Từ nam vương sinh viên đến travel blogger được giới trẻ yêu thích

Lê Nam
Lê Nam
16/08/2020 14:16 GMT+7

Đoạt giải Nam vương sinh viên TP.HCM năm 2017, Lê Trường Huy đã chọn con đường trở thành travel blogger (blogger du lịch ) để kể những câu chuyện của người trẻ theo cách riêng của mình.

Thời gian gần đây, giới trẻ "truyền tay" nhau các video du lịch của một cậu bạn có nụ cười duyên dáng, giọng nói trầm ấm với cái tên ấn tượng “Huy hay đi”. Chuyên chia sẻ cuộc sống của một người trẻ và những trải nghiệm quý báu có được trên mỗi hành trình bằng sự chân thành, travel blogger "Huy hay đi " nhận được thiện cảm tích cực của mọi người mặc dù chỉ mới chính thức xuất hiện trên YouTube được 5 tháng.

Chàng Nam vương duyên dáng

"Huy hay đi" là biệt danh của Lê Trường Huy, 23 tuổi, cựu sinh viên ngành Lữ hành của Đại học Văn hiến TP.HCM. Trước khi trở thành một travel blogger, Huy từng đạt giải Á vương trong cuộc thi Nét đẹp sinh viên của trường vào năm 2 đại học, sau đó đạt luôn giải Nam vương cuộc thi Nét đẹp sinh viên toàn TP.HCM (2017).

Lê Trường Huy đăng quang ngôi vị Nam vương sinh viên TP.HCM năm 2018

NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Huy có nhiều cơ hội trở thành hướng dẫn viên du lịch tại các công ty lữ hành. Tuy nhiên, từ chính hai cuộc thi trên mà cậu bạn lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhiếp ảnh gia, quản lý nhãn hàng… và trở thành mẫu ảnh, sau đó là cả sàn catwalk. Huy có một năm làm công việc này nhưng sau đó quyết định tạm dừng để chính thức chuyển sang làm người sáng tạo nội dung trên mạng, với suy nghĩ đơn giản là “chỉ muốn chia sẻ cho mọi người những chuyến đi của bản thân”.

Với chiều cao nổi bật (1m 80), gương mặt sáng đầy thiện cảm, Huy nhanh chóng trở thành mẫu ảnh được yêu thích

NVCC

Huy lập kênh YouTube từ cách đây 6 năm, nhưng thời điểm đó chỉ tạo tài khoản ra và không nghĩ sẽ làm gì hết. “Lúc đó mình chỉ quay clip làm kỷ niệm xong đăng lên vì sợ mất máy, mất thẻ nhớ; lúc đó không suy nghĩ chép vô cái này cái kia đâu mà đăng lên để Google, Youtube giữ dùm…”, Huy chia sẻ.
Khi Huy đăng tải video về chuyến hành trình khám phá cuộc sống xung quanh tại quê hương Pleiku (Gia Lai), rất nhiều bạn bè vào nhắn tin hỏi thăm “tại sao không làm video nữa” và khích lệ cậu bạn nên làm thêm nhiều video vì mọi người thích xem. Được sự ủng hộ của mọi người, sau đó, 9X quyết định gắn bó với YouTube và theo đuổi con đường travel blogger chuyên nghiệp.

Chàng trai gây thiện cảm với nụ cười duyên

NVCC

“Video đầu tiên mình làm là chuyến đi du lịch một mình tại Bangkok và Pattaya (Thái Lan). Lúc đó mình không biết nói chuyện, không biết giao lưu thế nào, chỉ có quay rồi về chèn phụ đề phía dưới cho mọi người xem”, chủ kênh YouTube "Huy hay đi "nhớ lại. 
Là con út trong gia đình có 3 chị em, khi thấy con trai không chọn công việc ổn định mà rong ruổi với những chuyến đi, bố mẹ cậu bạn chia sẻ mong muốn Huy trở về quê để phụ việc gia đình.
Huy nói tiếp: “Ba mẹ mình cũng làm nông nên những thứ trên Youtube hay trên mạng thì ba mẹ cũng bỡ ngỡ xíu thôi. Ba mẹ đều hỏi có đủ tiền để sống ở Sài Gòn không, tại sao lại chọn việc đó... Lúc đầu ba mẹ cũng thắc mắc nhưng một thời gian sau, khi mình làm nhiều rồi thì ba mẹ cũng hiểu và thông cảm. Mình cũng có một kế hoạch định sẵn cho tương lai và cũng trình bày với ba mẹ nên ba mẹ cũng thoải mái lắm”.

Học được nhiều thứ  

Không chỉ "hay đi", Huy còn có sở thích đặc biệt là thích đi một mình. Huy kể, cậu từng tự bắt xe từ Gia Lai ngồi 12 tiếng để đến Vũng Tàu năm 14 tuổi; ngày còn nhỏ thường xuyên đi rừng một mình, cuối tuần hay leo núi hoặc tự cắm trại qua đêm.

9X Gia Lai thích đi và khám phá cuộc sống nhiều màu sắc

NVCC

Chính từ việc không ngại đi một mình giúp Huy tự tin quay các video và có thể chủ động thời gian trong các lịch trình.
Một trong những lý do Huy hay đi được giới trẻ mến mộ chính là giọng nói trầm ấm đi vào lòng người.  "Từ khi làm YouTube, mình học được nhiều thứ, từ học dựng phim, học cách nói chuyện, học về văn hóa cho đến học từ những người mình được tiếp xúc”, Huy nói.

Giọng nói trầm ấm, chân thành giúp các câu chuyện mà Huy chia sẻ tiếp cận dễ dàng hơn với người xem

NVCC

Hành trình khám phá kế tiếp sẽ hướng đến những người khó khăn

Chỉ sau 5 tháng xuất hiện trên Youtube,  travel blogger "Huy hay đi" đã đạt được con số ấn tượng với 30.000 lượt đăng ký, các video có lượt xem trung bình từ 18 – 20.000.
Hiện tại,  travel blogger 9X đang ấp ủ và lên kế hoạch chuyến đi tới các địa phương có nhiều người khó khăn như Thanh Hóa, Gia Lai hay một số tỉnh phía bắc. Cậu đang tập hợp một nhóm bạn trẻ khoảng 10 người, chỉ chờ khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ lên đường.
“Địa điểm đầu tiên mình muốn tới là Gia Lai, nơi có những bệnh nhân bị phong cùi, bị cụt tay cụt chân đang sinh sống. Mình không lập một đoàn từ thiện đi phát quà đơn thuần mà mình hướng đến chuyến đi như vậy để cho những bạn trẻ hay cả bản thân được trải nghiệm cuộc sống của những người khó khăn đó, từ đó biết trân trọng cuộc sống và san sẻ với những người xung quanh”.
Ngoài hỗ trợ một phần kinh phí nhỏ cho người dân, Huy và nhóm bạn còn lên ý tưởng tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ là con em đồng bào dân tộc, góp thêm những nụ cười cho tuổi thơ còn nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa.

"Huy hay đi" và dự định cho những chuyến đi sắp tới...

NVCC

Trước đó, Huy cũng từng chia sẻ những hình ảnh chụp trong Thảo cầm viên trong chiến dịch “giải cứu” được địa điểm này phát động do sự ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Các bức ảnh của Huy nhanh chóng được cư dân mạng hưởng ứng, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực giúp Thảo cầm viên Sài Gòn vượt qua được khó khăn.

Đây là lần thứ hai Huy đến Thảo cầm viên. Cậu bạn cảm thấy thoải mái khi đến đây vì không gian này như một lá phổi xanh của thành phố

NVCC

Travel blogger 9X chia sẻ: “Hiện tại Thảo cầm viên đã ngưng nhận hỗ trợ vì họ đã nhận đủ số lượng cho hoạt động của mình, họ không muốn nhận thêm nữa mà muốn để dành cho những nơi khác cũng đang chịu những ảnh hưởng từ dịch bệnh. Nhưng mình nghĩ nếu mọi người có dịp thì cứ đến Thảo cầm viên để vui chơi, vì đến đó không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành mà mỗi người sẽ biết trân trọng, yêu quý động vật trong đó nhiều hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.