T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề cao tinh thần của TCP Việt Nam

29/12/2023 20:00 GMT+7

Với sự đồng hành của TCP Việt Nam, nhiều chương trình ý nghĩa dành cho thanh niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng đã được triển khai, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong đó, "Tỏa sáng nghị lực Việt" là một điểm nhấn rõ nét trên hành trình đồng hành dài lâu của TCP Việt Nam cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Trung ương Hội LHTN Việt Nam) và thế hệ trẻ. Qua 4 năm liên tiếp đồng hành tổ chức chương trình (2020-2023), công ty đã cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh 200 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu với những đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của cộng đồng. Sự ghi nhận này không chỉ là lời cổ vũ tinh thần đối với những tấm gương thanh niên đặc thù mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Đánh giá cao sự quan tâm của TCP Việt Nam đối với thế hệ thanh niên Việt Nam và những sáng kiến, đóng góp nhằm thúc đẩy sự phát triển tài năng trẻ, đặc biệt là trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023, đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và đồng hành của TCP Việt Nam trong hành trình ‘Tỏa sáng Nghị lực Việt’ suốt 4 năm vừa qua, giúp tôn vinh tinh thần kiên cường của những tấm gương thanh niên khuyết tật, góp phần bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp cho thanh niên, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam".

Từ 109 hồ sơ của 43 đơn vị, 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã được lựa chọn để tuyên dương tại chương trình. Theo đó, mỗi cá nhân xuất sắc sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, trên hành trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm nay, hoạt động đồng hành, hỗ trợ các thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, lập nghiệp được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng.

Trong danh sách các cá nhân được tuyên dương, ba bạn trẻ Bùi Văn Hiếu (Bắc Giang), Đoàn Ngọc Chiến (Hà Tĩnh) và Bùi Thị Yến Nhi (Hậu Giang) với dự án khởi nghiệp có tính lan tỏa nhất đã nhận được thêm phần quà đặc biệt trị giá 50 triệu đồng tiền mặt. Tuy không được may mắn như những thanh niên đồng trang lứa, song bằng ý chí và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những bạn trẻ này đã tạo dựng được sự nghiệp riêng, đem lại cuộc sống ấm no không chỉ cho bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề cao tinh thần của TCP Việt Nam- Ảnh 1.

35 tấm gương thanh niên của "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2023

Gặp tai nạn bất ngờ phải làm bạn với chiếc xe lăn, cả Bùi Văn Hiếu (Bắc Giang) và Đoàn Ngọc Chiến (Hà Tĩnh) đều phải tạm gác lại những giấc mơ bay bổng của tuổi trẻ. Thay vào đó, những chàng trai này tìm cho mình những hướng đi phù hợp hơn. Nếu Hiếu chọn kinh doanh qua mạng thì Chiến cặm cụi với công việc tiếp thị trực tuyến tại một doanh nghiệp nhỏ. Bền bỉ mỗi ngày, sau vài năm, họ đã đạt được những thành tựu riêng, trở thành một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong thanh niên địa phương và những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Cũng vươn lên từ những khắc nghiệt của số phận, Bùi Thị Yến Nhi (Hậu Giang) đã trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu thích các sản phẩm thủ công từ Nam ra Bắc. Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo, "cô bé hạt tiêu" này đã có cho mình một nguồn khách hàng ổn định với công việc làm hoa sáp. Không chỉ chăm lo tốt cho cuộc sống của bản thân và gia đình, Nhi cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho những người khuyết tật hay yếu thế trong cộng đồng cách thức kinh doanh để họ có thể ổn định cuộc sống.

Sự quan tâm, đồng hành của TCP Việt Nam không chỉ là nguồn động viên lớn lao đối với những tấm gương thanh niên nghị lực mà còn góp phần tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Qua đó, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam trong việc tìm kiếm các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên đặc thù hòa nhập cộng đồng, tự tin theo đuổi ước mơ, khát vọng.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề cao tinh thần của TCP Việt Nam- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Huân - TGĐ TCP Việt Nam trao giải và tôn vinh các tấm gương tại Lễ tuyên dương "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2023

Với sự tin tưởng từ Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng xã hội, TCP Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần "sống đẹp, sống có ích" đến mọi thanh niên Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng giám đốc TCP Việt Nam, cho biết: "TCP Việt Nam rất vui mừng và vinh dự khi được phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam thực hiện chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm nay, nối dài cuộc hành trình lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. TCP Việt Nam cam kết không ngừng đóng góp nguồn lực, những sáng kiến mới để cùng các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội để triển khai các chương trình, hoạt động giàu ý nghĩa cho lớp trẻ, qua đó thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, đi lên song hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam."


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.