Tử hình nam giáo viên sát hại chị dâu họ

28/11/2016 17:01 GMT+7

Vay chị dâu họ 130 triệu đồng nhưng không có tiền trả, giáo viên Lê Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại chủ nợ của mình.

Ngày 28.11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Lê Anh Tuấn (31 tuổi, quê quán ở tỉnh Lào Cai) về tội danh Giết người, Cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương Giang (29 tuổi, ngụ ở thành phố Hà Nội), là chị dâu họ của bị cáo Tuấn. Bị cáo Tuấn là giáo viên một trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu và chơi lô đề, từ tháng 8.2015 đến tháng 8.2016, Lê Anh Tuấn nhiều lần vay tiền của chị Giang, lên tới 130 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, Tuấn nảy sinh ý định sát hại chị Giang để chiếm đoạt số tiền đã vay.
Sáng 13.8, Tuấn đi xe khách từ thành phố Lào Cai về Hà Nội, sau đó thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) và hẹn chị Giang tới để thực hiện tội ác. Tuy nhiên, lần này Tuấn không thực hiện được do sợ bị phát hiện.
Kế đó, ngày 16.8, Tuấn tiếp tục về Hà Nội, mang theo con dao nhọn để gây án. Khi nhận được điện thoại của Tuấn hẹn đến nhà nghỉ để trả tiền, chị Giang liền tức tốc đi xe máy đến gặp bị cáo.
Tại căn phòng thuê của nhà nghỉ, Tuấn đã đâm chị Giang nhiều nhát khiến chị Giang tử vong. Gây án xong, hung thủ còn lấy của nạn nhân 700.000 đồng và thay trang phục dính máu, rời nhà nghỉ, sau đó đón xe khách về Lào Cai.
Tối cùng ngày, nghe mẹ ruột thông báo chị dâu họ tử vong và bảo về Hà Nội viếng tang, Tuấn vờ như không biết gì và theo người thân đón xe khách đi viếng. Đến sáng 17.8, Tuấn bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.