Tự mình rong ruổi khám phá Lý Sơn thật kỳ thú

06/06/2020 13:11 GMT+7

Lý Sơn vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến ưa chuộng của những người yêu thích du lịch dân dã và ưa khám phá mà không cần phải đặt bất cứ tour nào.

Bãi tắm cực đẹp

Từ thành phố Quảng Ngãi đi xe đến cảng Sa Kỳ chỉ khoảng 20km đường nhựa đẹp. Tại nhà ga cảng có nhiều quầy vé của các đơn vị tàu ra Lý Sơn, hầu hết là cao tốc cabin máy lạnh tươm tất. Giá vé cho một hải trình hơn 30 phút khoảng 170.000 đồng/ khách, cập sát cảng.
Lý Sơn là đảo tiền tiêu, là phần lãnh thổ gần Hoàng Sa nhất nên an ninh cũng khá nghiêm ngặt. Bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân và qua cửa kiểm soát của biên phòng trước khi xuống tàu.
Lý Sơn rộng khoảng 10 km2, gồm 3 cụm là đảo Lớn có tên cũ là Cù Lao Ré, phía bắc là đảo Bé nhỏ như lòng bàn tay và hòn Mù Cu nằm phía đông.
Đảo Bé cách đảo Lớn 15 phút ngồi ghe máy, giá vé khoảng 40.000 đồng. Từ triệu triệu năm về trước, đảo được hình thành bởi sự phun trào của núi lửa tạo nên vùng địa chất đặc trưng, đâu đâu cũng nhìn thấy những lớp vỉa đá đen huyền cổ xưa. Có nhiều phương án khám phá tùy theo sở thích và thời gian lưu trú của du khách. Nếu chỉ lượn một vòng thì nửa buổi đã là dư, may mà có ánh mắt ai đó níu kéo thì lại rất khác.
Có nguyên một đội quân xe thồ chờ bạn ở cầu cảng đảo Bé. 50.000 đồng cho một vòng quanh đảo với hướng dẫn viên miễn phí kiêm tài xế. Đa phần là phụ nữ làm thêm nghề này, ai cũng đen bóng khỏe mạnh.
Đảo Bé nổi tiếng với bãi tắm cực đẹp cát trắng phau phau nước xanh ngăn ngắt điểm xuyết vài cụm đá đen tuyền. Không có mạch nước ngọt nên nhà nào cũng có lu chứa nước khổng lồ. Vắng cả tiếng trẻ con bởi chỉ mở tới trường tiểu học. Có được vài homestay nho nhỏ. Những bức bích họa ẩn hiện theo những lối đi quanh co chấm phá chút màu sắc cho làng đảo toàn mùi cá mắm rong rêu.
Ở đảo Lớn thì nhiều phương tiện di chuyển lẫn ăn chơi hơn. Có nước ngầm dù giếng có khi sâu vài chục mét. Có xe điện, taxi, xe ôm, chợ búa quán xá Internet các kiểu.
Bất kỳ người dân nào trên đảo cũng có thể chỉ cho bạn đi một vòng tham quan đủ các điểm cần đến, bắt đầu từ nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải, minh chứng chủ quyền Hoàng Sa cho tới chùa Hang ăn sâu dưới chân núi, hang Câu với bãi đá dựng kỳ thú, cột cờ cắm mốc tọa độ trên đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò bằng đá ôm mặt trời hoàng hôn, miệng núi lửa nay là hồ nước ngọt trên núi...
Nếu đi đoàn bạn có thể thuê xe điện nguyên chuyến, chở được 7 người với giá khoảng 600.000 đồng, bao đủ các điểm check-in. Xe máy hầu như khách sạn nào cũng có sẵn cho thuê, 120.000 đồng/ngày bao xăng.
Lần đầu tới Lý Sơn3
Lần đầu tới Lý Sơn4

Đồ ăn thức uống vừa rẻ vừa ngon

Giá cả sinh hoạt thì không thể rẻ hơn, phòng đôi khách sạn chỉ từ 300.000 đồng, cà phê quán sân vườn 15.000 đồng/ly, phở, bún 30.000 đồng/ tô, bắp luộc dẻo ngọt 5.000 đồng/trái, đậu nành nóng 5.000 đồng/chai. Tỏi thì vô giá từ 30.000 đồng đến cả triệu đồng 1kg tùy loại.
Đặt cơm tại khách sạn 100.000 đồng/người, linh đình đặc sản cá ông trăng, mực, ốc, tôm, chả cá thác lác... Mỗi miếng đất mặt tiền sát đường vòng cung đê chắn sóng quanh đảo là nghe nói khá cao, vài chục triệu một mét vuông, âu cũng là dự báo một hướng mở trong tương lai.
Mùa du lịch của Lý Sơn bắt đầu từ tháng 4, khách sạn nhà nghỉ hầu như luôn kín phòng. Và chỉ kéo dài chừng 6 tháng, 6 tháng còn lại đóng cửa. Biển động không tàu bè nào dám vượt sóng gió đưa khách ra.
Lần đầu tới Lý Sơn5
Từ tháng 9 âm lịch hàng năm các ruộng tỏi, hành lại bắt đầu gieo trồng cho mùa vụ thu hoạch sau Tết. Đi một vòng thấy bên những ô đất trống đang chờ vô vụ luôn có sẵn một vun cát trắng tinh mới lấy từ biển về.
Dân địa phương dùng cát mới ấy trộn chung với đất cũ theo một tỷ lệ thần thánh bí mật nào đó, duy trì đúng độ dinh dưỡng nuôi trồng tỏi. Đất núi lửa giao hòa tình yêu với biển, hỏi tỏi nào địch lại Lý Sơn.
Lý Sơn lần đầu ghé đến những ngày cuối tháng năm, mình như đứa trẻ bất ngờ nhận được món quà...
Lần đầu tới Lý Sơn7
Lần đầu tới Lý Sơn9
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.