Từ phản ánh của Báo Thanh Niên, tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nạn phá rừng

18/07/2019 17:03 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh việc phá rừng xảy ra trên địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Kon Chro và Ia Pa (Gia Lai).

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện Kông Chro, Ia Pa chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng kiểm tra thực tế, xác minh thông tin, tăng cường công tác tuần tra truy quét, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép; khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25.7.
Sau đó, Hạt Kiểm lâm H.Kon Chro phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 1, UBND xã Đăk Kơ Ning tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét "lâm tặc" ở khu vực rừng do xã Đăk Kơ Ning quản lý, giáp ranh với H.Ia Pa theo như Báo Thanh Niên phản ảnh.
Qua kiểm tra tại khoảnh 7 tiểu khu 807 phát hiện có 1 gốc dấu mới bị cắt, tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại hơn 1,976 m3, chủng loại gỗ dổi (nhóm III).
Tại khoảnh 2, 7 tiểu khu 807 khu vực rừng do UBND xã Đăk Kơ Ning quản lý, có 6 gốc dấu cắt đã cũ, nhiều gốc cây đã mọc rêu, có gốc cây đã tái sinh chồi cao 30 cm, thời gian chặt hạ khoảng đầu năm 2018. Khối lượng gỗ tròn thiệt hại: 14,981 m3. Trong đó, số gỗ trên các đối tượng đã cưa xẻ, vận chuyển khỏi hiện trường là: 11,861 m3, số gỗ còn nằm tại hiện trường: 3,120 m3. Dấu vết vận chuyển kéo lết bằng trâu đến đoạn tập kết tại khoảnh 2 tiểu khu 1225 thuộc rừng xã Ia Tul, H.Ia Pa quản lý. Sau đó, các đối tượng vận chuyển bằng xe độ chế về Ia Pa để cất giấu, tiêu thụ.

Những bãi gỗ trong rừng sâu ở Gia Lai bị triệt hạ

Ảnh: Trần Hiếu

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh tình trạng khai thác gỗ trái phép diễn ra phức tạp tại khu vực xã Đăk Kơ Ning, H.Kông Chro, Gia Lai với hàng loạt gốc gỗ bị khai thác trái phép. 

Tuy nhiên, việc kiểm tra hiện trường vụ phá rừng của ngành chức năng là chưa chính xác vì số gốc gỗ và số gỗ theo hình ảnh phóng viên ghi nhận được còn nhiều hơn. Việc phá rừng ở khu vực này kéo dài từ nhiều tháng qua, song chưa bị phát hiện hoặc thể hiện sự lơ là, tắc trách trong công tác phòng chống "lâm tặc", lơ là trong nhiệm vụ bảo vệ rừng ở khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.