Từ hôm nay 20.10, người mắc Covid-19 không còn được miễn phí khám chữa bệnh

Thu Hằng
Thu Hằng
20/10/2023 17:46 GMT+7

Nhiều quy định sẽ thay đổi khi chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B từ hôm nay 20.10, trong đó, người mắc bệnh này không còn được miễn phí khám, chữa bệnh.

Đây là khuyến cáo được GS - TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết tại buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 20.10.

Từ hôm nay 20.10, người mắc bệnh Covid-19 phải đeo khẩu trang 10 ngày - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế thông tin về quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

THU HẰNG

Tiếp tục duy trì bản tin Covid-19

Lý giải về cơ sở khoa học để chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, GS Phan Trọng Lân cho biết: "Trong năm 2023, số ca mắc Covid-19 đã giảm 82 lần so với năm 2022. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 0,022, giảm gần 100 lần so với năm 2021; tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2 đã được xác định... Với các yếu tố trên cho thấy, bệnh hiện nay phù hợp với phân loại nhóm B".

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, dù chuyển sang nhóm B, nhưng SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục có những biến đổi nên tới đây, Covid-19 vẫn cần phải giám sát trên ca bệnh, đồng thời giám sát lồng ghép với bệnh truyền nhiễm khác, các ổ dịch đường hô hấp cấp hiện hành... Cùng đó, Bộ Y tế sẽ thực hiện giám sát các đặc điểm về di truyền để giám sát đặc điểm của SARS-CoV-2.

Trả lời báo chí về việc Bộ Y tế có tiếp tục thông tin các ca bệnh hay không, GS Phan Trọng Lân cho biết, thông tin về ca bệnh tiếp tục được báo cáo trong hệ thống y tế để cung cấp, thu thập thông tin, từ đó xử lý thông tin.

"Thay vì báo cáo hằng ngày, bộ phận chuyên môn sẽ tổng hợp báo cáo tuần, tháng, báo cáo đột xuất và phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, để minh bạch thông tin, việc duy trì bản tin Covid-19 là việc cần làm", ông Lân nói.

Chưa có quy định bỏ khẩu trang tại cơ sở y tế

Liên quan đến việc có cần thiết đeo khẩu trang tại cộng đồng khi chuyển Covid-19 sang nhóm B, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, việc đeo khẩu trang trong tình hình hiện nay là khuyến khích để phòng các bệnh đường hô hấp chứ không riêng Covid-19.

"Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang ngoài cộng đồng để phòng Covid-19, cũng như các bệnh hô hấp khác. Đặc biệt là nơi tập trung đông người và trên các phương tiện công cộng. Đối với những người bị Covid-19, chúng tôi khuyến cáo người bệnh đeo khẩu trang trong vòng 10 ngày, kể từ ngày khởi phát hoặc xét nghiệm dương tính. Những người chăm sóc cho những người mắc cũng phải đeo khẩu trang", ông Lân nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến việc đeo khẩu trang tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng trong các cơ sở khám, chữa bệnh nên duy trì đeo khẩu trang, vì ngoài Covid-19 thì có nhiều tác nhân khác có thể gây bệnh truyền nhiễm. Hiện chưa có quy định nào về việc bỏ đeo khẩu trang ở cơ sở khám, chữa bệnh.

Người bệnh không còn được miễn phí khám, chữa bệnh Covid-19

Về thanh toán chi phí điều trị Covid-19 sau khi Covid-19 thành nhóm B, ông Phan Văn Toàn, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT), cho biết đối với các trường hợp mắc bệnh Covid-19 từ ngày 19.10 trở về trước thì ngân sách nhà nước thanh toán.

Tuy nhiên, từ ngày 20.10, những người mắc Covid-19 khi đi khám chữa bệnh sẽ do Quỹ BHYT và người bệnh chi trả.

Trong trường hợp người bệnh vào viện trước ngày 20.10 và ra viện từ ngày 20.10 trở về sau, Quỹ BHYT vẫn thanh toán theo nguyên tắc vẫn là nhóm A.

Ông Khoa cho hay:"Người bệnh đi khám, chữa bệnh Covid-19 phải thực hiện theo quy định, tức là đúng tuyến thì sẽ được thanh toán theo quy định của BHYT. Nếu tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì sẽ phải chi trả phần cùng chi trả hoặc tự chi trả".

Về phụ cấp với người tham gia chống dịch sau khi Covid-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, Bộ Y tế cho hay, từ hôm nay 20.10 sẽ không thực hiện chi trả chế độ phòng, chống dịch với người tham gia chống dịch.

Liên quan đến việc tiêm vắc-xin Covid-19, đại diện Bộ Y tế cho biết, việc tiêm vắc xin Covid-19 cần tiếp tục được theo dõi. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện chưa có khuyến cáo tiêm hàng năm, tuy nhiên, dựa trên những yếu tố thực tiễn như biến chủng mới của Covid-19 thì có thể có khuyến cáo mới.

Từ nay đến hết năm 2023, người dân tiêm vắc xin Covid-19 vẫn sẽ được miễn phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.