Từ đơn thư bạn đọc: Chịu không nổi vì bụi

Đình Toàn
Đình Toàn
01/07/2020 07:45 GMT+7

Gói thầu công viên, cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đang thi công gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Hàng ngàn hộ dân, tòa nhà chung cư, cơ quan công sở đóng trên địa bàn 2 phường Xuân Phú, An Đông (TP.Huế) luôn phải đóng kín cửa để ngăn những đám mây bụi dù thời tiết đang kỳ nắng nóng gay gắt (ảnh).

Cận cảnh ô nhiễm, bụi bặm không chịu nổi trên đại công trường ở thành phố Huế

Lượng bụi này xuất phát từ hiện trường thi công gói thầu xây dựng công viên, cây xanh, quảng trường, khu hành chính tập trung ở TP.Huế (gọi tắt là gói thầu 25, ký hiệu HU-CW04) thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại 2 (các đô thị xanh) Tiểu dự án Thừa Thiên-Huế. Dự án do Sở KH-ĐT tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.617 tỉ đồng (tương đương 72,52 triệu USD) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng phía VN. Riêng gói thầu 25 do Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (gọi tắt là UDIC) trúng thầu với giá 101 tỉ đồng, triển khai thi công từ ngày 19.12.2019.
Chị Nguyễn Xuân Diệu (ở khu vực 4, P.Xuân Phú) cho biết một số trẻ em trong xóm có biểu hiện về đường hô hấp hoặc viêm da dị ứng. “Mình định gửi con qua nhà bà để sống, chứ bụi thế này không sao chịu nổi”, chị nói. Ông Lê Tuấn (tổ trưởng tổ 8, khu vực 4, P.Xuân Phú) cũng bức xúc: “Gần đây mức độ đổ đất dồn dập nên bụi ngày càng nhiều. Gặp gió mùa, bụi ào vào nhà người dân hết. Chúng tôi luôn phải đóng cửa, vậy mà bụi vẫn làm bạc trắng cả nền nhà, vật dụng trong nhà, ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ…”.

Cam kết một đằng, thực tế một nẻo

Ông Võ Văn Việt (Phó ban Quản lý dự án các đô thị xanh, tiểu dự án Thừa Thiên-Huế) nhìn nhận có thực trạng ô nhiễm bụi, đất đá vương vãi, mất mỹ quan trên mặt đường khi triển khai 2 gói thầu ở khu đô thị mới An Vân Dương. Ngoài gói thầu 25, nơi đây còn có gói thầu số 26 (HU-CW05) thi công cây xanh, vỉa hè thoát nước, điện chiếu sáng các trục sinh thái trung tâm khu đô thị mới An Vân Dương. Hiện nhà thầu thi công gói thầu 26 (Công ty CP Thành Đạt) đã khắc phục, cam kết xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.
Riêng đối với gói thầu 25, do chậm tiến độ (gần 4 tháng) và có những biểu hiện bất cập, không đáp ứng những yêu cầu trong thi công nên ban quản lý dự án từng có văn bản kiến nghị ADB chấm dứt hợp đồng thi công đối với nhà thầu UDIC. Thế nhưng mới đây, các đại diện ADB và các bên liên quan đã họp, thống nhất “gia hạn” cho UDIC chấn chỉnh, khắc phục công tác thi công. “Ban quản lý chúng tôi cũng đã yêu cầu việc tổ chức thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Việt nói.
Ông Đặng Quốc Phương (Phó chỉ huy công trường, đại diện UDIC) cũng quả quyết rằng đơn vị ông có sử dụng một ô tô để tưới nước thường xuyên đối với xe vào ra công trường, và cả trong phạm vi công trường có bố trí xe tưới nước đi theo vệt của xe chở vật liệu đi vào để giảm lượng bụi.
Tuy nhiên, những gì PV Thanh Niên ghi nhận được trên thực tế cho thấy ông Việt chỉ… nói suông, bụi vẫn mịt mù trên đại công trường của dự án “trăm tỉ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.