Từ Nhược Tuyên suýt mất mạng vì làm việc quá sức giúp chồng đại gia trả nợ

21/11/2021 07:00 GMT+7

Nữ nghệ sĩ 46 tuổi phải mổ cấp cứu trong đêm cách đây ít ngày vì xuất huyết tử cung nghiêm trọng.

Từ Nhược Tuyên chịu nhiều sóng gió từ khi lấy chồng đại gia Singapore

Weibo

Ngày 17.11, ca sĩ, diễn viên Từ Nhược Tuyên chia sẻ hình ảnh sau ca phẫu thuật ở bệnh viện với rất nhiều ống truyền dịch, truyền máu các loại. Nữ nghệ sĩ Đài Loan chia sẻ với người hâm mộ trên Facebook rằng cô được chẩn đoán có khối u tử cung cách đây không lâu, vừa qua tử cung bị chảy máu nghiêm trọng. Mặc dù Từ Nhược Tuyên tỏ ra thoải mái, bình thản khi thông báo với người hâm mộ nhưng trang 163 đánh giá qua các bức ảnh cho thấy nữ diễn viên gầy hốc hác và mệt mỏi sau ca phẫu thuật.

Từ Nhược Tuyên đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và có rất nhiều khán giả yêu mến. Cô bắt đầu có nhiều dấu hiệu báo động về sức khỏe từ hồi đầu tháng 11. Trong một video, Từ Nhược Tuyên từng tiết lộ cô đang bị thiếu máu, thỉnh thoảng đang làm việc thì cảm thấy đau bụng. Đôi khi cơn đau kéo dài đến nỗi mắt mờ đi không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tuy nhiên nữ diễn viên chủ quan không đến bệnh viện kiểm tra mà chỉ cho rằng mình làm việc quá sức và thiếu ngủ. Không ngờ chỉ vài ngày sau Từ Nhược Tuyên phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ đã chỉ định mổ ngay trong đêm để cứu mạng nữ diễn viên.

Người đại diện Từ Nhược Tuyên tiết lộ cô vốn được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng do làm việc vất vả nên đã dẫn đến sự phát triển của khối u tăng mạnh. Khi đến tháng, tình trạng xuất huyết ồ ạt khiến cô hoảng sợ và quyết định gọi xe cấp cứu. Hiện tại nữ diễn viên đang có dấu hiệu hồi phục tốt và sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Nữ diễn viên bên chồng và con trai, cùng hai con gái riêng của chồng

Weibo

Theo trang QQ, Từ Nhược Tuyên vốn có thể trạng không tốt và đây không phải lần đầu tiên cô suy kiệt do làm việc quá sức. Từ năm 2018, cô bất ngờ quay trở lại làng giải trí sau nhiều năm vắng bóng. Người đẹp còn hoạt động tích cực ở cả Đài Loan và Singapore. Ngoài các buổi trình diễn ca nhạc, Từ Nhược Tuyên còn chăm sóc cha mẹ, con cái và công việc kinh doanh của cửa hàng trực tuyến. Để giải quyết khối lượng công việc khổng lồ này, diễn viên phim Cơn lốc tình yêu đã phải rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mình. Gần một năm nay chưa ngày nào cô ngủ quá 5 tiếng.

Từ Nhược Tuyên từng phải tiêm 300 mũi thuốc dưỡng thai và nằm trên giường suốt nhiều tháng để sinh con suôn sẻ

FBNV

Khi tham gia một chương trình truyền hình, cô từng nghi ngờ mình bị ung thư vòm họng vì thường ù tai, chóng mặt. May mắn là khi đI khám thì cô biết mình chỉ là làm việc quá sức và cần nghỉ ngơi một thời gian.

Từ năm 2014, Từ Nhược Tuyên lấy đại gia người Singapore Lý Vân Phong. Một năm sau đó hai vợ chồng chào đón con trai đầu lòng. Cuộc sống sung túc kéo dài không bao lâu thì công việc của chồng cô gặp trục trặc. Từ năm 2020, báo chí Đài Loan liên tục đưa tin Lý Vân Phong vướng nợ nần nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước những tin đồn này, đại gia họ Lý không phản hồi nhưng cứ nhìn cách Từ Nhược Tuyên làm việc bán mạng thời gian qua thì cũng đủ hiểu tình trạng kinh tế của gia đình cô.

Từ Nhược Tuyên trên giường bệnh sau ca mổ cấp cứu

FBNV

Trước đây, khi sinh con trai năm 2015, người đẹp cũng trải qua một thời gian vất vả trên giường bệnh. Mang thai con đầu lòng khi đã 40 tuổi nên cơ địa tử cung yếu, có thể sảy thai bất cứ lúc nào. Cô phải chịu đựng bệnh viêm dạ dày cấp tính nên hầu như chỉ nằm trên giường suốt những ngày tháng mang bầu. Tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp nữ diễn viên chịu đựng hơn 300 mũi tiêm thuốc dưỡng thai. Con trai chào đời bình an là hạnh phúc vô bờ của nữ diễn viên nhưng cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của cô sụt giảm. Người đẹp từng quay phim, chụp ảnh gợi cảm từ năm 15 tuổi tưởng rằng đã có thể lui về hậu trường an nhàn chăm sóc con cái, nhưng nào ngờ cô lại phải lao ra ngoài kiếm tiền để giúp chồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.