Từ đơn thư bạn đọc: Hơn 10 năm mỏi mòn chờ sổ đỏ

Lê Tân
Lê Tân
07/05/2020 07:48 GMT+7

15 hộ dân ở khu tập thể Thảm Len (P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) sống trong cảnh dột nát, lụt lội vì hơn 10 năm chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cơ quan chức năng sai, bắt dân chờ

Năm 2007, tỉnh Hải Dương có chủ trương bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ở khu tập thể Thảm Len (thuộc Công ty dệt may - da giày xuất khẩu Hải Dương, ngõ 68 An Ninh, P.Bình Hàn) cho người dân. Năm 2009, danh sách các hộ được mua nhà đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt. Nhận được quyết định, 15 hộ đang sống tại đây vui mừng gửi đơn đăng ký và đóng tiền đầy đủ.
Mỗi hộ dân khi đó đã đóng 7,492 triệu đồng (700.000 đồng tiền nhà và 6,792 triệu đồng tiền đất). Năm 2007, cơ quan chức năng cũng đã đo đạc ranh giới, mốc giới sử dụng đất từ rất sớm nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ông Vũ Đức Quý, Chủ tịch UBND P.Bình Hàn, cho biết UBND phường không được giao phụ trách việc này. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, UBND P.Bình Hàn đều đã nhận và chuyển kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền. “Tôi nhiều lần tìm hiểu và được biết, nguyên nhân việc chậm trễ cấp sổ đỏ là sai số trong các lần đo đạc ranh giới. Rất mong cơ quan chức năng ở TP.Hải Dương sớm giải quyết cho bà con vì người dân ở đây rất khổ”, ông Quý nói.
Cụ thể, toàn bộ hồ sơ việc cấp sổ đỏ của 15 hộ dân tại khu tập thể Thảm Len đã được Công ty CP kinh doanh nhà - xây dựng Hải Dương bàn giao cho Phòng TN-MT TP.Hải Dương vào năm 2010. Sau đó, UBND TP.Hải Dương tổ chức đo lại ranh giới các khu nhà thì xảy ra sai số so với hồ sơ đã nhận bàn giao. Chị Nguyễn Thị Thơm Thảo (con dâu bà Đinh Thị Ân, người được mua nhà số 6 khu tập thể Thảm Len) bức xúc: “Việc đo là do cơ quan chức năng thực hiện. Đo đúng hay sai thì cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm xử lý, tại sao bắt người dân chờ đợi hơn 10 năm như thế?”.

Có nhà mà như không !

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện những ngôi nhà tập thể mà người dân mua đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến họ phải sống trong cảnh xập xệ, dột nát. “Nhà thì dột nát mà không xây lại được vì chưa có sổ đỏ. Nhà tôi phải đảo mái 3, 4 lần rồi đấy. Hệ thống cống thoát nước nhỏ, nền nhà thấp nên mưa to là bị lụt, nước từ cống đùn lên rất kinh khủng”, chị Vũ Thị Hồng (ngụ nhà số 9A khu tập thể Thảm Len) cho biết.
Một số nhà không thể chịu được cảnh dột nát đã ra UBND P.Bình Hàn xin được sửa chữa. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho sửa chữa nhỏ nhưng không thể đảm bảo quyền lợi của người dân sau này khi làm thủ tục đo đạc, xác định hiện trạng.
Bên cạnh đó, vì không có sổ đỏ, nhiều hộ muốn bán nhà để đi nơi khác hay cầm cố cho con cái học hành, làm ăn cũng không thể thực hiện được. “Chúng tôi có nhà mà như không. Nếu sai số hơn kém bao nhiêu, người dân sẽ đóng tiền bù vào chứ có ý kiến gì đâu mà mãi không cấp cho chúng tôi”, chị Nguyễn Thị Thơm Thảo bức xúc nói.
Trả lời PV Thanh Niên, bà Hoàng Thị Thu Hà, cán bộ Phòng TN-MT TP.Hải Dương, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đầy đủ hồ sơ của 15 hộ dân từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Hải Dương. Có 2 phương án có thể thực hiện. Một là cấp sổ đỏ theo số đo cũ. Điều này sẽ làm được ngay và chúng tôi cũng đã cấp cho 4/15 hộ rồi (đây là những hộ có số đo không lệch). Hai là xin chủ trương của tỉnh để cấp cả quyền sở hữu nhà ở như hiện trạng bây giờ. Việc này cần có thời gian nhưng sẽ có lợi cho người dân hơn”. Bà Hà cũng cho biết Phòng TN-MT TP.Hải Dương đang rất tích cực để giải quyết cho người dân. “Chúng tôi sẽ mời người dân lên để thống nhất phương án rồi triển khai ngay”, bà Hà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.