Tự lắp barie tại khu dân cư Bà Điểm: Người dân bất đồng ý kiến

28/06/2023 09:47 GMT+7

Những hộ dân sinh sống tại Lô B, Khu dân cư Bà Điểm (H.Hóc Môn, TP.HCM) phản ánh, một số người tự ý lắp barie tại các tuyến đường trong khu dân cư, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, việc kinh doanh... Trong khi đó, những người khác cho rằng đây là việc làm vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn H.H cùng các hộ dân sinh sống tại Lô B - Khu dân cư Bà Điểm (ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) làm đơn phản ánh với cơ quan chức năng về việc gần đây một số người tự ý lập ụ gờ, trụ bê tông, lắp barie tại các tuyến đường trong khu dân cư, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng việc kinh doanh của người dân.

Có hay không việc lắp barie "ngăn sông cấm chợ" ở cư xá Bà Điểm H.Hóc Môn? - Ảnh 1.

Các barie lắp đặt ở đầu đường

TRẦN KHA

Người đồng tình, người không

Cụ thể, theo nội dung đơn phản ánh, thời gian qua, một số cá nhân ở Khu dân cư Bà Điểm tự ý xây các ụ gờ bằng bê tông trên các tuyến đường, gây mất an toàn giao thông. Đã có người ngã xe khi di chuyển qua các ụ gờ này.

Lắp thanh chắn tại khu dân cư Bà Điểm: Người dân bất đồng ý kiến

Ngoài ra, từ ngày 12.6, một số cá nhân tại khu dân cư này tiếp tục tự ý lắp đặt barie tại các tuyến đường trong khu dân cư. Theo nội dung đơn phản ánh, việc tự ý lắp các barie tại đầu các hẻm, nếu có hỏa hoạn xảy ra sẽ gây khó khăn cho xe cứu hỏa ra vào chữa cháy, ảnh hưởng đến việc chữa cháy, nếu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thì ai chịu trách nhiệm?

Ông H. đã gửi đơn kiến nghị đến UBND H.Hóc Môn đề nghị tháo dỡ các barie này.

Có hay không việc lắp barie "ngăn sông cấm chợ" ở cư xá Bà Điểm H.Hóc Môn? - Ảnh 3.

Xe tải bên ngoài vào các tuyến đường trong Khu dân cư Bà Điểm dừng, đậu khiến người dân bức xúc

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Anh Nguyễn T.V (cư dân ở Lô B, Khu dân cư Bà Điểm) cho biết, công ty của anh kinh doanh lĩnh vực vận tải hàng hóa. Công ty đến đây hoạt động được 2 năm nay. Thời gian đầu, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Khi lắp đặt barie ở đầu hẻm khiến các xe chở hàng của anh không thể vào công ty. Anh V. phải chuyển hàng hóa đến một khu đất trống khác để đưa lên xe chở đi, làm phát sinh chi phí vận chuyển. Theo anh V., nếu tình trạng này không thể giải quyết anh buộc phải chuyển đi nơi khác để kinh doanh.

Trái ngược với ý kiến trên, nhiều người dân khác tại tổ 19, Khu dân cư Bà Điểm lại cho rằng việc lắp đặt barie ở các đầu hẻm là vì lợi ích chung của cư dân sống tại đây.

Theo luồng ý kiến này, từ khi khu dân cư này hình thành đến nay, hệ thống đường giao thông trong khu dân cư chưa được duy tu, sửa chữa và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông khiến đường sá xuống cấp.

Thêm vào đó, theo người dân, thời gian qua, nhiều xe tải, xe có kích thước lớn như xe container chạy trên QL22 liên tục vào các đường trong khu dân cư dừng, đậu chờ đến hết giờ cấm để vào trung tâm TP.HCM, khiến đường sá tại đây xuống cấp nhanh hơn.

Do lo ngại đường xuống cấp, người trong khu dân cư đóng góp tiền làm barie ở các đầu hẻm, không cho xe tải, xe có kích thước lớn chạy vào, riêng ô tô của cư dân ở đây vẫn ra vào bình thường.

Người dân khẳng định, các barie này làm "đúng theo tiêu chuẩn", nếu có sự cố cháy cũng không ảnh hưởng đến việc xe cứu hỏa ra vào làm nhiệm vụ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.6

Xin phép lắp barie nhưng chính quyền địa phương chưa đồng ý

Ông Lê Phú, Tổ trưởng tổ 19 Khu dân cư Bà Điểm cho biết, rất khó xử trong vụ việc này, bản thân ông cũng cố gắng vì quyền lợi của người dân.

Trước đó, để lắp barie, tổ đã gửi thư mời đến tất các các hộ dân trong tổ 19 để họp bàn, lấy ý kiến. Tuy nhiên có vài hộ không đến dự.

Cũng theo ông Phú, tổ 19 có 53 hộ và hơn phân nửa số hộ dân đồng ý, đóng góp tiền để làm barie, lắp camera an ninh. 1 barie lắp đặt khoảng 8 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Phú, việc lắp barie dù đã xin ý kiến xã nhưng chưa được đồng ý.

Một cư dân ở tổ 19 cho rằng việc lắp barie không phải là việc cá nhân mà là vì lợi ích chung của cư dân tại đây. Nếu để tình trạng xe tải trọng lớn ra vào thường xuyên sẽ "phá nát" đường trong khu dân cư, trong khi đó, nhiều năm qua, người dân kiến nghị lên trên việc tu sửa đường nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Trong khi đó, những người không đồng tình lắp barie lại cho rằng muốn xử lý xe quá tải, xe quá khổ gây hư hại đường thì cơ quan chức năng lắp đặt biển báo giao thông, biển báo hạn chế tải trọng và camera ghi hình (xử phạt nguội). Người dân không thể tự ý lắp barie làm ảnh hưởng đến người khác.

Có hay không việc lắp barie "ngăn sông cấm chợ" ở cư xá Bà Điểm H.Hóc Môn? - Ảnh 4.

Một số người cho rằng việc lắp barie vì lợi ích chung của cư dân, ngăn không để xe tải, container ra vào gây hư hỏng đường

TRẦN KHA

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm nói, trước mắt sẽ cho tháo dỡ các barie tự ý lắp đặt này. Các tuyến đường trong khu dân cư cũng đã có lắp đặt các biển báo giao thông, các xe vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Tình trạng đường xuống cấp xã sẽ phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết để người dân an tâm đi lại, sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.