Từ mùng 3 tết, du khách bắt đầu đổ về phố núi Đà Lạt

24/01/2023 17:18 GMT+7

Từ sáng mùng 3 tết, đường phố và các điểm tham quan ở phố núi Đà Lạt bắt đầu đông đúc du khách. Nhiều người tìm đến mai anh đào đang mùa nở hoa để chụp ảnh.

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng ngày 24.1 cho biết, từ 20 - 23.1 (29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 2 tết) tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng ước đạt 35.000 lượt khách. Trong đó, khách qua đăng ký lưu trú đạt 20.000 lượt khách; đặc biệt từ sáng mùng 3 tết, đường phố và các điểm tham quan ở Đà Lạt bắt đầu nhộn nhịp du khách.

Từ sáng mùng 3 tết, các khu du lịch ở Đà Lạt bắt đầu đông khách tham quan

lâm viên

Cũng theo ông Vân, qua khảo sát, từ ngày 20 - 28.1 (từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến mùng 7 tết), tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng ước đạt khoảng 180.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 10.000 lượt khách, khách qua lưu trú ước đạt 120.000 lượt khách.

Du khách đến Đà Lạt tập trung chủ yếu từ ngày mùng 2 - 7 tết

lâm viên

Khách đến Đà Lạt tập trung chủ yếu từ ngày 23 - 28.1(từ mùng 2 - 7 tết). Thời điểm này, các khách sạn 3 - 5 sao đạt công suất từ 85 - 95%; các loại hình lưu trú khác công suất đạt khoảng 75%. Đặc biệt, dịp Tết Quý Mão năm nay, du khách đến phố núi Đà Lạt thỏa thích ngắm hoa mai anh đào rực hồng từ trung tâm Đà Lạt cho đến các vùng ngoại ô.

Du khách thỏa thích ghi lại hình ảnh đẹp bên mai anh đào

lâm viên

Du khách dừng bên hồ Xuân Hương chụp hình với mai anh đào đang mùa nở hoa

lâm viên

Tại khu du lịch Thung lũng Tình yêu, ngày 23.1 (mùng 2 tết) chỉ đón 2.100 khách tham quan, nhưng đến trưa 24.1 (mùng 3 tết) đón hơn 3.500 khách, dự kiến trong ngày mùng 3 tết sẽ đón khoảng 5.500 lượt khách.

Ngoài dịch vụ xe ngựa, xe điện phục vụ du khách bấy lâu, tết năm nay, chi nhánh Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại TP.Đà Lạt đưa dịch vụ xe buýt mui trần, hai tầng thoáng nóc, có 37 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng để ngắm cảnh thành phố, với các khung giờ từ 8 - 10 giờ, 12 - 17 giờ (40 phút/lượt) và 18 - 22 giờ (30 phút/lượt) để phục vụ khách du lịch.

Ngắm cảnh hồ Xuân Hương bằng xe ngựa

lâm viên

Ngoài ra, Công ty TNHH Du lịch Sao Sài Gòn sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra và cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện hoạt động, kinh doanh đã đưa chương trình du lịch “Khinh khí cầu treo” vào phục vụ du khách tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) từ 16.1, thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm.

Ông Vân cho biết thêm, giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Quý Mão 2023 tăng từ 30 - 40%, các đơn vị kinh doanh du lịch ở Đà Lạt thực hiện tốt việc đăng ký giá với cơ quan thuế, niêm yết công khai, bán đúng giá niêm yết và thông báo giá cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.