Từ một anh chàng IT tầm thường đến ông chủ khối tài sản hơn 167 triệu USD

25/03/2017 09:00 GMT+7

Ross Mason, người đang giữ vai trò là phó chủ tịch, đồng thời là cổ đông lớn nhất của MuleSoft khởi nghiệp từ bàn tay trắng.

MuleSoft cho phép các ứng dụng liên kết và chia sẻ dữ liệu với nhau - một công nghệ được gọi là giao diện lập trình ứng dụng - và cung cấp các API này như một dịch vụ đám mây. Với sự dẫn đắt của ông thì công ty MuleSoft đã lập cú hit lớn với mạng xã hội Day 1 (day1.org), nâng giá cổ phiếu liên tục tăng từ 17 USD đến 25,5 USD/cổ phiếu trong chỉ vài giờ giao dịch vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Hiện tại cổ phần của ông chiếm hơn 5% trị giá 167,5 triệu USD.
Triệu phú Ross Mason làm giàu từ tay trắng ẢNH: BUSINESSINSIDER

Vào năm 2006, Ross Mason sống trên đảo Malta ở biển Địa Trung Hải và khởi nghiệp bằng công việc IT. Khi ấy ông thường "phàn nàn với vợ mỗi đêm về sự ngu ngốc của những người làm chung". Và vợ của triệu phú đô la này đã nói: “Đừng than vãn nữa, hãy bắt đầu làm việc gì đó để thay đổi những điều ấy đi". Với sự ủng hộ của vợ, Mason bắt đầu nghiên cứu về việc tạo ra một ứng dụng chia sẻ dữ liệu với một ứng dụng khác. Vì vậy, ông đã dành 3 năm trời ở Malta để xây dựng một công cụ mã nguồn mở gọi là Mule.
Năm 2010, trong khi Ross Mason đang bay tới châu Âu thì phi công bất ngờ thông báo rằng máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp tại San Francisco. Ross Mason tâm sự: "Tôi đã ngay lập tức nghĩ đến một cuộc tấn công khủng bố và 1.000 thứ khác. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng thật may, không phải là khủng bố mà là vì núi lửa ở Iceland - Eyjafjallajökull bùng nổ, khiến bầu trời châu Âu bị phủ trong tro”. Điều này khiến ông đã bị mắc kẹt ở San Francisco trong nhiều tuần và ý nghĩ chuyển toàn bộ công ty và gia đình đến đây đã hình thành. Đến năm 2013, Ross Mason đã thuê thêm khoảng 200 nhân viên, và cho 150.000 nhà phát triển sử dụng Mule tại hơn 3.000 công ty. Mason và nhóm của ông tiếp tục triển khai công nghệ này như là một dịch vụ đám mây được trả tiền gọi là AnyPoint. Đến tháng 12 năm 2016, AnyPoint có hơn 1.000 khách hàng.
MuleSoft đã tạo ra 187,7 triệu USD doanh thu trong năm 2016, tăng từ 110,3 triệu đô la của năm 2015, và có 841 nhân viên. Cuối năm 2015, hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mason là Informatica và Tibco, đã rời khỏi thị trường, bán công ty cho các công ty cổ phần tư nhân. Vào năm 2015, MuleSoft đã có một bước nhảy lớn. Tổng mức vốn đầu tư mạo hiểm là 128 triệu USD với giá trị 1,5 tỉ USD, bao gồm các khoản đầu tư từ các công ty con của VC như Salesforce, Cisco, SAP và ServiceNow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.