Tử hình một người Nigeria vận chuyển gần 4 kg ma túy vào Việt Nam

Giang Phương
Giang Phương
02/03/2021 18:21 GMT+7

Ekwegbalu James Nzube, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên mức án sơ thẩm tử hình vì đã vận chuyển trái phép gần 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 2.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ekwegbalu James Nzube (45 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại TP.HCM) tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Người đàn ông Nigeria vận chuyển gần 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Theo cáo trạng, tối 30.7.2020, trên đường tuần tra khu vực cột mốc 170/3 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, bắt quả tang Ekwegbalu James Nzube nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ekwegbalu James Nzube thời điểm bị bắt quả tang cùng tang vật

Ảnh: Giang Phương

Qua kiểm tra hành lý của Ekwegbalu, lực lượng chức năng thu giữ 4 bịch ma túy cất giấu trong ba lô. Kết luận giám định, tổng cộng số ma túy này là trên 3,978 kg Methamphetamine.
Ekwegbalu khai nhận, vào năm 2014, bị cáo quen người đàn ông tên Johe (không rõ lai lịch, quốc tịch Nigeria) tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do Ekwegbalu làm nghề buôn bán quần áo ở Trung Quốc nên thường đến chỗ Johe để chuyển tiền về Nigeria. Sau đó, Ekwegbalu được Johe thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 13.3.2020, Ekwegbalu nhập cảnh bằng đường hàng không vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và thuê khách sạn ở. Ngày 23.7.2020, Ekwegbalu nhận điện thoại từ Johe điện thoại yêu cầu sang Campuchia vận chuyển ma túy với tiền công 2.000 USD. Tất cả mọi việc từ Việt Nam sang Campuchia nhận ma túy vận chuyển về Việt Nam giao lại đều do Johe hướng dẫn thông qua người đưa đón không rõ họ tên.
Ngày 27.7.2020, Ekwegbalu từ TP.HCM đi taxi đến biên giới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì được người dẫn bộ sang Campuchia và nhận ma túy.
Ngày 29.7.2020, Ekwegbalu nhận số ma túy từ một người đàn ông da đen không rõ họ tên, địa chỉ và 1.100 USD làm chi phí đi đường. Ngày 30.7.2020, trên đường vận chuyển về Việt Nam thì bị bắt quả tang.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.