'Tư lệnh' ngành môi trường TP.Đà Nẵng lý giải việc 2 nhà máy xử lý rác chậm tiến độ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/07/2023 18:31 GMT+7

Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng Phạm Nam Sơn đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng về việc chậm tiến độ triển khai 2 dự án nhà máy xử lý rác.

Nhà máy xử lý rác chậm tiến độ vì vướng thủ tục, đổi công nghệ... 

Ngày 19.7, tại phiên chất vấn ở kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, đại biểu Nguyễn Thị Phượng và đại biểu Võ Tín đã đặt câu hỏi, đề nghị Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng thông tin về tiến độ triển khai dự án nhà máy xử lý rác quy mô 1.000 tấn/ngày và nhà máy đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày.

Đại biểu Võ Tín đặt câu hỏi về lý do các nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn bị chậm tiến độ triển khai; trách nhiệm thuộc về đơn vị nào và giải pháp là gì để sớm xây dựng nhà máy xử lý rác trong thời gian tới.

Đăng đàn trả lời chất vấn, Giám đốc Sở TN-MT Phạm Nam Sơn cho biết, dự án nhà máy xử lý rác 650 tấn/ngày hình thành từ năm 2010; năm 2014 mới được phê duyệt chủ trương lần 2; năm 2016, điều chỉnh giãn tiến độ dự án và đến năm 2019, có chủ trương đổi mới công nghệ.

"Tư lệnh" ngành môi trường TP.Đà Nẵng lý giải việc 2 nhà máy rác chậm tiến độ - Ảnh 1.

Hộc chứa rác số 6 tiếp nhận rác tại bãi rác Khánh Sơn vào tháng 5.2023 và dự báo sẽ quá tải vào năm 2024

NGUYỄN TÚ

Theo ông Sơn, từ năm 2010 đến nay, các cơ quan, ban, ngành phải tập trung hoàn thiện về mặt hồ sơ, thủ tục, pháp lý về đất đai. Riêng thủ tục đầu tư, phải lấy ý kiến nhiều bộ, ngành liên quan đến đất đai, đặc biệt liên quan đến đất quốc phòng.

Tháng 6 vừa qua, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng xem xét tham mưu điều chỉnh dự án. Ông Sơn cũng cho hay, đến nay, chủ đầu tư đã lập dự án và nâng công suất. Chủ đầu tư cam kết, dự kiến sau khi TP.Đà Nẵng phê duyệt dự án sẽ phấn đấu hoàn thành sau 20 tháng.

Đại biểu không đồng tình với Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng

Đối với nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày (quy mô diện tích 5,3 ha), Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng thông tin, dự án hình thành từ năm 2017, ban đầu sử dụng nguồn vốn ADB. Đến năm 2019, Thủ tướng có điều chỉnh liên quan đến danh mục công trình đối với dự án PPP, trong đó có danh mục dự án này.

Hiện nay, hồ sơ dự án đang trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở. Trong tháng 7 này, Hội đồng Thẩm định TP.Đà Nẵng sẽ thẩm định dự án này; sau khi hoàn thành thủ tục, có quyết định đầu tư sẽ hoàn thành dự án trong 20 tháng.

Ông Phạm Nam Sơn đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành liên quan để tham mưu phương thức đầu tư, trình tự, cách thức đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai dự án.

Không đồng tình với trả lời của "tư lệnh" ngành môi trường TP.Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Thị Phượng cho rằng, Sở TN-MT đã hứa với cử tri trước kỳ họp thứ 4, cuối năm 2021 của HĐND TP.Đà Nẵng sẽ hoàn thành 2 nhà máy xử lý rác này vào năm 2024. Trong khi đó, đến nay, 2 dự án này vẫn phải rà soát lại các thủ tục pháp lý, chưa biết khi nào mới thực hiện và đưa vào vận hành. Đại biểu Phượng đề nghị Sở TN-MT TP.Đà Nẵng phải có giải pháp về vấn đề này.

"Tư lệnh" ngành môi trường TP.Đà Nẵng lý giải việc 2 nhà máy rác chậm tiến độ - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Thị Phượng đề nghị Sở TN-MT TP.Đà Nẵng và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 dự án xử lý rác thải

S.X

Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, cho biết qua giám sát của HĐND TP.Đà Nẵng cho thấy, pháp lý để thực hiện 2 dự án nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn chưa đầy đủ, vướng mắc về công nghệ xử lý rác, về thủ tục đất đai, đặc biệt là liên quan đến đất quốc phòng.

Nêu thực trạng các hộc rác ở bãi rác Khánh Sơn đang trong tình trạng quá tải, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cần chủ động phối hợp các sở liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm sớm triển khai 2 dự án này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.