Từ đơn thư bạn đọc: Cao tốc 'quên' trả lại đường dân sinh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/03/2020 07:47 GMT+7

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoạt động hơn 2 năm nhưng hàng loạt đường dân sinh trên địa bàn Quảng Nam mà Ban Quản lý dự án mượn để thi công vẫn chưa hoàn trả mặt bằng. Người dân và chính quyền địa phương đều bức xúc.

Đường, cống dở dang

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoàn tất đã lâu, nhưng nhiều hạng mục liên quan ở Quảng Nam còn dây dưa kéo dài. Cụ thể, đường ĐT611 chưa triển khai thực hiện; 3 tuyến đường ĐH1, ĐH8, ĐH9 trên địa bàn H.Duy Xuyên thi công dở dang do dừng triển khai khoảng 1 năm; đoạn vốn WB đường ĐT617 và tuyến đường địa phương trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ chưa hoàn trả. Khoảng 50 đường ngang, đường gom dang dở hoặc chưa triển khai; 15 cống chui dân sinh bị ngập úng vì độ cao thấp hơn đường vào cống, 6 km đường rào bảo vệ cao tốc chưa được lắp đặt. Ít nhất 7 hộ dân ở H.Phú Ninh chưa nhận tiền đền bù và nhiều vị trí bồi lấp đất ruộng, ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân ở các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành.
Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bảy (55 tuổi, ngụ thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành) than thở: “Nhiều tuyến đường dân sinh được mượn để cho xe chở vật liệu lên thi công. Đến nay cao tốc đã đi vào hoạt động, mà đường mượn của dân bị hư hỏng vẫn chưa chịu làm cho dân đi lại”.
Ông Ngô Phi Thâm, Chủ tịch UBND xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên), cũng bức xúc về vấn đề này. Trong số đó, tuyến đường huyết mạch ĐH8 dài gần 2 km phía Ban Quản lý dự án (BQLDA) cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn gần như đã hư hỏng nặng, xuất hiện hàng loạt ổ gà gây nguy hiểm mỗi khi lưu thông.
“Cứ vào mùa mưa là đường thành ao nước, tai nạn liên tục. Chính quyền kiến nghị rất nhiều lần, yêu cầu hoàn trả mặt bằng nhưng đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, huyện phải tự bỏ kinh phí làm tạm khoảng 400 m đường ĐH8 để dân đi lại”, ông Thâm nói.
Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài hơn 139 km, đi qua TP.Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 34.500 tỉ đồng, do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) làm chủ đầu tư, thông xe toàn tuyến ngày 2.9.2018. 

Chờ kinh phí ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Châu Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông (H.Núi Thành), cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có 17 hộ dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù trượt giá theo Quyết định 785 của UBND tỉnh Quảng Nam. H.Núi Thành đã hoàn tất việc áp giá nhưng nhà đầu tư vẫn chưa chuyển tiền để hỗ trợ, nhiều hộ dân bức xúc kiến nghị lên UBND tỉnh.
“Hiện tuyến đường nối qua cao tốc cầu vượt, đường gom dân sinh cũng chưa khắc phục, chưa làm. Quá trình xây dựng cao tốc, đất đá tràn xuống lấp ruộng nhưng dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ”, ông Phúc nói.
Tính chung, toàn H.Núi Thành hiện còn hơn 4 tỉ đồng tiền đền bù theo trượt giá dân vẫn chưa nhận được. Chính quyền địa phương đã làm việc với lãnh đạo BQLDA nhưng đơn vị này trả lời chưa có kinh phí. Đường dân sinh hư hỏng nghiêm trọng nhưng không thể chờ phía BQLDA hoàn trả, Sở GTVT đã đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí cùng với ngân sách của xã để sửa chữa lại những điểm hư hỏng nặng.
Ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc BQLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thừa nhận có tình trạng nói trên. “Hiện chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu tiến hành sửa chữa để hoàn trả lại đường khang trang cho người dân đi lại. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nguồn vốn chưa có, vẫn chờ cấp trên rót về. Hiện đang nợ các nhà thầu mấy trăm tỉ đồng, nếu không thanh toán mà bảo người ta thi công thì cũng hơi khó”, ông Hưng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.