vừa rồi không thay đổi bao nhiêu. Nếu tự tin về lực học của mình và bài thi tốt, học sinh không cần lo lắng về lựa chọn của mình.
Mời các bạn xem clip buổi truyền hình trực tuyến:



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.