Từ đơn thư bạn đọc: Công trình tiền tỉ chưa nghiệm thu đã hỏng

20/08/2020 08:02 GMT+7

Hệ thống kênh dẫn thuộc dự án thủy lợi Plei Keo ở xã Ayun, H.Chư Sê (Gia Lai) dù chưa nghiệm thu nhưng đã hư hỏng.

Dự án thủy lợi Plei Keo có tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 116 tỉ đồng với công suất tưới cho 500 ha đất nông nghiệp, được UBND tỉnh Gia Lai giao UBND H.Chư Sê làm chủ đầu tư từ tháng 1.2018. Trong đó, hệ thống kênh dẫn của dự án này gồm một kênh chính dài 560 m và hai kênh N1, N2 với tổng mức đầu tư 77,7 tỉ đồng, gồm ngân sách trung ương 70 tỉ đồng, ngân sách H.Chư Sê hơn 7,7 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hệ thống kênh dẫn của dự án là từ năm 2018 đến 2019. Hiện nay công trình kênh dẫn tuy chưa được nghiệm thu nhưng đã có nhiều hư hỏng.
Cụ thể, tại kênh N1 với chiều dài kênh và công trình liên quan hơn 5.600 m, một số vị trí kê máng bê tông bị nứt toác. Dù đơn vị đầu tư đã trám lại nhưng vẫn nhìn thấy vết nứt. Còn vị trí nối giữa ống thép với kênh máng bê tông bị vỡ thành từng mảng lớn nhưng đã được ai đó dùng máy xúc móc hàng trăm mét khối đất đá xung quanh lấp lại che giấu vết. Bên cạnh đó, đơn vị thi công còn cẩu thả để hàng trăm thanh sắt lòi ra khỏi trụ bê tông rất nguy hiểm cho người dân qua lại. Tại tuyến kênh N2 với tổng chiều dài kênh và công trình kênh 5.900 m, thì một số điểm nối giữa ống thép với kênh máng bê tông bị nứt toác hoặc có chỗ bị sạt lở nghiêm trọng; còn kênh máng bê tông chỗ có nắp đậy, nơi lại không.
Từ đơn thư bạn đọc: Công trình tiền tỉ chưa nghiệm thu đã hỏng1
Việc thi công công trình này gồm hai công ty thi công phần đập và kênh dẫn. Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Thành (Gia Lai) là đơn vị thi công hệ thống kênh dẫn. Ông Trần Văn Thưởng, Giám đốc công ty này, thừa nhận vào thời điểm thi công, thời tiết mưa gió nhiều nên có những vị trí không đạt theo thiết kế. “Tuy nhiên khi bàn giao, phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, có điểm nào cần khắc phục thì chúng tôi sẽ làm lại. Chúng tôi đã nhận tiền hết rồi, chỉ còn nghiệm thu bàn giao nữa thôi”, ông Thưởng nói.
Trong khi đó, ông Trần Minh Triều, Trưởng ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản H.Chư Sê, cho biết: “Việc điểm nối giữa ống thép với kênh máng bê tông bị hỏng thì khắc phục đơn giản, làm một tuần là xong. Cơ quan chức năng sẽ nghiệm thu khi đơn vị thi công làm đúng, đảm bảo khối lượng”.
Xã Ayun có hơn 800 hộ dân, đa số là người Ba Na với hơn 3.000 dân, trong đó hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 80%. Đây là một trong những xã nghèo nhất của H.Chư Sê. Những tưởng công trình này sẽ là cú hích quan trọng để thúc đẩy cuộc sống người dân nhưng với sự thi công chệch choạc như nêu trên, có lẽ tất cả chỉ mới dừng lại ở hy vọng, mong ngóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.