Tú ông gắn mác sugar baby cho 200 gái bán dâm để nâng giá

Trần Cường
Trần Cường
10/04/2022 14:15 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt "tú ông” cầm đầu đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức “sugar baby - sugar daddy” với giá hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Chiều 10.4, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, trú xã Mỹ Hà, H.Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “môi giới mại dâm”.

Chân tướng tú ông gắn mác “sugar baby” cho 200 gái bán dâm

Bị can Nguyễn Văn Luân

Kiến trần

Trước đó, ngày 3.4, công an kiểm tra hành chính khách sạn CD (P.Võ Cường, TP.Bắc Ninh), khách sạn Glory và khách sạn Kinh Bắc (P. Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) đã phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Những người liên quan khai nhận được Luân đứng ra môi giới.

Một cặp mua bán dâm bị công an bắt quả tang

kiến trần

Để thực hiện hành vi phạm tội, Luân lập các tài khoản mạng xã hội rồi vào các hội nhóm trên Facebook, Telegram có tên “SGDD - SGBB Bắc Ninh”, “Nơi tình yêu thăng hoa” để làm trung gian kết nối giữa người mua dâm và người bán dâm. Luân quen khoảng 200 gái bán dâm có độ tuổi từ 16 - 29 ở 32 tỉnh thành trên toàn quốc và gắn mác “sugar baby” cho những người này để kiếm khách.

Luân gắn mác "sugar baby" cho gái bán dâm

kiến trần

Các “sugar daddy” muốn có “sugar baby” phải liên hệ với Luân, chi phí môi giới 2 triệu đồng để Luân gửi thông tin, hình ảnh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, tuổi, nghề nghiệp... gái bán dâm cho lựa chọn. Khi khách ưng ý, Luân sẽ cho số điện thoại của sugar baby để 2 bên tự thỏa thuận giá tiền.

Hồ sơ vụ án

kiến trần

Nếu môi giới thành công, gái bán dâm còn phải chi cho Luân thêm 2 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, các “sugar daddy” thường bỏ ra từ 12 - 20 triệu đồng để được "gặp" khoảng 8 lần/tháng với các “suga baby”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.